Ký kết Chương trình phối hợp giữa CĐ Đường sắt với các LĐLĐ tỉnh, thành phố

Minh Hương |

Ngày 12.7, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã ký Chương trình phối hợp hoạt động với 32 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua.

Dự có Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật cùng lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam...

Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam Dương Thị Mơ cho biết, có 5 nội dung phối hợp hoạt động giữa Công đoàn Đường sắt Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua.

Trong đó có nội dung đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Theo đó, 2 bên tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và các quy định của pháp luật liên quan đến quan hệ lao động; quyền và trách nhiệm của các bên trong quan hệ lao động theo quy định và khi được yêu cầu...; nâng cao năng lực cán bộ công đoàn, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, hoạt động an sinh xã hội tại địa phương: Phối hợp triển khai các thiết chế, chương trình phúc lợi dành cho đoàn viên, người lao động; tổ chức các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của doanh nghiệp, địa phương. Cuối cùng là thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, người lao động, nhất là phổ biến Luật Đường sắt năm 2017, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt.

 
Công đoàn Đường sắt Việt Nam ký Chương trình phối hợp hoạt động với các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua trước sự chứng kiến của ông Trần Văn Thuật và lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam; Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

Tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của Công đoàn Đường sắt Việt Nam trong việc xây dựng nội dung, chương trình phối hợp.

Mặt khác, để phối hợp có hiệu quả nội dung, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề nghị Công đoàn Đường sắt Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua quan tâm, chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên; lấy lợi ích là điểm quan trọng tập hợp, thu hút người lao động đến với tổ chức công đoàn.

Tiếp theo là thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động. Chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn. Coi trọng chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, phát huy tính tự giác, tự nguyện gia nhập và tham gia hoạt động công đoàn của đoàn viên, người lao động...

Cũng tại chương trình, thay mặt cho Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua tham gia ký kết, bà Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cam kết chủ động trong việc thực hiện chương trình phối hợp, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp hoạt động giữa Công đoàn Đường sắt Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Như Ý cũng mong Công đoàn Đường sắt Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện các nội dung mà hai bên đã ký kết như tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các chính sách, chương trình ưu đãi của Đường sắt Việt Nam đối với công nhân lao động; chính sách và chế độ đào tạo, tuyển dụng lao động; bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt, bảo vệ kết cấu hạ tầng tuyến đường sắt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với gần 90km.

Phối hợp với các địa phương tổ chức các Chuyến tàu xuân đưa người lao động về quê ăn Tết. Hỗ trợ tối đa để người lao động về quê an toàn, nhất là gia đình đoàn viên có vợ hoặc chồng là đoàn viên công đoàn khó khăn nhiều năm không về quê đón Tết.

"Sau lễ ký kết hôm nay, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai sẽ chỉ đạo các ban chuyên đề, đơn vị trực thuộc cụ thể hoá chương trình phối hợp... tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn và người lao động các bên được thụ hưởng nhiều hơn các chương trình phúc lợi, thiết chế công đoàn" - bà Như Ý cho hay.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

15 đoàn viên Công đoàn Đường sắt Việt Nam tiêm vaccine mũi 4

Kiều Vũ |

Chị Phạm Thị Anh Đào, Trạm trưởng Trạm vận tải Hà Nội (Chi nhánh Vận tải Đường sắt Hà Nội) là một trong 15 đoàn viên, người lao động ngành Đường sắt được tiêm vaccine mũi 4 vào sáng 5.7. Chị Đào và đồng nghiệp đã vui mừng và xúc động trước sự quan tâm của tổ chức Công đoàn, Bộ Y tế.

CĐ Đường sắt Việt Nam cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

Kiều Vũ |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết các cấp Công đoàn đã đề xuất với chuyên môn tiếp tục chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt cho người lao động, đặc biệt các điểm ở vùng sâu, vùng xa, khu vực đèo dốc, những nơi khó khăn.

Trên 349 triệu đồng cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân Đường sắt

Kiều Vũ |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết: Trong Tháng Công nhân, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã xây dựng kế hoạch, tổ chức 6 đoàn công tác có lãnh đạo Đảng, chuyên môn Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đi kiểm tra điều kiện làm việc, sinh hoạt, ăn nghỉ của người lao động và trao hỗ trợ cải thiện điều kiện làm việc tại một số điểm.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

15 đoàn viên Công đoàn Đường sắt Việt Nam tiêm vaccine mũi 4

Kiều Vũ |

Chị Phạm Thị Anh Đào, Trạm trưởng Trạm vận tải Hà Nội (Chi nhánh Vận tải Đường sắt Hà Nội) là một trong 15 đoàn viên, người lao động ngành Đường sắt được tiêm vaccine mũi 4 vào sáng 5.7. Chị Đào và đồng nghiệp đã vui mừng và xúc động trước sự quan tâm của tổ chức Công đoàn, Bộ Y tế.

CĐ Đường sắt Việt Nam cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

Kiều Vũ |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết các cấp Công đoàn đã đề xuất với chuyên môn tiếp tục chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt cho người lao động, đặc biệt các điểm ở vùng sâu, vùng xa, khu vực đèo dốc, những nơi khó khăn.

Trên 349 triệu đồng cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân Đường sắt

Kiều Vũ |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết: Trong Tháng Công nhân, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã xây dựng kế hoạch, tổ chức 6 đoàn công tác có lãnh đạo Đảng, chuyên môn Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đi kiểm tra điều kiện làm việc, sinh hoạt, ăn nghỉ của người lao động và trao hỗ trợ cải thiện điều kiện làm việc tại một số điểm.