Biển quảng cáo trơ khung, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm tại Hà Nội

Thuỳ Dung |

Nhiều tấm biển quảng cáo rách nát, bạc màu, lộ ra phần khung hoen gỉ gây ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan đô thị và sự an toàn của người dân.

Lộn xộn, nhếch nhác

Theo ghi nhận của Lao Động trên các tuyến đường lớn như Yên Phụ, Văn Cao, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy..., không khó để bắt gặp được những biển quảng cáo cũ nát, chỉ còn trơ ra phần khung xập xệ.

Chằng chịt những khung quảng cáo trơ khung trên đường Trần Duy Hưng. Ảnh: Thuỳ Dung
Chằng chịt những khung quảng cáo trơ khung trên đường Trần Duy Hưng. Ảnh: Thuỳ Dung
Khung quảng cáo cũ nát trước trên đường Cầu Giấy. Ảnh: Thuỳ Dung
Khung quảng cáo cũ nát trước trên đường Cầu Giấy. Ảnh: Thuỳ Dung

Điển hình nhất tại khu vực vòng xoay cầu Chương Dương. Đây là khu vực có lưu lượng phương tiện lưu thông lớn mỗi ngày nên bỗng dưng trở thành “mỏ vàng” cho nhiều doanh nghiệp quảng cáo khai thác.

Rối ren khung biển quảng cáo tại khu vực vòng xoay cầu Chương Dương. Ảnh: Thuỳ Dung
Rối ren khung biển quảng cáo tại khu vực vòng xoay cầu Chương Dương. Ảnh: Thuỳ Dung
Khung biển quảng cáo tại khu vực vòng xoay cầu Chương Dương. Ảnh: Thuỳ Dung

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là có rất nhiều tấm biển quảng cáo tại khu vực này không dán nội dung, hầu hết chỉ còn lại phần khung sắt hoen gỉ tạo nên khung cảnh xấu xí, nhếch nhác ngay tại lối vào nội đô.

Cách đó không xa, dọc theo khu vực đường Yên Phụ cũng xuất hiện một số biển quảng cáo hư hỏng. Do ảnh hưởng của thời tiết đã khiến phần nội dung quảng cáo bị rách toạc, xuống cấp, ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan đô thị.

Biển quảng cáo không còn nguyên vẹn trên đường Yên Phụ. Ảnh: Thuỳ Dung
Biển quảng cáo không còn nguyên vẹn trên đường Yên Phụ. Ảnh: Thuỳ Dung

Tương tự, đường Nguyễn Chí Thanh nay cũng trong tình trạng xấu xí do những biển quảng cáo cũ kỹ, thô kệch, án ngữ khắp nơi.

Biển quảng cáo “ế khách” tại khu vực đường Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Thuỳ Dung
Biển quảng cáo “ế khách” tại khu vực đường Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Thuỳ Dung

Nguy hiểm lơ lửng trên đầu người dân

Được biết, để phục vụ mục đích quảng bá sản phẩm, thương hiệu, hầu hết các tấm biển quảng cáo khổ lớn đều được đặt tại nơi đông người, các nút giao thông như ngã ba, ngã tư... thậm chí có thể che chắn khu vực mặt tiền của tòa nhà.

Chính cách bố trí này đã vô tình khiến cho những tấm biển quảng trở thành mối nguy hiểm chết người.

Thường xuyên di chuyển qua khu vực vòng xoay cầu Chương Dương, anh Chu Tuấn Anh (quận Ba Đình) không khỏi bất an trước hàng loạt những khung biển quảng cáo cũ nát, xập xệ.

“Bên cạnh những tác động tiêu cực đến mỹ quan đô thị, những biển quảng cáo lớn trong tình trạng hoen gỉ, không được sửa chữa, nâng cấp tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện”.

Chị Bùi Thị Thu Huyền chia sẻ với Lao Động. Ảnh: Thuỳ Dung
Chị Bùi Thị Thu Huyền chia sẻ với Lao Động. Ảnh: Thuỳ Dung

Còn chị Bùi Thị Thu Huyền - một người dân sinh sống tại quận Đống Đa - cho rằng hầu hết biển quảng cáo đều tận dụng khu vực mặt tiền, che chắn một phần hoặc gần như toàn bộ không gian ban công. Điều này vô tình đã khiến cho không gian thoát hiểm trong trường hợp xảy ra sự cố bị thu hẹp đáng kể.

Chưa kể, nhiều biển quảng cáo được bố trí gần với đường lưới điện ẩn chứa nhiều nguy cơ đổ sập, làm đứt đường cáp điện. Nguy cơ này còn tăng cao hơn khi Hà Nội chuẩn bị bước vào mùa mưa bão.

Chị Huyền cho rằng, cơ quan chức năng cần nhanh chóng kiểm tra, rà soát toàn bộ những biển quảng cáo có dấu hiệu xuống cấp, cũ hỏng để có các biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

“Người dân chúng tôi chỉ hy vọng rằng tình trạng này sẽ sớm được khắc phục, trả lại không gian thông thoáng, sạch đẹp cho Thủ đô cũng như đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người” - chị Huyền cho biết thêm.

