Khởi động lại đường huyết mạch gần 3.400 tỉ đồng ở Hoàng Mai, Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Chính quyền quận Hoàng Mai đang gấp rút hoàn thiện các thủ tục để khởi động lại Dự án đầu tư xây dựng đường Tam Trinh, tổng vốn gần 3.400 tỉ đồng.

Hiện trạng đường Tam Trinh sắp được thi công mở rộng. Video: Hữu Chánh

Gặp nhiều vướng mắc

Dự án đầu tư xây dựng đường Tam Trinh (quận Hoàng Mai, Hà Nội) dài hơn 3,5 km được phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2012, điểm đầu nối với đường Minh Khai, điểm cuối giao với đường Vành đai 3.

Công trình thời điểm đó có tổng mức đầu tư 2.066 tỉ đồng, do UBND quận Hoàng Mai làm chủ đầu tư, khởi công năm 2016, dự kiến hoàn thành sau 3 năm.

Tuy nhiên, dù đã trễ hẹn hơn 4 năm, dự án đến nay vẫn dang dở. Nguyên nhân là do gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Để thực hiện dự án, địa phương đã lên phương án chi trả tiền hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 1.620 hộ dân và 19 tổ chức trong diện bị thu hồi đất, sống trên địa bàn các phường: Hoàng Văn Thụ, Yên Sở, Mai Động.

Đến nay, vẫn có hơn 200 hộ trên địa bàn các phường Yên Sở, Mai Động chưa nhận tiền bồi thường và bàn giao các diện tích đất nằm trong chỉ giới bị thu hồi.

Đường Tam Trinh hiện hữu. Ảnh: Hữu Chánh
Đường Tam Trinh là tuyến đường huyết mạch nối Vành đai 2 và Vành đai 3 Hà Nội. Ảnh: Hữu Chánh

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, chủ yếu là do người dân không đồng tình với đơn giá bồi thường, hỗ trợ và giá bán nhà tái định cư.

Cùng với đó là những khúc mắc xung quanh những vấn đề liên quan đến tính pháp lý khi quận Hoàng Mai ra thông báo thu hồi thêm 15 m đất để mở rộng mặt cắt tuyến đường, đoạn từ Yên Duyên đến đường Vành đai 3.

Dù các cơ quan chức năng quận, thành phố đã nhiều lần đứng ra giải quyết, nhưng người dân không đồng tình, tiếp tục phản ánh sự việc này lên Thanh tra Chính phủ.

Theo ghi nhận của Lao Động, đường Tam Trinh chạy dọc theo các khu dân cư đông đúc và là tuyến huyết mạch nối Vành đai 2 và Vành đai 3 Hà Nội.

Tuy nhiên nhiều năm nay vẫn tồn tại nút thắt cổ chai ở đoạn qua phường Yên Sở, khiến cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn.

Đường Tam Trinh nhỏ hẹp khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Hữu Chánh
Đường Tam Trinh nhỏ hẹp khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Hữu Chánh

Người dân thường xuyên di chuyển qua đây ví đường Tam Trinh như "con đường đau khổ" bởi tình trạng ùn tắc triền miên, va quẹt giữa các xe xảy ra "như cơm bữa".

Bà Nguyễn Thị Hoài (55 tuổi, phường Tân Mai, Hoàng Mai) cho biết, dù đường hẹp nhưng nhiều ôtô tải, xe container... vẫn chạy rất nhanh. Nhất là vào ban đêm, khi đường vắng, các đoàn xe đua nhau chạy, bóp còi hơi inh ỏi.

"Thành phố cần sớm triển khai, hoàn thành việc mở rộng tuyến đường để việc đi lại của người dân được thuận lợi, giảm tải ùn tắc, tai nạn giao thông" - bà Hoài nói.

Dự án sắp hồi sinh

Ngày 7.12.2021, Thanh tra Chính phủ đã có Kết luận số 345/KL-TTCP về chỉ giới thu hồi đất của Dự án đầu tư xây dựng đường Tam Trinh làm cơ sở pháp lý cho thành phố triển khai dự án.

Đến ngày 18.12.2023, UBND TP Hà Nội có Quyết định 6444/QĐ-UBND điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng đường Tam Trinh.

Theo đó, chiều dài tuyến khoảng hơn 3,5 km, với mặt cắt toàn tuyến đường 40 m theo chỉ giới đường đỏ đã được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 10.5.2023 (cập nhật khối lượng đã thi công và giải phóng mặt bằng của tuyến đường 15 m).

Về nguồn vốn thực hiện dự án cũng có sự điều chỉnh. Ngân sách thành phố ứng trước và hoàn trả nguồn thu từ tiền sử dụng đất trên địa bàn quận Hoàng Mai để tạo nguồn vốn thực hiện dự án.

