Vĩnh Phúc xin ý kiến nhiều ban, bộ về việc dựng đại tượng Phật hơn 500 tỉ đồng

Bảo Nguyên |

UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Tôn giáo Chính phủ xin ý kiến hồ sơ dự án xây dựng đại Tượng Phật tại Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên.

Thông tin về dự án đại tượng Phật cao 49m, đầu tư hơn 500 tỉ đồng tại Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, theo bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích, khu vực thực hiện dự án xây dựng tượng Phật “Quốc thái - Dân an - Phật đài” nằm trong khu vực bảo vệ II của di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên - Tam Đảo. Theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa, Dự án phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến trước khi triển khai thực hiện.

Về thiết kế, hình thức đại tượng Phật “Quốc thái - Dân an - Phật đài” được lấy ý kiến của nhiều nhà nghiên cứu, nhà khoa học, các chuyên gia về mỹ thuật do GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính làm Chủ tịch Hội đồng.

Ông Nguyễn Đức Tài - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc - thông tin thêm, kinh phí xây đại tượng Phật sử dụng vốn xã hội hóa do các phật tử đóng góp, không dùng ngân sách Nhà nước.

Sau khi có ý kiến của Hội đồng nghệ thuật và ý kiến tham gia của các sở, ngành, đơn vị liên quan, tỉnh Vĩnh Phúc mới lập hồ sơ dự án xây dựng đại tượng Phật tại Tây Thiên.

Phần móng và sàn cốt của Phật đài đã được xây dựng từ rất lâu. Ảnh: Bảo Nguyên
Phần móng và sàn cốt của Phật đài đã được xây dựng từ rất lâu. Ảnh: Bảo Nguyên

Được biết, từ tháng 10.2022, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có Tờ trình gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị thẩm định, thỏa thuận dự án với nội dung: Xây dựng đại tượng Phật “Quốc thái - Dân an - Phật đài” và xây dựng các hạng mục công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật… từ nguồn vốn xã hội hóa.

Sau khi chỉnh sửa nội dung hồ sơ dự án theo nội dung Văn bản ngày 20.2 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 14.9, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có Văn bản gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Tôn giáo Chính phủ xin ý kiến hồ sơ dự án xây dựng đại tượng Phật tại Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên.

Ghi nhận thực tế tại dự án thời điểm đầu tháng 11.2023 cho thấy, khu vực dựng đại tượng Phật có đế móng khoảng 500m2 đã được xây dựng từ lâu và có dấu hiệu xuống cấp, lún lệch. Hiện trạng chưa phát sinh thêm bất kỳ hoạt động xây dựng gì.

Dự án thu hút sự quan tâm của dư luận sau khi Bộ Xây dựng có công văn gửi UBND tỉnh Vĩnh Phúc, cho ý kiến về hồ sơ dự án xây dựng đại tượng Phật tại Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên. Trong đó, đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc rà soát, làm rõ sự phù hợp với các quy hoạch có liên quan, lý do và sự cần thiết phải xây dựng đại tượng Phật.

Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên (nằm trên địa bàn Đại Đình - Tam Đảo - Vĩnh Phúc) thuộc dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử và là một trong 3 thiền viện lớn nhất nước.

Theo thiết kế, tượng đại tượng Phật cao 49m, làm từ 35.292 tấn khối đá hoa cương và cẩm thạch, nặng khoảng 4 vạn tấn. Bên trong lòng bức tượng sẽ là một tòa tháp cao 10 tầng và dành để làm bảo tàng Phật giáo với hơn 2.000 mẫu vật. Con số 49m là tượng trưng cho 49 ngày thiền định và 49 năm hoằng hoá của Phật tổ. Tất cả nguồn tiền làm tượng Phật đều do xã hội hóa, phật tử các nơi cung tiến.

Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Nhiều bất ngờ quanh Dự án đại tượng Phật hơn 500 tỉ đồng ở Vĩnh Phúc

Bảo Nguyên |

Các đơn vị chức năng của tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, dư luận đang hiểu nhầm về Dự án xây đại tượng Phật 49m, đầu tư hơn 500 tỉ đồng tại Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên.

Lý do Vĩnh Phúc xin xây đại tượng Phật hơn 500 tỉ đồng

Bảo Nguyên |

Các báo cáo của Vĩnh Phúc cho thấy, phần móng, sàn cốt của đài sen ở Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên đã xây dựng khá lâu, không sử dụng nên bị xuống cấp, có hiện tượng lún lệch và ngập nước.

Giá trị của tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông - Bảo vật quốc gia ở Yên Tử

TS. Nguyễn Hữu Mạnh |

Lễ hội xuân Yên Tử (TP.Uông Bí, Quảng Ninh) 2023 đã khai mạc từ mùng 10 tháng Giêng và sẽ kéo dài đến hết tháng 3 Âm lịch. Những du khách đến đây dành nhiều sự chú ý đến Bảo vật quốc gia là tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Nhiều bất ngờ quanh Dự án đại tượng Phật hơn 500 tỉ đồng ở Vĩnh Phúc

Bảo Nguyên |

Các đơn vị chức năng của tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, dư luận đang hiểu nhầm về Dự án xây đại tượng Phật 49m, đầu tư hơn 500 tỉ đồng tại Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên.

Lý do Vĩnh Phúc xin xây đại tượng Phật hơn 500 tỉ đồng

Bảo Nguyên |

Các báo cáo của Vĩnh Phúc cho thấy, phần móng, sàn cốt của đài sen ở Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên đã xây dựng khá lâu, không sử dụng nên bị xuống cấp, có hiện tượng lún lệch và ngập nước.

Giá trị của tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông - Bảo vật quốc gia ở Yên Tử

TS. Nguyễn Hữu Mạnh |

Lễ hội xuân Yên Tử (TP.Uông Bí, Quảng Ninh) 2023 đã khai mạc từ mùng 10 tháng Giêng và sẽ kéo dài đến hết tháng 3 Âm lịch. Những du khách đến đây dành nhiều sự chú ý đến Bảo vật quốc gia là tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông.