Giao thông các tuyến Vành đai ở Hà Nội căng thẳng, ùn tắc từ sáng đến tối

Tô Thế |

Mặc dù là ngày cuối tuần nhưng các tuyến Vành đai 2, 3 ở Hà Nội vẫn có mật độ phương tiện lưu thông rất lớn, ùn tắc từ sáng đến tối.

Từ sáng nay (3.2) đến tối, hàng loạt tài xế đã chia sẻ và khuyến cáo nhau về tình trạng ùn tắc trên các tuyến vành đai 2, vành đai 3. Theo ghi nhận thực tế của PV, mặc dù là ngày cuối tuần nhưng các tuyến đường, đặc biệt đường vành đai có mật độ phương tiện lưu thông rất lớn.
Từ sáng nay (3.2) đến tối, hàng loạt tài xế đã chia sẻ và khuyến cáo nhau về tình trạng ùn tắc trên các tuyến vành đai 2, vành đai 3. Theo ghi nhận thực tế của PV, mặc dù là ngày cuối tuần nhưng các tuyến đường, đặc biệt đường vành đai có mật độ phương tiện lưu thông rất lớn.
Vành đai 3 ùn tắc tại nhiều điểm cả dưới thấp và trên cao. Vỉa hè đường Khuất Duy Tiến hướng về Nguyễn Xiển trở thành một làn đường của xe máy.
Vành đai 3 ùn tắc tại nhiều điểm cả dưới thấp và trên cao. Vỉa hè đường Khuất Duy Tiến hướng về Nguyễn Xiển trở thành một làn đường của xe máy.
Người đi bộ vất vả len qua giữa các xe máy ngay trên vỉa hè.
Người đi bộ vất vả len qua giữa các xe máy ngay trên vỉa hè.
Tình trạng ùn tắc kéo dài từ sáng đến tối. Hôm nay các tuyến đường hướng ra cửa ngõ Thủ đô ghi nhận lượng người về quê rất lớn.
Tình trạng ùn tắc kéo dài từ sáng đến tối. Hôm nay các tuyến đường hướng ra cửa ngõ Thủ đô ghi nhận lượng người về quê rất lớn.
Đường vành đai 3 cả trên cao và dưới thấp đều có mật độ phương tiện rất lớn, đặc biệt hướng ra cửa ngõ.
Đường vành đai 3 cả trên cao và dưới thấp đều có mật độ phương tiện rất lớn, đặc biệt hướng ra cửa ngõ.
Đường Nguyễn Trãi hướng từ vành đai 2 sang vành đai 3 cũng ghi nhận mật độ phương tiện lớn, ùn tắc cục bộ tại một số điểm quay đầu, điểm giao với các đường khác.
Đường Nguyễn Trãi hướng từ vành đai 2 sang vành đai 3 cũng ghi nhận mật độ phương tiện lớn, ùn tắc cục bộ tại một số điểm quay đầu, điểm giao với các đường khác.
Luồng phương tiện trên đường Nguyễn Trãi hướng ra vành đai 3 tăng cao vào cuối giờ chiều nay.
Luồng phương tiện trên đường Nguyễn Trãi hướng ra vành đai 3 tăng cao vào cuối giờ chiều nay.
Đường vành đai 2 cũng ghi nhận lượng phương tiện lưu thông lớn, đặc biệt trên đường Láng hướng về cầu Vĩnh Tuy.
Đường vành đai 2 cũng ghi nhận lượng phương tiện lưu thông lớn, đặc biệt trên đường Láng hướng về cầu Vĩnh Tuy.
Đường Láng ùn tắc nên người dân đổ sang đường Giáp Nhất ở phía đối diện khiến tuyến đường này rơi vào cảnh ùn tắc, rất khó thoát vì bề mặt đường hẹp.
Đường Láng ùn tắc nên người dân đổ sang đường Giáp Nhất ở phía đối diện khiến tuyến đường này rơi vào cảnh ùn tắc, rất khó thoát vì bề mặt đường hẹp.
Lực lượng CSGT túc trực tại các nút giao, điểm quay đầu trên các tuyến vành đai để phân luồng, điều tiết giao thông.
Lực lượng CSGT túc trực tại các nút giao, điểm quay đầu trên các tuyến vành đai để phân luồng, điều tiết giao thông.
Đến khoảng 6h, đường Láng hướng về Cầu Giấy vẫn có lượng phương tiện lưu thông rất lớn, ùn ứ cục bộ tại một số điểm, đặc biệt gần các nút giao. Dự kiến trong những ngày tới tình trạng ùn tắc trên địa bàn Hà Nội sẽ còn diễn ra thường xuyên.
Đến khoảng 6h, đường Láng hướng về Cầu Giấy vẫn có lượng phương tiện lưu thông rất lớn, ùn ứ cục bộ tại một số điểm, đặc biệt gần các nút giao. Dự kiến trong những ngày tới tình trạng ùn tắc trên địa bàn Hà Nội sẽ còn diễn ra thường xuyên.
Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Tài xế ngán cảnh nhích từng mét trên cao tốc Vành đai 3 Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Đô thị mở rộng cùng lượng ôtô tăng nhanh chóng đang khiến đường Vành đai 3 Hà Nội giống như tuyến đường đô thị, ùn tắc suốt ngày đêm.