Ngoài ra còn sử dụng 1.000 tỉ đồng từ nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách quận Hoàng Mai.

Đường Tam Trinh sẽ được nâng cấp, mở rộng lên 40 m. Ảnh: Hữu Chánh
Đường Tam Trinh sẽ được nâng cấp, mở rộng lên 40 m. Ảnh: Hữu Chánh

UBND TP Hà Nội cũng phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Tam Trinh từ năm 2016 - 2026, chậm 7 năm so với kế hoạch trước đó.

Tổng đầu tư dự án là 3.354 tỉ đồng, tăng thêm hơn 1.287 tỉ đồng.

UBND quận Hoàng Mai cho biết, đến nay các vấn đề nút thắt của dự án đã được tháo gỡ, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đã và đang gấp rút hoàn thiện các thủ tục để các nhà thầu sớm thi công trở lại.

Tuyến đường Tam Trinh hoàn thiện kỳ vọng giảm áp lực giao thông của các tuyến đường chính cửa ngõ phía Nam Thủ đô, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Gần 15 năm, vành đai nghìn tỉ ở Hà Nội mới hoàn tất giải phóng mặt bằng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Dự án xây dựng đường Vành đai 2,5 từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A dài 2km, tổng mức đầu tư 1.300 tỉ đồng đến nay mới hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng sau 14 năm trì trệ.

Khởi động lại dự án vành đai 1.300 tỉ đồng đoạn qua Hoàng Mai, Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Quận Hoàng Mai đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án đường Vành đai 2,5 (đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A) sau nhiều năm dang dở.

Hà Nội hoàn thành đường 505 tỉ đồng nối khu hành chính quận Hoàng Mai

Thu Giang |

Ngày 10.11, quận Hoàng Mai (Hà Nội) tổ chức lễ gắn biển hai công trình cấp thành phố là dự án xây dựng trường Tiểu học Tân Mai và dự án xây dựng tuyến đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh, tổng vốn đầu tư khoảng 731 tỉ đồng.

Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh bị xử phạt vi phạm hành chính

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Với việc vi phạm các quy định của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2016 và một số quy định hiện hành khác khi tổ chức tổ chức trưng bày (triển lãm) vật được cho là “xá lợi tóc của Đức Phật”, UBND TP.Uông Bí đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh.

Sau nghệ sĩ, đến bác sĩ cũng tiếp tay thổi phồng công dụng TPCN

Nhóm PV |

Nếu như văn nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo thực phẩm chức năng (TPCN) như thuốc chữa bệnh khiến một bộ phận người dân tiền mất, tật mang thì việc y bác sĩ vì tiền mà bất chấp sẽ dẫn đến hệ lụy khủng khiếp hơn nhiều lần.

UBND tỉnh xử lý liên quan đến "lùm xùm" tại Liên đoàn Karate Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Liên quan việc Hiệp hội Karate Nghệ An công bố nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2024-2029 không đúng quy định, UBND tỉnh Nghệ An đã có động thái xử lý.

Bệnh viện tại Ninh Bình nợ thanh toán tiền thuốc, công ty dược lao đao

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Hiện nhiều bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn tỉnh đang nợ tiền thuốc, vật tư y tế kéo dài khiến các công ty dược, doanh nghiệp cung cấp thuốc, vật tư y tế gặp nhiều khó khăn.

Không cần đến chợ, đoàn viên hào hứng mua sắm trên Chợ Tết Công đoàn

PHƯƠNG ANH |

Gần 2.000 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng hào hứng tham gia mua sắm tại Chợ Tết Công đoàn năm 2024 do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức trên các sàn thương mại điện tử.

Gần 15 năm, vành đai nghìn tỉ ở Hà Nội mới hoàn tất giải phóng mặt bằng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Dự án xây dựng đường Vành đai 2,5 từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A dài 2km, tổng mức đầu tư 1.300 tỉ đồng đến nay mới hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng sau 14 năm trì trệ.

Khởi động lại dự án vành đai 1.300 tỉ đồng đoạn qua Hoàng Mai, Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Quận Hoàng Mai đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án đường Vành đai 2,5 (đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A) sau nhiều năm dang dở.

Hà Nội hoàn thành đường 505 tỉ đồng nối khu hành chính quận Hoàng Mai

Thu Giang |

Ngày 10.11, quận Hoàng Mai (Hà Nội) tổ chức lễ gắn biển hai công trình cấp thành phố là dự án xây dựng trường Tiểu học Tân Mai và dự án xây dựng tuyến đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh, tổng vốn đầu tư khoảng 731 tỉ đồng.