Thêm nhiều thỏa thuận phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn Viên chức Việt Nam

LƯƠNG HẠNH |

Sáng 13.4, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức tọa đàm "Chăm sóc sức khỏe sau COVID-19" và ký kết thỏa thuận hợp tác "Chương trình phúc lợi cho đoàn viên".

Phát biểu tại chương trình, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên Chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông cho biết: Việc ký kết thảo thuận hợp tác "Chương trình phúc lợi cho đoàn viên" là một trong những hoạt động thường niên của Công đoàn Viên chức Việt Nam. Hoạt động này góp phần nâng cao, cải thiện chất lượng cuộc sống cho đoàn viên Công đoàn. Đồng thời, khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn.

Tại chương trình, Công ty Cổ phần Thời trang Sen vàng, Công ty Cổ phần Thương mại Mymo Việt Nam, Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Moola Việt Nam, Công ty TNHH Gia Đức Phát, Công ty Cổ phần Công nghệ Bella Việt Nam đã giới thiệu các sản phẩm để ký thỏa thuận với Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Đông, những ưu đãi cho từng sản phẩm cụ thể sẽ được chuyển đến các công đoàn cơ sở, người lao động đảm bảo lợi ích cho đoàn viên Công đoàn.

Tại chương trình, tiến sĩ Thân Mạnh Hùng - Phó Trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương - báo cáo chuyên đề "Chăm sóc sức khỏe cộng đồng sau COVID-19".

 
Tiến sĩ Thân Mạnh Hùng - Phó Trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương - báo cáo chuyên đề "Chăm sóc sức khỏe cộng đồng sau COVID-19".

Tiến sĩ Thân Mạnh Hùng giải thích cụ thể về dịch bệnh COVID-19, lý giải về căn bệnh và những tổn thương hậu COVID-19.

Đặc biệt, tiến sĩ Thân Mạnh Hùng cũng khuyến cáo mọi người không nên hoang mang sau khi khỏi COVID-19. "Mỗi người chúng ta nên lắng nghe cơ thể. Nếu cảm thấy cơ thể có các triệu chứng không ổn thì mới nên khám hậu COVID-19" - ông Hùng thông tin.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Điều kiện nâng hạng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học

LƯƠNG HẠNH |

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai giải đáp thắc mắc của bạn đọc về nâng hạng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

Người dân có cần về nơi thường trú để làm Căn cước công dân?

LƯƠNG HẠNH |

Hiện nay, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã đi vào hoạt động, theo Điều 26 Luật Căn cước công dân, công dân có thể đến một trong những cơ quan sau để làm thẻ Căn cước công dân.

Công đoàn Viên chức Việt Nam trao quà Tết cho người lao động

Phạm Hoa |

Gần 100 đoàn viên và người lao động Công ty Cổ phần In Công đoàn Việt Nam được nhận quà do Công đoàn Viên chức Việt Nam và các đơn vị trao nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Điều kiện nâng hạng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học

LƯƠNG HẠNH |

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai giải đáp thắc mắc của bạn đọc về nâng hạng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

Người dân có cần về nơi thường trú để làm Căn cước công dân?

LƯƠNG HẠNH |

Hiện nay, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã đi vào hoạt động, theo Điều 26 Luật Căn cước công dân, công dân có thể đến một trong những cơ quan sau để làm thẻ Căn cước công dân.

Công đoàn Viên chức Việt Nam trao quà Tết cho người lao động

Phạm Hoa |

Gần 100 đoàn viên và người lao động Công ty Cổ phần In Công đoàn Việt Nam được nhận quà do Công đoàn Viên chức Việt Nam và các đơn vị trao nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.