Khung biển quảng cáo khủng thu hẹp không gian thoát hiểm tại một nhà dân trên đường Láng. Ảnh: Thuỳ Dung
Khung biển quảng cáo khủng thu hẹp không gian thoát hiểm tại một nhà dân trên đường Láng. Ảnh: Thuỳ Dung

Cũng theo tìm hiểu của Lao Động, dù TP Hà Nội đã ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời từ năm 2016, nhưng hiện tại nhiều con phố ở trung tâm và các trục đường chính ở Thủ đô vẫn đặt biển quảng cáo sai vị trí cho phép, vượt quy chuẩn, kích thước…

Hiện nay, nhiều bảng, biển quảng cáo ngoài trời ở Hà Nội sau khi bị bóc nội dung thì đều lộ ra những khung sắt đủ loại hình thù gây mất mỹ quan đô thị. Vào cuối tháng 3.2023, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã yêu cầu Sở Văn hoá Thể thao rà soát, kiểm tra các hoạt động quảng cáo ngoài trời.

Thuỳ Dung
TIN LIÊN QUAN

Rác thải "xâm chiếm" khu vực biển quảng cáo rao vặt miễn phí tại Thủ đô

Việt Dũng |

Hà Nội - Theo ghi nhận, hàng loạt biển quảng cáo rao vặt miễn phí trên các tuyến phố lớn trong tình trạng xuống cấp, chưa phát huy hiệu quả và đang bị rác thải "xâm chiếm".

Bóc gỡ quảng cáo trái phép là ngọn, xóa các băng tín dụng đen là gốc

Lê Thanh Phong |

Sáng 6.5, Ban Chỉ đạo 138 TPHCM chỉ đạo các quận, huyện đồng loạt ra quân tuyên truyền, bóc gỡ, tẩy xóa sản phẩm quảng cáo của các đối tượng hoạt động tín dụng đen, lửa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tràn lan quảng cáo, rao vặt bôi bẩn các ngõ, phố trung tâm Hải Phòng

Băng Tâm |

Mặc dù các địa phương thường xuyên ra quân làm sạch ngõ, phố, song, tình trạng dán tờ rơi quảng cáo, rao vặt vẫn tràn lan ở các tuyến phố trung tâm Hải Phòng, gây mất mĩ quan đô thị.

Dừng thu bảo hiểm xã hội đối với chủ hộ kinh doanh cá thể

Hà Anh |

Gần đây, nhiều chủ hộ kinh doanh cá thể (HKDCT) phản ánh việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng chưa được tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Liên quan đến sự việc này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có thông tin phản hồi.

Cảnh báo biến chứng kinh hoàng do tiêm tan mỡ tại spa kém chất lượng

Thanh Trà |

"Chỉ cần gõ từ khoá “tiêm tan mỡ"" trên Facebook, chúng ta có thể dễ dàng thấy hàng ngàn kết quả được hiển thị. Từ những fanpage của spa lớn cho đến facebook cá nhân ngập tràn những bài đăng quảng cáo với những lời cam kết hiệu quả an toàn. Nhẹ dạ cả tin vào những lời quảng cáo của spa, nhiều chị em đã phải gánh chịu những biến chứng nặng nề."

Bộ Khoa học và Công nghệ trao giải thưởng báo chí về Khoa học Công nghệ

Anh Vũ |

Ngày 18.5.2023, Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KHCN) đã trao Giải thưởng Báo chí về KHCN năm 2022 cho các tác giả/nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải.

Xác minh clip người đàn ông xưng trưởng công an phường, lăng mạ người khác ở Quảng Ninh

Diệu Hoàng |

Ngày 18.5, theo thông tin từ Công an TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đơn vị đã nhận được thông tin clip liên quan đến một người đàn ông tự xưng là lãnh đạo công an một phường có hành vi lăng mạ người khác.

Mẹ say bia và ma tuý đánh con 1 tuổi tử vong vì dỗ con không nín khóc

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ người mẹ đánh con 1 tuổi tử vong khi dỗ con không nín khóc.

Rác thải "xâm chiếm" khu vực biển quảng cáo rao vặt miễn phí tại Thủ đô

Việt Dũng |

Hà Nội - Theo ghi nhận, hàng loạt biển quảng cáo rao vặt miễn phí trên các tuyến phố lớn trong tình trạng xuống cấp, chưa phát huy hiệu quả và đang bị rác thải "xâm chiếm".

Bóc gỡ quảng cáo trái phép là ngọn, xóa các băng tín dụng đen là gốc

Lê Thanh Phong |

Sáng 6.5, Ban Chỉ đạo 138 TPHCM chỉ đạo các quận, huyện đồng loạt ra quân tuyên truyền, bóc gỡ, tẩy xóa sản phẩm quảng cáo của các đối tượng hoạt động tín dụng đen, lửa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tràn lan quảng cáo, rao vặt bôi bẩn các ngõ, phố trung tâm Hải Phòng

Băng Tâm |

Mặc dù các địa phương thường xuyên ra quân làm sạch ngõ, phố, song, tình trạng dán tờ rơi quảng cáo, rao vặt vẫn tràn lan ở các tuyến phố trung tâm Hải Phòng, gây mất mĩ quan đô thị.