Khánh Hòa hỗ trợ lao động mất việc làm do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng

Phương Linh |

Mất việc làm do doanh nghiệp không có đơn hàng, nhiều lao động ở công ty chuyên sản xuất giấy tại Khánh Hòa được Công đoàn hỗ trợ trước thềm năm mới.

Ngày 29.1, bà Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa - trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động thuộc Công ty Cổ phần Giấy Rạng Đông (huyện Diên Khánh) bị bị tạm hoãn hợp đồng lao động do doanh nghiệp cắt, giảm đơn hàng.

Trước đó, qua nắm bắt tình hình lao động trên địa bàn, LĐLĐ huyện Diên Khánh tiếp nhận nhiều trường hợp người lao động làm việc tại Công ty Cổ phần Giấy Rạng Đông (huyện Diên Khánh) phải nghỉ việc vì thiếu đơn hàng. Thống kê sơ bộ có 96 lao động doanh nghiệp mất việc làm, phải tạm hoãn hợp đồng lao động. Trong đó, có nhiều lao động hoàn cảnh khó khăn, là lao động chính của gia đình.

Mất việc làm, chị Nguyễn Thị Mộng Tuyền xoay đủ nghề để nuôi 2 con, phần hỗ trợ Công đoàn đến kịp thời giúp mẹ con chị có Tết. Ảnh: Bích Ngọc
Mất việc làm, chị Nguyễn Thị Mộng Tuyền xoay đủ nghề để nuôi 2 con, phần hỗ trợ Công đoàn đến kịp thời giúp mẹ con chị có Tết. Ảnh: Bích Ngọc

Sau khi nắm bắt được thực tế, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa phối hợp với đơn vị, LĐLĐ huyện triển khai thủ tục liên quan để hỗ trợ đoàn viên theo chính sách hỗ trợ lao động bị giảm việc làm do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng theo quyết định 6696/ QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Qua đó, có 96 lao động thuộc Công ty Cổ phần Giấy Rạng Đông đủ điều kiện được lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ mỗi trường hợp 2 triệu đồng. Tổng số tiền hỗ trợ đoàn viên, người lao động là 192 triệu đồng được trích từ nguồn quỹ hoạt động thường xuyên của Công đoàn.

Theo bà Trần Thị Hương, số tiền hỗ trợ 96 đoàn viên bị mất việc làm trước thềm Tết Nguyên đán phần nào chia sẻ khó khăn cho anh chị em công nhân.

Liên quan đến công tác chăm lo cho đoàn viên dịp Tết Nguyên đán các cấp Công đoàn Khánh Hòa đã triển khai thành công chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” tại 5 địa điểm trong toàn tỉnh.

Với sự đồng hành của lãnh đạo Trung ương, địa phương 2.500 suất quà Tết Sum vầy Công đoàn được trao tận tay đoàn viên. Cùng với Chợ Tết Công đoàn tại các địa điểm, đến nay, đoàn viên, người lao động trong toàn tỉnh được đón Tết Công đoàn sớm.

Đặc biệt tất cả đoàn viên khó khăn tại các CĐCS đều được quan tâm, chăm lo với những phần quà thiết thực. Tổng số tiền các cấp Công đoàn trong tỉnh dành chăm lo Tết cho đoàn viên đến nay là hơn 50 tỉ đồng.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Lao động kỹ năng thấp dễ mất việc làm khi phát triển kinh tế xanh

HẠNH AN |

Quá trình chuyển đổi năng lượng và phát triển thị trường carbon có thể tạo ra những tác động không công bằng giữa các ngành, cộng đồng, đặc biệt là nhóm dễ bị tổn thương trên một số khía cạnh như: Tác động đến việc dịch chuyển việc làm, mất việc làm, sự thiếu hụt kỹ năng của người lao động...

Số người lao động mất việc làm, giảm giờ làm, rút bảo hiểm tăng cục bộ

Vương Trần - Ngô Cường |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cho hay, còn tình trạng số người lao động mất việc làm, giảm giờ làm, rút bảo hiểm xã hội một lần gia tăng cục bộ; lao động khu vực phi chính thức còn lớn; tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên còn cao.

Số lao động mất việc làm, rút bảo hiểm xã hội một lần gia tăng cục bộ

Vương Trần - Ngô Cường |

Đại biểu Quốc hội nêu tình trạng số lao động mất việc làm, giảm giờ làm, rút bảo hiểm xã hội một lần gia tăng cục bộ, lao động khu vực phi chính thức còn lớn, tỉ lệ thất nghiệp trong thanh niên theo báo cáo của Chính phủ còn khá cao.

Thời tiết hôm nay 31.1: Miền Bắc trời rét, mưa nhỏ vài nơi

AN AN |

Thời tiết hôm nay 31.1, Bắc Bộ đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 - 16 độ C. Nam Bộ ngày nắng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 34 độ C.

Nhà trong ngõ hơn 10m2 được rao bán dưới 2 tỉ đồng

Tuyết Lan |

Nhiều căn nhà trong ngõ hơn chục mét vuông được rao bán với giá dưới 2 tỉ đồng. Theo các môi giới, những căn nhà trong ngõ tuy có giá rẻ nhưng có hạn chế là diện tích nhỏ, ngõ sâu.

3 điều cán bộ công chức, viên chức tuyệt đối không được làm dịp Tết

TRÀ MY |

Dưới đây là 3 điều cán bộ, công chức, viên chức không được làm dịp Tết.

Trời rét rất dễ bị đột quỵ

Hà Lê |

Việt Nam là một trong những nước có tỉ lệ đột quỵ cao, với khoảng 200.000 người bị đột quỵ mỗi năm. Đột quỵ là nguyên nhân thường gặp thứ hai gây tử vong tại Việt Nam. Những ngày rét, số ca đột quỵ gia tăng tại nhiều cơ sở y tế.

Xe 3 trục vẫn vô tư qua cầu trong ngày đầu hạn chế qua cầu Rạch Miễu

Thành Nhân |

Dù đã có biển cấm xe 3 trục ở hai đầu cầu Rạch Miễu nhưng một số tài xế vẫn điều khiển phương tiện qua cầu trong khung giờ cấm.

Lao động kỹ năng thấp dễ mất việc làm khi phát triển kinh tế xanh

HẠNH AN |

Quá trình chuyển đổi năng lượng và phát triển thị trường carbon có thể tạo ra những tác động không công bằng giữa các ngành, cộng đồng, đặc biệt là nhóm dễ bị tổn thương trên một số khía cạnh như: Tác động đến việc dịch chuyển việc làm, mất việc làm, sự thiếu hụt kỹ năng của người lao động...

Số người lao động mất việc làm, giảm giờ làm, rút bảo hiểm tăng cục bộ

Vương Trần - Ngô Cường |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cho hay, còn tình trạng số người lao động mất việc làm, giảm giờ làm, rút bảo hiểm xã hội một lần gia tăng cục bộ; lao động khu vực phi chính thức còn lớn; tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên còn cao.

Số lao động mất việc làm, rút bảo hiểm xã hội một lần gia tăng cục bộ

Vương Trần - Ngô Cường |

Đại biểu Quốc hội nêu tình trạng số lao động mất việc làm, giảm giờ làm, rút bảo hiểm xã hội một lần gia tăng cục bộ, lao động khu vực phi chính thức còn lớn, tỉ lệ thất nghiệp trong thanh niên theo báo cáo của Chính phủ còn khá cao.