Nghệ An-hành trình 990 năm và khát vọng thịnh vượng

LAM CHI – QUANG ĐẠI |

990 năm danh xưng Nghệ An là cái mốc đáng nhớ của mảnh đất quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh-anh hùng giải phóng dân tộc-danh nhân văn hóa thế giới. Với những thành quả đạt được trong hành trình đồng hành cùng đất nước, Nghệ An đang vững bước vào tương lai với niềm tin và khát vọng thịnh vượng.

Vững tin vào tương lai
TP. Vinh- đô thị trẻ năng động đầy tiềm năng của khu vực Bắc miền Trung. Ảnh: Quang Đại
TP. Vinh- đô thị trẻ năng động đầy tiềm năng của khu vực Bắc miền Trung. Ảnh: Quang Đại
Năm 2020, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức như thiên tai, bão lũ, đặc biệt là đại dịch COVID-19 hoành hành gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng Nghệ An vẫn thu được những kết quả phát triển kinh tế - xã hội đáng ghi nhận.

Đến ngày 31.12.2020, chốt số liệu thu ngân sách địa phương đạt được con số bất ngờ là 17.363 tỷ đồng, tăng 14,11% so với dự toán đầu năm và tăng 11,6% so với dự toán điều chỉnh, tăng 7,3% so với năm 2019, vượt hơn 2 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 4,45%, đứng thứ 19/63 địa phương, trong khi GDP cả nước chỉ tăng 2,91%.

Khu vực nông, lâm, thủy sản tăng trưởng 4,99%, thể hiện được vai trò “bệ đỡ” của nền kinh tế trong lúc khó khăn. Tính đến cuối năm 2020, có 280/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 68,12% tổng số xã; có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; dự kiến có 6 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới…

Tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp đạt 4,44%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 78.847 tỷ đồng, tăng 12,35% so với năm 2019. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tính đến 31.12.2020 phần ngân sách tỉnh quản lý đã giải ngân đạt 83,8% kế hoạch.

Ông Lê Ngọc Hoa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: “Môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh được tập trung cải thiện. Tính đến 31.12.2020, tỉnh đã cấp mới cho 84 dự án với tổng số vốn đăng ký 8.388,78 tỷ đồng; điều chỉnh 103 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 35 dự án (tăng 8.984,2 tỷ đồng)”.
Khu đô thị-dịch vụ-công nghiệp VSIP Nghệ An thu hút nhiều dự án đầu tư trọng điểm. Ảnh: QĐ
Khu đô thị-dịch vụ-công nghiệp VSIP Nghệ An thu hút nhiều dự án đầu tư trọng điểm. Ảnh: QĐ
Kinh tế phát triển, đời sống người dân nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2020 ước còn khoảng 3%. Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được chăm lo và khẳng định; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 72,66%.

Bước sang năm 2021, Nghệ An đặt chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) đạt 7,5% - 8,5%, kim ngạch xuất khẩu 1,2 tỷ USD; Tổng nguồn đầu tư phát triển toàn xã hội 88.000 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người 48-49 triệu đồng; có thêm 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,5-0,7%...Đến năm 2025, tỉnh đặt mục tiêu thu ngân sách đạt 30 nghìn tỷ đồng.

“Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và giai đoạn 2020-2025 đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX thông qua, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm lớn của hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp, cũng như sự đồng hành của cơ quan truyền thông, báo chí” – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An – ông Bùi Đình Long chia sẻ.

Phát huy tiềm năng của Đất và Người xứ Nghệ

Một trong những nguyên nhân quan trọng để Nghệ An vững vàng và vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn dồn dập là xuất phát từ “nội lực”, tiềm năng về văn hóa, lịch sử, tài nguyên thiên nhiên và phẩm chất con người.
Lãnh đạo Sở Du lịch Nghệ An trao giải Nhất cuộc thi bút ký phóng sự “990 năm Đất và Người Nghệ An” cho tác giả-thiếu tá Nguyễn Tâm Quang. Ảnh: Trần Tuấn
Lãnh đạo Sở Du lịch Nghệ An trao giải Nhất cuộc thi bút ký phóng sự “990 năm Đất và Người Nghệ An” cho tác giả-thiếu tá Nguyễn Tâm Quang. Ảnh: Trần Tuấn
Nghệ An là vùng đất có về dày lịch sử văn hóa, diện tích rộng nhất nước, dân số đông thứ 4 cả nước, có vị trí trọng yếu trong khu vực Bắc Trung bộ, là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc - danh nhân văn hóa kiệt xuất và rất nhiều các danh nhân có đóng góp lớn cho công cuộc bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước.

Năm 2020, là năm có các sự kiện trọng đại như kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2020), kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2020), 90 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (1930-2020) ...Như một cơ duyên, năm 2020, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Báo Lao Động tổ chức cuộc thi bút ký, phóng sự “990 năm Đất và Người Nghệ An” trên Báo Lao Động.

Với sự nỗ lực của các thành viên Ban tổ chức cuộc thi và sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh, các cấp các ngành tỉnh Nghệ An và đội ngũ nhà báo, phóng viên, cộng tác viên trên cả nước, cuộc thi đã thành công tốt đẹp.

Cuộc thi bắt đầu từ ngày từ 1.8 đến ngày 31.10.2020, với sự tham dự của 150 tác phẩm, có 35 tác phẩm lọt vào vòng sơ khảo, chung khảo và được đăng trên Báo Lao Động điện tử.

