"Đỏ mắt" kiếm bóng cây xanh tại tuyến phố "nóng nhất" Thủ đô

Việt Dũng - Hải Danh |

Hà Nội - Dưới thời tiết nắng nóng, người dân di chuyển qua tuyến đường Kim Đồng (quận Hoàng Mai) cảm thấy ngột ngạt khó chịu vì tuyến đường sạch bóng cây xanh.
Theo ghi nhận, tuyến đường Kim Đồng (quận Hoàng Mai) sau khi di dời 140 cây xanh, việc 2 bên đường không một bóng cây xanh, khiến nhiều người dân khu vực này và những người tham gia giao thông cảm thấy ngột ngạt.
Theo ghi nhận, sau khi di dời 140 cây xanh để làm hầm chui vành đai 2,5 đã vô tình biến đường Kim Đồng (quận Hoàng Mai) trở lên “trọc lóc”, không một bóng cây xanh.
Người tham gia giao thông khó tìm thấy được bóng cây khi di chuyển trên tuyến đường này.
Việc thiếu vắng cây xanh vào thời điểm Hà Nội nắng nóng khiến nhiều người dân sinh sống và di chuyển qua tuyến đường này cảm thấy ngột ngạt, khó chịu.
Nhiều chỗ trước đây là chỗ trồng cây, bây giờ là những hố đất nham nhở.
Nhiều chỗ trước đây là chỗ trồng cây, bây giờ là những hố đất nham nhở.
Những chỗ trước đây là cây xanh, bây giờ chỉ còn lại những hố đất nham nhở.
Anh Lê Mạnh Chiến (quận Hai Bà Trưng) cho biết: “Ngày trước chở khách xong tôi thường nghỉ ngơi luôn dưới gốc cây và để đón luôn khách sau, thế nhưng kể từ khi di dời cây xanh trên tuyến phố này thì trả khách xong là tôi phải đi ngay chứ giờ đường không có cây xanh nắng lắm tôi không dám dừng đỗ lâu“.
Anh Lê Mạnh Chiến (quận Hai Bà Trưng) cho biết: “Ngày trước, những gốc cây tại đây là địa điểm lý tưởng của tôi để nghỉ ngơi và chờ khách. Tuy nhiên, kể từ khi di dời cây xanh, tôi không dám dừng đỗ tại đây lâu vì trời nắng nóng mà còn không có bóng mát".
Với thời tiết nắng nóng của Hà Nội, việc di chuyển trên đoạn đường không một bóng cây trở khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi.
Với thời tiết nắng nóng của Hà Nội, việc di chuyển trên đoạn đường không một bóng cây khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi.
Bạn Nguyễn Huy Hoàng (quận Hoàng Mai) cho biết: “Ngày trước còn cây xanh thì mình sẽ đi ngoài tuyến phố Kim Đồng này, nhưng giờ mình thượng chọn cách đi vòng vào trong các ngõ bên trong để cho đỡ nắng. Mình cũng mong công trình sẽ sớm xong và cây xanh cũng được trồng lại để đường có bóng mát“.
Bạn Nguyễn Huy Hoàng (quận Hoàng Mai) cho biết: “Ngày trước có cây xanh, không khí mát mẻ, mình còn hay đi bộ ngoài tuyến phố này nhưng giờ mình phải đi vòng vào trong các ngõ để cho đỡ nắng. Mình cũng mong rằng công trình sẽ sớm hoàn thành và cây xanh được trồng lại để đường có bóng mát".
Dự án hầm vành đai 2.5 đang gấp rút được xây dựng.
Dự án hầm vành đai 2.5 đang gấp rút được xây dựng.
Theo ghi nhận của PV, các công nhân cũng đang khẩn trương làm việc để sớm hoàn thành dự án hầm vành đai 2,5.
Một số hạng mục của dự án đang được gấp rút thi công.
Một số hạng mục của dự án đang được gấp rút thi công.
Một số hạng mục của dự án đang được gấp rút thi công.
Một số hạng mục của dự án đang được gấp rút thi công.
Dự án xây dựng hầm chui Vành đai 2,5 với đường Giải Phóng nằm ở ngã ba Giải Phóng - Kim Đồng. Điểm đầu của hầm chui kết nối với dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A, cách điểm giao cắt với Quốc lộ 1A khoảng 460m, địa phận quận Hoàng Mai; điểm cuối kết nối với đường Kim Đồng hiện hữu.  Hầm có quy mô 4 làn xe, tổng chiều dài hầm 460m, gồm 140m hầm kín và 320m hầm hở. Chiều dài đoạn tường chắn và đường dẫn dài 430m. Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 778 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gần 90 tỉ đồng; chi phí xây dựng hơn 566 tỉ đồng…
Dự án xây dựng hầm chui Vành đai 2,5 với đường Giải Phóng nằm ở ngã ba Giải Phóng - Kim Đồng. Điểm đầu của hầm chui kết nối với dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A, cách điểm giao cắt với Quốc lộ 1A khoảng 460m, địa phận quận Hoàng Mai, điểm cuối kết nối với đường Kim Đồng hiện hữu. Hầm có quy mô 4 làn xe, tổng chiều dài hầm 460m, gồm 140m hầm kín và 320m hầm hở. Chiều dài đoạn tường chắn và đường dẫn dài 430m. Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 778 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gần 90 tỉ đồng; chi phí xây dựng hơn 566 tỉ đồng…

