Hàng nghìn chỉ tiêu việc làm dành cho công an nghĩa vụ xuất ngũ

HẠNH AN |

Phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho chiến sĩ nghĩa vụ Công an Thành phố Hà Nội xuất ngũ năm 2024 có 1.850 chỉ tiêu, bao gồm 700 chỉ tiêu tuyển sinh và 1.150 chỉ tiêu tuyển dụng, xuất khẩu lao động.

Sáng 23.1, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội) phối hợp với Phòng Tổ chức - Cán bộ (PX01), Công an thành phố Hà Nội tổ chức phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho chiến sĩ nghĩa vụ Công an thành phố Hà Nội xuất ngũ năm 2024.

Đây là lần đầu tiên, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức phiên chuyên đề dành riêng cho công an xuất ngũ, với kỳ vọng cung cấp cho chiến sĩ nghĩa vụ công an xuất ngũ và sắp hoàn thành thời gian nghĩa vụ trong các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội về thông tin thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp, kết nối việc làm trực tiếp...

Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh, xuất khẩu lao động của các đơn vị, doanh nghiệp tham gia phiên giao dịch việc làm cho thấy, có 1.850 chỉ tiêu, bao gồm 700 chỉ tiêu tuyển sinh và 1.150 chỉ tiêu tuyển dụng, xuất khẩu lao động.

Trong tổng số 43 doanh nghiệp tham gia, có 18 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại - dịch vụ, chiếm 41,9%. Còn lại là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu lao động, xây dựng... Đáng chú ý, số lượng tuyển dụng lao động nam rất lớn, lên đến 795 chỉ tiêu, chiếm 69,1% - phù hợp với cơ cấu lực lượng tham gia phiên này vốn chủ yếu là nam giới.

Bên cạnh đó, tại phiên giao dịch việc làm, có hơn 700 chỉ tiêu tuyển sinh và việc làm Tết từ các trường trung cấp nghề thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, các trung tâm đào tạo, đa dạng các ngành nghề như: Tin học ứng dụng, điện tử công nghiệp, kỹ thuật chế biến món ăn, công nghệ kỹ thuật cơ khí, lái xe…, mang lại nhiều lựa chọn công việc cho người lao động cũng như các chiến sĩ nghĩa vụ công an xuất ngũ.

Ông Nguyễn Tây Nam - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội chia sẻ: Vấn đề giải quyết lao động, việc làm dành cho chiến sĩ, hạ sĩ quan công an nghĩa vụ xuất ngũ, bộ đội xuất ngũ luôn được Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội hết sức quan tâm. Theo số liệu Công an Thành phố Hà Nội cung cấp, mỗi năm Thành phố Hà Nội có trên 700 chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân được xuất ngũ trở về địa phương.

"Chiến sĩ nghĩa vụ xuất ngũ đã được thông qua môi trường học tập, rèn luyện, sinh hoạt có nề nếp, có phẩm chất đạo đức tốt; chấp hành nghiêm kỷ luật; giúp chiến sĩ nghĩa vụ trở thành lực lượng lao động tốt cho các đơn vị, doanh nghiệp" - ông Nguyễn Tây Nam đánh giá.

Tuy nhiên, cũng còn có nhiều người lao động còn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm được địa chỉ học nghề hay một việc làm phù hợp để phát huy khả năng, kiến thức của mình sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về địa phương.

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho rằng, lực lượng thanh niên này cần được tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, lựa chọn việc làm phù hợp để góp phần xây dựng phát triển kinh tế địa phương.

Chính vì vậy, việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho chiến sĩ công an nghĩa vụ TP Hà Nội xuất ngũ có ý nghĩa hết sức thiết thực; nhằm hỗ trợ các chiến sĩ công an xuất ngũ tìm được việc làm, ổn định cuộc sống. Đồng thời qua việc làm này còn là động lực, niềm tin cổ vũ động viên thanh niên yên tâm về tương lai của mình trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ do Công an Thành phố giao.

