Chương trình “HANU-IMC Krems, 2023-2025” cho lao động đường sắt

Hoàng Quang |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức cuộc họp trực tuyến với các điểm cầu để triển khai Chương trình học bổng “HANU-IMC Krems, 2023-2025” dành cho người lao động ngành đường sắt, với sự chủ trì của ông Nguyễn Thanh Hoàn – Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

Chương trình học bổng “HANU-IMC Krems, 2023-2025” là chương trình hợp tác của Chính phủ Áo với VN. Đây chương trình từ nguồn tài trợ của Chính phủ Áo thông qua 2 trường đại học: Trường Đại học Hà Nội và Trường Đại học IMC Krems (Chính phủ Áo). Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Trường Đại học Hà Nội, chương trình có sự ưu tiên, dành riêng để chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ cho người lao động ngành đường sắt. Lãnh đạo chuyên môn, Công đoàn, Đoàn thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thống nhất rất cao việc tổ chức triển khai thực hiện chương trình trong ngành, xác định là chương trình ưu việt dành cho đoàn viên, người lao động của ngành đường sắt.

Đây cũng là cơ hội được tham gia học tập tiếng, học nghề và làm việc tại nước Áo ít nhất 5 năm tại các bệnh viện lớn, cơ sở y tế uy tín tại Bang Lower Austria (Bang Hạ Áo). Sau 05 năm, người LĐ tiếp tục có cơ hội làm việc tiếp tại Áo (dựa theo khả năng, nguyện vọng của từng học viên), có mức thu nhập tương đối cao, nếu không cũng có đủ trình độ chuyên môn, đặc biệt với bằng nghề chuyên môn do Trường Đại học IMC Krems (Chính phủ Áo) cấp sẽ có nhiều cơ hội được lựa chọn làm việc trong nước. Mục đích chương trình là từ thiện, tương thân tương ái, lựa chọn, tập trung giúp đỡ các trường hợp con hoặc anh, em ruột hoặc vợ, chồng của người lao động trong ngành đường sắt có hoàn cảnh khó khăn đã tốt nghiệp trung học phổ thông, độ tuổi từ 18-30, có đủ sức khỏe để học tập theo quy định tại Thông tư số 4/2013/TT-BYT ngày 06.5.2013 của Bộ Y tế...

Theo đó, các trường hợp đủ điều kiện, nộp hồ sơ và vượt qua vòng phỏng vấn sơ tuyển sẽ được đào tạo qua 2 giai đoạn: 1- Học tiếng Đức tại trường Đại học Hà Nội (từ 12-18 tháng); 2- Học chuyên ngành điều dưỡng viên (12 tháng) tại Trường Đại học IMC Krems (Chính phủ Áo). Trong thời gian học giai đoạn 1, học viên đạt trình độ B1, thì Trường Đại học IMC Krems (Chính phủ Áo) sẽ ký hợp đồng lao động làm việc với các bệnh viện lớn với các học viên ngay tại Trường Đại học Hà Nội (để làm việc tại Áo). Các ứng viên tham gia chương trình học bổng được hỗ trợ toàn bộ chi phí học tập, hỗ trợ chỗ ở, hỗ trợ sinh hoạt phí cho cả 2 giai đoạn: Hỗ trợ ở tại ký túc xá tại Trường Đại học Hà Nội; hỗ trợ tiền học và hỗ trợ 1 phần chi phí sinh hoạt; được hỗ trợ chi phí hồ sơ, thủ tục visa, vé máy bay, bảo lãnh tài chính cho các thủ tục sang học tập tại Áo; hỗ trợ ăn, ở, chi phí học tập cho học viên tại Đại học IMC Krems từ nguồn kinh phí của Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học IMC Krems (Chính phủ Áo). Học viên không phải chi trả bất kỳ khoản chi phí cho bất cứ cá nhân hay tổ chức nào khi chưa nhận được thông báo chính thức từ Trường Đại học Hà Nội.

Công đoàn Đường sắt Việt Nam thông tin đến từng đoàn viên, người lao động trong toàn ngành đường sắt biết về chương trình, và hy vọng Chương trình học bổng “HANU-IMC Krems, 2023-2025” sẽ góp phần giải quyết khó khăn về chi phí đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho các gia đình đoàn viên, người lao động trong ngành đường sắt.