Từ niềm tự hào và tình yêu với mảnh đất-con người Nghệ An, các tác giả đã bám sát chủ đề cuộc thi, triển khai các đề tài phong phú, đa dạng, dày công nghiên cứu tài liệu, gặp gỡ nhân chứng, khảo sát thực tế để có những bài báo, trang viết sinh động, hấp dẫn, phản ánh những góc nhìn sâu sắc về văn hóa, lịch sử, quê hương, con người Nghệ An từ xưa đến nay.

Các phóng sự-bút ký đã giới thiệu với độc giả những góc nhìn đa dạng, sâu sắc, nhân văn về văn hoá của vùng đất xứ Nghệ (bút ký “Quê của những con người Nhân - Trí – Dũng” của tác giả Phạm Xuân Dũng; phóng sự “Cổ tích tình yêu trên đỉnh Pu Đên” của Trần Hữu Vinh; Bút ký “Xứ Nghệ - hiện thực trong truyền thuyết” của Giao Hưởng).

Những trang phóng sự, bút ký tập trung phản ánh quá trình phát triển của Nghệ An trong thời kỳ đổi mới. Dù xuất phát điểm thấp, hoàn cảnh còn rất nhiều khó khăn, bằng ý chí, nghị lực và sức sáng tạo vô tận, các thế hệ lãnh đạo, chiến sĩ và nhân dân, người lao động Nghệ An đã đem lại sức sống mới cho mảnh đất này, để có một Nghệ An hiện đại, khang trang, cuộc sống người dân được nâng cao như hôm nay. Trong quá trình đó, đã xuất hiện những tấm gương bình dị và cao quý, đầy trí tuệ và bản lĩnh, giàu đức hi sinh, kiên cường, quả cảm và sáng tạo.

Đó là Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Trương Đình Tuyển-nhà chính trị mẫu mực, sáng tạo, tâm huyết; Nhà khoa học, dịch giả Trương Đăng Dung-người đầu tiên dịch “Truyện Kiều” sang tiếng Hunggari; doanh nhân trẻ Thái Đăng Tiến- chàng trai miền Trà Lân khởi nghiệp bằng những sản phẩm chế tác từ cây tre, trúc quê nhà...Tất cả, đã góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, nâng cao đời sống nhân dân, đưa Nghệ An hội nhập và phát triển, hướng đến tương lai.

Các bút ký, phóng sự dự thi đã phản ánh những tiềm năng và lợi thế thu hút đầu tư lớn của tỉnh Nghệ An, Nghệ An – những điểm đến hấp dẫn, góp phần quảng bá cho du lịch tỉnh nhà: “Kỳ thú chuyến vượt thác Nậm Nơn”, “Độc đáo chợ phiên Mường Quạ nơi biên viễn Nghệ An”, “Nhút Thanh Chương, hương vị đặc sản xứ Nghệ”, “Tượng đài Bác Hồ giữa lòng dân xứ Nghệ”...

Nhà báo Lâm Chí Công –Trưởng Văn phòng đại diện Bắc Trung bộ – Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết: “Cuộc thi đã cho thấy tiềm năng hùng hậu, nội lực mạnh mẽ của Đất và Người xứ Nghệ. Với tiềm năng, nội lực đó, tôi tin rằng trong tương lai gần, quê hương Nghệ An sẽ ngày càng phát triển, giàu mạnh, trở thành trung tâm kinh tế-văn hóa-giáo dục-khoa học kĩ thuật của khu vực Bắc Trung bộ.

Thời gian tới, Báo Lao Động sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn với hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Nghệ An, phản ánh những thông tin da dạng, sâu sắc về xứ Nghệ, đồng hành cùng địa phương trên đường phát triển”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - TS Bùi Đình Long trân trọng cảm ơn báo Lao Động đã có sáng kiến tổ chức cuộc thi, và mong rằng Báo Lao Động cũng như các cơ quan truyền thông tiếp tục đồng hành với địa phương, quảng bá các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, thu hút đầu tư mạnh mẽ, xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu mạnh, như mong ước của Bác Hồ kính yêu.

LAM CHI – QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: TP. Vinh thu ngân sách “cán đích” trước 5 năm

QUANG ĐẠI |

Năm 2020, TP. Vinh (Nghệ An) thu ngân sách đạt 2.848,2 tỉ đồng, “cán đích” trước 5 năm so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố.

LĐLĐ Nghệ An: Tặng quà cho 20 công nhân làm việc đêm giao thừa

THANH TÙNG |

Đêm giao thừa Tân Sửu 2021 (ngày 11.2), LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức đoàn công tác tặng quà cho công nhân vệ sinh môi trường làm việc xuyên Tết.

Biên phòng Nghệ An: Ăn Tết trên biên giới, trực chiến phòng COVID-19

QUANG ĐẠI |

Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Bộ đội Biên phòng Nghệ An tăng cường tuần tra, trực chốt 24/24, giữ vững tuyến biên giới an toàn trước dịch bệnh COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nghệ An: TP. Vinh thu ngân sách “cán đích” trước 5 năm

QUANG ĐẠI |

Năm 2020, TP. Vinh (Nghệ An) thu ngân sách đạt 2.848,2 tỉ đồng, “cán đích” trước 5 năm so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố.

LĐLĐ Nghệ An: Tặng quà cho 20 công nhân làm việc đêm giao thừa

THANH TÙNG |

Đêm giao thừa Tân Sửu 2021 (ngày 11.2), LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức đoàn công tác tặng quà cho công nhân vệ sinh môi trường làm việc xuyên Tết.

Biên phòng Nghệ An: Ăn Tết trên biên giới, trực chiến phòng COVID-19

QUANG ĐẠI |

Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Bộ đội Biên phòng Nghệ An tăng cường tuần tra, trực chốt 24/24, giữ vững tuyến biên giới an toàn trước dịch bệnh COVID-19.