Việt Dũng - Hải Danh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết hôm nay 19.5: Nắng nóng vẫn gay gắt, có nơi trên 39 độ C

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 19.5, Bắc Bộ, Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, riêng Bắc - Trung Trung Bộ nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều, tối mưa rào và giông rải rác.

"Cẩm nang vàng" giúp bảo vệ sức khỏe cho ngày hè nắng nóng

Linh Trang - Hải Danh |

Thời tiết Hà Nội đang bước vào những hè nắng nóng, nhiệt độ lên đến gần 40 độ C khiến nhiều người lao động gặp phải tình trạng sốc nhiệt, mệt mỏi,... khi làm việc dưới trời nắng. Trước những vấn đề trên, chuyên gia đã tiết lộ một số giải pháp dinh dưỡng hữu dụng giúp cải thiện sức khỏe cho người dân trong những ngày hè nắng nóng.

Nắng nóng gay gắt kéo dài trong 5 ngày tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết tình trạng nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ tiếp diễn trong 5 ngày tới với mức nhiệt nhiều nơi có thể vượt ngưỡng 40 độ C.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

NHÓM PV |

Với đa số phiếu tán thành, chiều 22.5, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Đặng Quốc Khánh giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Bí thư Cần Thơ Lê Quang Mạnh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách

NHÓM PV |

Ông Lê Quang Mạnh - Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã được bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách.

Viện dưỡng lão 5 sao hoạt động không đủ giấy tờ, nợ lương người lao động

THÙY TRANG |

Quản lý của chi nhánh viện dưỡng lão "5 sao" (Viện lão Từ Tâm S-Merciful) Đà Nẵng – nơi bất ngờ thông báo dừng hoạt động, buộc người nhà phải đón 12 cụ già về, không cung cấp đủ giấy phép hoạt động. Cơ sở này hiện đang nợ lương của khoảng 30 lao động từ năm 2022 tới nay.

Hàng loạt tuyến đường ở Thủ Đức ngập sâu, xe chết máy trong cơn mưa lớn

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Cơn mưa lớn chiều ngày 22.5 khiến hàng loạt tuyến đường ở thành phố Thủ Đức như: Tô Ngọc Vân, Quốc Hương, Thái Ly,... ngập như sông, xe cộ qua đây bị chết máy phải dắt bộ.

Đồng Nai mưa lớn, TP Biên Hoà ngập nặng, hàng loạt xe chết máy

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Cơn mưa lớn kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ chiều ngày 22.5, khiến nhiều tuyến đường của TP Biên Hoà ngập nặng, hàng loạt xe máy chết máy phải dắt bộ...

Dự báo thời tiết hôm nay 19.5: Nắng nóng vẫn gay gắt, có nơi trên 39 độ C

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 19.5, Bắc Bộ, Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, riêng Bắc - Trung Trung Bộ nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều, tối mưa rào và giông rải rác.

"Cẩm nang vàng" giúp bảo vệ sức khỏe cho ngày hè nắng nóng

Linh Trang - Hải Danh |

Thời tiết Hà Nội đang bước vào những hè nắng nóng, nhiệt độ lên đến gần 40 độ C khiến nhiều người lao động gặp phải tình trạng sốc nhiệt, mệt mỏi,... khi làm việc dưới trời nắng. Trước những vấn đề trên, chuyên gia đã tiết lộ một số giải pháp dinh dưỡng hữu dụng giúp cải thiện sức khỏe cho người dân trong những ngày hè nắng nóng.

Nắng nóng gay gắt kéo dài trong 5 ngày tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết tình trạng nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ tiếp diễn trong 5 ngày tới với mức nhiệt nhiều nơi có thể vượt ngưỡng 40 độ C.