Hồi ký Mạc Can

N.DỦ |

13 tác phẩm của nhà văn, nghệ sĩ gạo cội Mạc Can vừa được tái ký kết tác quyền với Nhà xuất bản Trẻ.

Đây là những truyện ngắn mang cảm hứng từ một người từng trải nhiều ngóc ngách cuộc đời, với giọng văn Nam Bộ không trau chuốt và không phô diễn kỹ thuật.

Ngoài việc tái bản có sửa chữa, đổi bìa với “Nhớ”, các tác phẩm được nhà xuất bản Trẻ mua bản quyền 10 năm gồm có “Tấm ván phóng dao”, “Vừa đi vừa suy nghĩ vừa nhìn”, “Món nợ kịch trường”, “Tờ 100 đô la âm phủ”, “Người nói tiếng bồ câu”, “Phóng viên mồ côi” và đặc biệt là “Hồi ký Mạc Can” vừa hoàn thành, dự kiến ra mắt giữa năm 2021.

Nhà văn Mạc Can tên thật là Lê Trung Cang, sinh năm 1945 tại Tiền Giang. Ông bắt đầu xuất hiện, gây chú ý trên văn đàn bằng tiểu thuyết “Tấm ván phóng dao” và nhận được giải thưởng trong cuộc thi tiểu thuyết năm 2005 của Hội Nhà văn Việt Nam.

Ngoài viết, ông còn tham gia diễn xuất trong một số bộ phim như phim “Ván bài lật ngửa, “Đất phương Nam”, “Vó ngựa trời Nam”, “Khi đàn ông có bầu”…

N.DỦ
TIN LIÊN QUAN

Tình nghệ sĩ: Sao góp tiền tỉ giúp diễn viên Thương Tín, Hoàng Lan, Mạc Can

ĐÔNG DU |

Chứng kiến bệnh tật của nhiều nghệ sĩ gạo cội như: Thương Tín, Hoàng Lan, Mạc Can, các sao Việt đã quyên góp, vận động số tiền hơn 1 tỉ đồng hỗ trợ, giúp đỡ họ. Tình nghệ sĩ chưa bao giờ ấm áp, ý nghĩa đến thế.

Giang còi mắc ung thư, Mạc Can sức khỏe yếu và câu chuyện sống lạc quan

ĐÔNG DU |

Đối diện với bệnh tật ở tuổi già nhưng cách sống lạc quan của Giang còi, Mạc Can khiến không ít người khâm phục.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Tình nghệ sĩ: Sao góp tiền tỉ giúp diễn viên Thương Tín, Hoàng Lan, Mạc Can

ĐÔNG DU |

Chứng kiến bệnh tật của nhiều nghệ sĩ gạo cội như: Thương Tín, Hoàng Lan, Mạc Can, các sao Việt đã quyên góp, vận động số tiền hơn 1 tỉ đồng hỗ trợ, giúp đỡ họ. Tình nghệ sĩ chưa bao giờ ấm áp, ý nghĩa đến thế.

Giang còi mắc ung thư, Mạc Can sức khỏe yếu và câu chuyện sống lạc quan

ĐÔNG DU |

Đối diện với bệnh tật ở tuổi già nhưng cách sống lạc quan của Giang còi, Mạc Can khiến không ít người khâm phục.