Ngã Tư Sở, Vành đai 3 và loạt tuyến đường đã vượt mật độ xe theo thiết kế

Tô Thế |

Ngã Tư Sở, Vành đai 3 và loạt tuyến đường ở Hà Nội được xác định vượt từ 2 - 8 lần lưu lượng phương tiện so với thiết kế. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn tới ùn tắc.

Lưu lượng phương tiện vượt 8 lần thiết kế tại nhiều đoạn Vành đai 3 Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Trần Hữu Bảo cho biết, lưu lượng phương tiện tại đường Vành đai 3 trên cao, cầu Chương Dương, đoạn qua cầu Thanh Trì vượt 8 lần thiết kế.

Giá hoa lan tăng bất ngờ trước Tết Nguyên đán 2024

Anh Tuấn |

Càng gần Tết Nguyên đán 2024, giá hoa lan càng tăng hơn. Nếu một cành lan hồ điệp có giá dao động từ 100.000 - 150.000 đồng ở thời điểm cách đây 1 tháng thì bây giờ, một cành lan hồ điệp đã ở mức giá 200.000 - 280.000 đồng, tùy vào kích cỡ, màu sắc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chúc Tết, tặng quà công nhân dầu khí

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Trong chuyến làm việc với Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) tại TP Vũng Tàu, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã thăm công trường sản xuất, tặng quà và chúc Tết công nhân đang lao động.

Giờ thứ 9: Trả thù (Phần 2)

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Ranh giới giữa tình yêu chân thành và giả dối thật mỏng manh. Người phụ nữ trong câu chuyện đã gặp nhiều khổ sở vì quá tin vào những lời đường mật của đàn ông. Cái kết của câu chuyện sẽ ra sao, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo.

Nóng Sài Gòn: Cuối tuần, cửa ngõ phía Tây TPHCM kẹt không lối thoát

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 4.2: Tình hình dịch bệnh tại TPHCM trước Tết Nguyên đán; Nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất chật kín người ngày cuối tuần; Người dân đi tảo mộ, cửa ngõ phía Tây TPHCM kẹt không lối thoát...

Chợ hoa Trên bến dưới thuyền tấp nập khách trước giờ khai mạc

Nguyên Chân |

TPHCM - Dù chưa tới giờ khai mạc nhưng chợ hoa "Trên bến dưới thuyền" (Quận 8) đã tấp nập khách tới mua, vui chơi.

Tài xế ngán cảnh nhích từng mét trên cao tốc Vành đai 3 Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Đô thị mở rộng cùng lượng ôtô tăng nhanh chóng đang khiến đường Vành đai 3 Hà Nội giống như tuyến đường đô thị, ùn tắc suốt ngày đêm.

Ngã Tư Sở, Vành đai 3 và loạt tuyến đường đã vượt mật độ xe theo thiết kế

Tô Thế |

Ngã Tư Sở, Vành đai 3 và loạt tuyến đường ở Hà Nội được xác định vượt từ 2 - 8 lần lưu lượng phương tiện so với thiết kế. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn tới ùn tắc.

Lưu lượng phương tiện vượt 8 lần thiết kế tại nhiều đoạn Vành đai 3 Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Trần Hữu Bảo cho biết, lưu lượng phương tiện tại đường Vành đai 3 trên cao, cầu Chương Dương, đoạn qua cầu Thanh Trì vượt 8 lần thiết kế.