Kiểm tra hoạt động quảng cáo tại 3 vòng xoay lớn trên địa bàn TPHCM

Huyền Trân |

Sở Văn hoá và Thể thao TPHCM vừa ban hành kế hoạch chấn chỉnh, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo tại các vòng xoay trên địa bàn TPHCM gồm: Ngã sáu Phù Đổng, Công trường Dân chủ và Hàng Xanh.

Theo Sở Văn hoá và Thể thao TPHCM, hiện trên địa bàn thành phố có nhiều bảng quảng cáo treo, dựng, đặt, gắn tại các vòng xoay không đúng quy định của Luật Quảng cáo và các văn bản liên quan; không có giấy phép xây dựng công trình quảng cáo theo quy định; không thông báo nội dung sản phẩm quảng cáo; thực hiện cổ động chính trị có nội dung quảng cáo đan xen, hành vi bị cấm trong hoạt động quảng cáo.

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố thời gian tới, Sở Văn hoá và Thể thao ban hành kế hoạch chấn chỉnh, kiểm tra xử lý trong hoạt động quảng cáo tại các vòng xoay trên địa bàn TPHCM.

Cụ thể, sẽ kiểm tra đột xuất các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động quảng cáo tại các vòng xoay ngã sáu Phù Đổng, Công trường Dân chủ và Hàng Xanh.

Nội dung kiểm tra về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động quảng cáo và kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên địa bàn thành phố quy định tại Luật Quảng cáo năm 2012 và các nghị định, văn bản quy định có liên quan đến hoạt động quảng cáo. Thời gian thực hiện trong tháng 11 và 12.2023.

Ngoài ra, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cũng giao Phòng Văn hóa và Thông tin các địa phương tham mưu cho lãnh đạo UBND thành phố Thủ Đức, quận huyện tăng cường công tác chấn chỉnh, kiểm tra xử lý các vòng xoay giao lộ còn lại trên địa bàn.

Việc này nhằm chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động quảng cáo tại các vòng xoay trên địa bàn thành phố, góp phần tạo mĩ quan đô thị, phòng ngừa cháy nổ, đảm bảo an toàn xây dựng các công trình quảng cáo.

Huyền Trân
TIN LIÊN QUAN

Rơi giàn đèn chiếu sáng lớn ở ngã tư Hàng Xanh

ANH TÚ |

TPHCM - Chiều 4.11, trong lúc một nam công nhân đang sửa chữa tại chân trụ đèn chiếu sáng tại khu vực ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh), bất ngờ một giàn đèn rơi từ trên cao xuống. Phát hiện vụ việc, nam công nhân bỏ chạy kịp thời. Tuy nhiên, trong quá trình hốt hoảng bỏ chạy, người này ngã nên bị thương nặng ở tay, vai.

Cây xanh Hà Nội "nở hoa" đinh, "mọc" biển quảng cáo

Nhóm PV |

Nhiều hộ dân kinh doanh tại Hà Nội đang đóng đinh, treo biển quảng cáo trái quy định trên các cây xanh. Việc cây xanh bị đóng đinh chi chít đã trở thành điều hiển nhiên, như việc cây nở hoa, mọc lá.

Biển quảng cáo trơ khung, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm tại Hà Nội

Thuỳ Dung |

Nhiều tấm biển quảng cáo rách nát, bạc màu, lộ ra phần khung hoen gỉ gây ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan đô thị và sự an toàn của người dân.

Tạm giữ 2 hành khách hỏi "để súng ở đâu" trên máy bay ở Đà Nẵng

Thùy Trang |

Sáng 8.11, Cảng vụ hàng không miền Trung cho biết, đơn vị đang tạm giữ 2 hành khách để làm rõ vụ việc 2 người này trao đổi thông tin liên quan đến việc có súng trong hành lý trên một chuyến bay tại sân bay Đà Nẵng.

Vĩnh Phúc xin ý kiến nhiều ban, bộ về việc dựng đại tượng Phật hơn 500 tỉ đồng

Bảo Nguyên |

UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Tôn giáo Chính phủ xin ý kiến hồ sơ dự án xây dựng đại Tượng Phật tại Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên.

Khó tìm việc làm vì bệnh tật, công nhân muốn rút bảo hiểm xã hội một lần

Bảo Hân |

Nhiều công nhân thất nghiệp phải đối mặt với bài toán có nên rút bảo hiểm xã hội một lần. Có người vì áp lực cuộc sống nên đành phải “gặt lúa non”, nhưng cũng có người quyết tâm bảo lưu để sau này tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội, được hưởng lương hưu khi đủ tuổi.

Mất hết nhà đất vì sạt lở, cả gia đình phải đi ở tạm người thân

HOÀNG LỘC |

Sau sạt lở đoạn bờ sông Cổ Chiên, thuộc xã An Bình (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), gia đình ông Nguyễn Văn Vui bị ảnh hưởng nghiêm trọng, buộc phải di dời tìm nơi ở tạm.

Hé mở số phận Khu đô thị 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Hải Phòng

Quang Dân |

Từ vai trò là dự án 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Hải Phòng, Khu đô thị Our City chính thức đổi chủ về tay các nhà đầu tư trong nước.

Rơi giàn đèn chiếu sáng lớn ở ngã tư Hàng Xanh

ANH TÚ |

TPHCM - Chiều 4.11, trong lúc một nam công nhân đang sửa chữa tại chân trụ đèn chiếu sáng tại khu vực ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh), bất ngờ một giàn đèn rơi từ trên cao xuống. Phát hiện vụ việc, nam công nhân bỏ chạy kịp thời. Tuy nhiên, trong quá trình hốt hoảng bỏ chạy, người này ngã nên bị thương nặng ở tay, vai.

Cây xanh Hà Nội "nở hoa" đinh, "mọc" biển quảng cáo

Nhóm PV |

Nhiều hộ dân kinh doanh tại Hà Nội đang đóng đinh, treo biển quảng cáo trái quy định trên các cây xanh. Việc cây xanh bị đóng đinh chi chít đã trở thành điều hiển nhiên, như việc cây nở hoa, mọc lá.

Biển quảng cáo trơ khung, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm tại Hà Nội

Thuỳ Dung |

Nhiều tấm biển quảng cáo rách nát, bạc màu, lộ ra phần khung hoen gỉ gây ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan đô thị và sự an toàn của người dân.