Năm 2020 cả nước giải quyết việc làm cho khoảng 1,34 triệu người

QUANG MINH |

Năm 2020 cả nước giải quyết việc làm khoảng 1,34 triệu người. Trong năm 2021, Cục Việc làm (Bộ Lao động Thương binh & Xã hội) sẽ theo dõi, nắm bắt, đánh giá tác động của dịch COVID-19 để tiếp tục đề xuất, tham mưu cho Bộ, Chính phủ các chính sách phù hợp; tăng cường các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung - cầu cung cầu lao động và giải quyết bảo hiểm thất nghiệp.

Giải quyết việc làm khoảng 1,34 triệu người

Theo báo cáo về tình hình thực hiện các chỉ tiêu về việc làm năm 2020 của Cục Việc làm, năm 2020 cả nước giải quyết việc làm khoảng 1,34 triệu người, đạt 83,3% kế hoạch và bằng 81,2% so với thực hiện năm 2019, trong đó tạo việc làm trong nước khoảng 1,27 triệu người.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 ước tính là 64,5%, tăng 3,3% so với năm 2019; trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng/chứng chỉ là 24,5%, tăng 1,4% so với năm 2019.

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi khu vực thành thị năm 2020 tiếp tục duy trì mức <4% (đạt kế hoạch đề ra).

Phiên giao dịch việc làm chuyên đề.
Phiên giao dịch việc làm chuyên đề.

Về lĩnh vực việc làm, tính hết năm 2020, sau khi thực hiện các quy định mới theo Nghị định số 74/2019/NĐ-CP đã hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 214.900 người lao động, trong đó, Quỹ Quốc gia về việc làm đã hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 51.862 lao động,

Về thị trường lao động, năm 2020, do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, thị trường lao động có nhiều biến động, lực lượng lao động có xu hướng giảm, số lao động mất việc làm tiếp tục gia tăng.

Trước tình hình trên, Cục đã tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển thị trường lao động; tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo xu hướng và nhu cầu thị trường lao động; điều tra nhu cầu lao động trong các loại hình doanh nghiệp, chỉ đạo hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm thu thập thông tin về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, tăng cường giao dịch việc làm trực tuyến, chủ động cung cấp nguồn lao động đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp.

Bước sang quý IV/2020, thị trường lao động Việt Nam bắt đầu phục hồi, nhiều lĩnh vực cho thấy tín hiệu tốt, các ngành nghề, lĩnh vực bị đứt chuỗi, bị ngừng việc đã trở lại thị trường.

Về bảo hiểm thất nghiệp, theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ước đến hết năm 2020 có trên 15,8 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm khoảng 32% lực lượng lao động trong độ tuổi; trên 13,3 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, chiếm trên 27% lực lượng lao động trong độ tuổi. Theo báo cáo của các địa phương, tính đến ngày 31/12/2020, tổng số người nộp hồ sơ trên cả nước là 1.123.477 người, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm 2019; 1.088.193 người có quyết định hưởng BHTN, tăng 30,16% so với cùng kỳ năm 2019; số người được hỗ trợ học nghề là 26.415 người, giảm 37,5% so với cùng kỳ năm 2019 và số lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm là 2.209.048 lượt, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Tập trung công tác dự báo thị trường lao động

Năm 2021, Cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình cho biết, Cục sẽ tiếp tục chủ động rà soát, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện quy định của Luật Việc làm, các luật có liên quan và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện đầy đủ và hiệu quả chính sách việc làm, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý lao động. Tập trung công tác dự báo thị trường lao động, dịch vụ việc làm và bảo hiểm thất nghiệp để quản trị tốt thị trường lao động và người thất nghiệp sớm có việc làm ổn định cuộc sống; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về việc làm, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý lao động; Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chính sách việc làm, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý lao động;

Tập trung dự báo thị trường lao động năm 2021. Ảnh minh hoạ Hải Nguyễn.

Đặc biệt là sẽ tiếp tục theo dõi, nắm bắt, đánh giá tác động của dịch cúm COVID-19 đến người lao động, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tại các địa phương và cập nhật tình hình, nhu cầu lao động nước ngoài trong bối cảnh dịch COVID-19 để tiếp tục đề xuất, tham mưu cho Bộ, Chính phủ các chính sách phù hợp.

Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện các nhiệm vụ. Hướng dẫn, chỉ đạo hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm tăng cường các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung - cầu cung cầu lao động và giải quyết bảo hiểm thất nghiệp, nhất là đối với các địa phương bị tác động bởi dịch COVID-19.

QUANG MINH
TIN LIÊN QUAN

Bắc Kạn: 767 công nhân lao động bị ảnh hưởng việc làm do COVID-19

Bảo Hân |

Trong năm 2020, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, cùng với việc chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong công nhân lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn và các cấp công đoàn thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống việc làm của công nhân lao động.

Triển khai hoạt động Cổng thông tin Dịch vụ việc làm Việt Nam tại Hà Nội

ANH THƯ |

Sáng 21.1, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với Cục Việc làm (Bộ Lao động Thương binh & Xã hội) tổ chức “Triển khai hoạt động Cổng thông tin Dịch vụ việc làm Việt Nam (Esip) tại Hà Nội và tổ chức Phiên Giao dịch việc làm chuyên đề công nghệ thông tin”.

Mong chờ quyết sách tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động

Nam Dương |

Những ngày này, đến Cty Cổ phần In số 7 (Khu Công nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân, TPHCM), khi vào xưởng sản xuất, điều dễ nhận thấy nhất là không khí thi đua lao động sản xuất chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bắc Kạn: 767 công nhân lao động bị ảnh hưởng việc làm do COVID-19

Bảo Hân |

Trong năm 2020, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, cùng với việc chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong công nhân lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn và các cấp công đoàn thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống việc làm của công nhân lao động.

Triển khai hoạt động Cổng thông tin Dịch vụ việc làm Việt Nam tại Hà Nội

ANH THƯ |

Sáng 21.1, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với Cục Việc làm (Bộ Lao động Thương binh & Xã hội) tổ chức “Triển khai hoạt động Cổng thông tin Dịch vụ việc làm Việt Nam (Esip) tại Hà Nội và tổ chức Phiên Giao dịch việc làm chuyên đề công nghệ thông tin”.

Mong chờ quyết sách tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động

Nam Dương |

Những ngày này, đến Cty Cổ phần In số 7 (Khu Công nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân, TPHCM), khi vào xưởng sản xuất, điều dễ nhận thấy nhất là không khí thi đua lao động sản xuất chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.