Hoàng Quang
TIN LIÊN QUAN

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động

Minh Hạnh |

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0, yêu cầu về chất lượng nhân lực ngày càng cao. Ngoài việc đáp ứng yêu cầu về số lượng, về chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội cần phải chú trọng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động.

Mất việc, lao động lớn tuổi sống bấp bênh

Bảo Hân |

“Dành cả thanh xuân” làm công nhân tại doanh nghiệp, nhưng ở độ tuổi 35-40, nhiều người lao động không được ký tiếp hợp đồng lao động. Mất việc, nhiều người hoang mang, lo lắng vì khó kiếm được công việc mới. 

Công nhân đường sắt xin nghỉ hưu sớm nhưng doanh nghiệp không hỗ trợ

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Làm việc 30 năm, trong đó có 15 năm là công nhân đường sắt ở những vị trí công việc nặng nhọc nhưng vì doanh nghiệp không làm thủ tục, cung cấp giấy tờ xác nhận cho Bảo hiểm xã hội (BHXH), ông Lê Hồng Sơn (trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) chưa thể nghỉ hưu sớm. Trong khi đó, sức khỏe của ông Sơn không còn đảm bảo để tiếp tục công việc.

Xét xử cựu Chủ tịch tỉnh Bình Thuận tại Hà Nội

Việt Dũng |

TAND Hà Nội vừa có quyết định đưa cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai và đồng phạm ra xét xử vào ngày 10.5 tới.

Cao điểm lễ Giỗ Tổ và 30.4, lượt khách đến Tân Sơn Nhất tăng vọt 33%

KHÁNH LINH |

TP Hồ Chí Minh - Theo thông tin mới nhất từ Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong những ngày cao điểm dịp lễ Giỗ Tổ và 30.4-1.5, lượng hành khách qua sân bay Tân Sơn Nhất lên tới 755.910 lượt khách quốc tế và nội địa, tăng gần 33% so với cùng kỳ năm 2022.

Thủ đoạn lừa đảo 2.700 tỉ đồng của "tiến sĩ dạy học làm giàu"

Việt Dũng |

Hà Nội - Phạm Thanh Hải - chủ tịch Công ty IDT lập website "hoclamgiau" tổ chức các hội thảo dạy làm giàu để huy động vốn lên tới 2.725 tỉ đồng, hứa trả lãi suất 40-50%.

Không có chuyện Giám đốc Quỹ tín dụng ở Lâm Đồng vỡ nợ, bỏ trốn

Phan Tuấn |

Rất đông khách hàng, thành viên đang đến rút tiền tại Quỹ Tín dụng Nhân dân Phường II, thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng), bất chấp việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng khẳng định đơn vị này không liên quan đến các trường hợp vỡ nợ như tin đồn.

Tam Kỳ hướng đến xây dựng thương hiệu thành phố sưa vàng

Hoàng Bin |

Lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa” 2023 nhằm xây dựng thương hiệu "thành phố sưa vàng", gắn với hình thành sản phẩm du lịch làng sinh thái Hương Trà, Quảng Nam.

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động

Minh Hạnh |

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0, yêu cầu về chất lượng nhân lực ngày càng cao. Ngoài việc đáp ứng yêu cầu về số lượng, về chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội cần phải chú trọng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động.

Mất việc, lao động lớn tuổi sống bấp bênh

Bảo Hân |

“Dành cả thanh xuân” làm công nhân tại doanh nghiệp, nhưng ở độ tuổi 35-40, nhiều người lao động không được ký tiếp hợp đồng lao động. Mất việc, nhiều người hoang mang, lo lắng vì khó kiếm được công việc mới. 

Công nhân đường sắt xin nghỉ hưu sớm nhưng doanh nghiệp không hỗ trợ

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Làm việc 30 năm, trong đó có 15 năm là công nhân đường sắt ở những vị trí công việc nặng nhọc nhưng vì doanh nghiệp không làm thủ tục, cung cấp giấy tờ xác nhận cho Bảo hiểm xã hội (BHXH), ông Lê Hồng Sơn (trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) chưa thể nghỉ hưu sớm. Trong khi đó, sức khỏe của ông Sơn không còn đảm bảo để tiếp tục công việc.