HẠNH AN
TIN LIÊN QUAN

Thu nhập bình quân đoàn viên Công an Nhân dân đạt 9 triệu đồng/tháng

HẠNH AN - HỮU CHÁNH |

Năm 2023, đoàn viên Công đoàn Công an Nhân dân (CAND) là sĩ quan, hạ sĩ quan có thu nhập bình quân khoảng 9 triệu đồng/người/tháng. Dù vậy, do giá cả các mặt hàng tiêu dùng tăng, cuộc sống của đoàn viên, người lao động còn gặp nhiều khó khăn.

Tặng quà đoàn viên Công đoàn Công an Nhân dân tổng trị giá trên 20 tỉ đồng

HẠNH AN |

Ngày 14.1, Cục Công tác đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) chỉ đạo Công đoàn Công an Nhân dân (CAND) tổ chức Chương trình "Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ", gặp mặt đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp thìn 2024.

Đề nghị hỗ trợ thanh niên hoàn thành nghĩa vụ công an được vay vốn

HẠNH AN |

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2024 tổ chức sáng 26.12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Lê Đức Giang đã đề nghị thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ được hỗ trợ chính sách vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội để đi làm việc ở nước ngoài.

Bão có thể hình thành nhiều hơn trên Biển Đông

PHẠM ĐÔNG |

Tổng cục Khí tượng Thủy văn dự báo, bão, áp thấp nhiệt đới hình thành ở Biển Đông sẽ nhiều hơn trong năm 2024.

Bắc Ninh điều nhân sự thay Giám đốc Sở chơi golf giờ hành chính

TRÍ MINH |

Ngày 24.1, theo tìm hiểu của PV Lao Động, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản giao nhân sự phụ trách, điều hành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) sau khi ông Đặng Trần Trung bị cho thôi chức liên quan vụ chơi golf giờ hành chính.

Nhà xe Thành Bưởi phải giải trình vì thông báo bán vé khi bị tước giấy phép

MINH QUÂN |

TPHCM - Sau khi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM để làm rõ một số thông tin về hoạt động vận chuyển hành khách tuyến TPHCM - Cần Thơ trong thời gian bị tước giấy phép, đại diện nhà xe Thành Bưởi hứa sẽ báo cáo các nội dung liên quan trước ngày 26.1.

Công nhân thuê trọ khổ sở vì giá rét

Quế Chi - Minh Hương |

Trời giá rét tại Hà Nội những ngày này ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt hàng ngày của công nhân thuê trọ tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội. Nhiều người trong số họ phải sang nhờ người thân hoặc phải đun nước nóng để tắm; giặt quần áo bằng tay trần trong nước lạnh… Họ cũng vất vả hơn trong việc trông, gửi con.

Dự án tháp đôi ở Hà Nội hoang tàn, bất động dù qua 2 đời chủ

NGỌC THÙY |

Dự án tháp đôi Sky Garden Towers dù đi qua 2 đời chủ nhưng vẫn bị bỏ không nhiều năm. Đến nay hai khối bê tông khổng lồ này đã trở nên hoang tàn, hoen gỉ.

Thu nhập bình quân đoàn viên Công an Nhân dân đạt 9 triệu đồng/tháng

HẠNH AN - HỮU CHÁNH |

Năm 2023, đoàn viên Công đoàn Công an Nhân dân (CAND) là sĩ quan, hạ sĩ quan có thu nhập bình quân khoảng 9 triệu đồng/người/tháng. Dù vậy, do giá cả các mặt hàng tiêu dùng tăng, cuộc sống của đoàn viên, người lao động còn gặp nhiều khó khăn.

Tặng quà đoàn viên Công đoàn Công an Nhân dân tổng trị giá trên 20 tỉ đồng

HẠNH AN |

Ngày 14.1, Cục Công tác đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) chỉ đạo Công đoàn Công an Nhân dân (CAND) tổ chức Chương trình "Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ", gặp mặt đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp thìn 2024.

Đề nghị hỗ trợ thanh niên hoàn thành nghĩa vụ công an được vay vốn

HẠNH AN |

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2024 tổ chức sáng 26.12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Lê Đức Giang đã đề nghị thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ được hỗ trợ chính sách vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội để đi làm việc ở nước ngoài.