Đưa truyền thuyết vào xây dựng sân chơi văn hoá

Mai Sự - Dương Hương |

Không chỉ đơn thuần là nơi vui chơi cho trẻ em, sân chơi Nỏ thần nằm trong dự án “Không gian văn hóa sáng tạo Việt Nam” do Hội đồng Anh và Liên minh Châu Âu đồng tài trợ, phối hợp với Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam (VICAS) thực hiện mong muốn mang lại những giá trị nghệ thuật, lịch sử, văn hóa...

Kể chuyện lịch sử theo cách sáng tạo

Lấy ý tưởng từ truyền thuyết Nỏ Thần vào thời Nhà nước Âu Lạc của An Dương Vương, doanh nghiệp xã hội nghĩ về sân chơi trong phố (Think Playgrounds - TPG) đã phối hợp với nghệ sĩ thị giác Ưu Đàm, Hội phụ nữ Đông Anh và cộng đồng dân cư tổ 3 - thị trấn Đông Anh xây dựng sân chơi Nỏ Thần.

Sân chơi nằm cách di tích thành Cổ Loa 5km, được xây dựng với mong muốn đưa lịch sử vào trò chơi, cụ thể là lịch sử Cổ Loa thành, Việt Nam thời Âu Lạc cùng truyền thuyết về nỏ thần, Mỵ Châu - Trọng Thủy. Khi thiết kế sân chơi, TPG và nghệ sĩ Ưu Đàm đã cố gắng tái hiện sống động hình ảnh chiếc nỏ thần khổng lồ cùng những bài học lịch sử. Ví dụ việc phân chia sân chơi thành 4 phần, ẩn hiện tựa như những tàn tích còn lưu lại của từng đoạn Cổ Loa thành thời hiện tại và được đánh giá là một không gian vui chơi mang tính lịch sử, nghệ thuật mới lạ.

Trong quá trình thi công dự án, người dân ở đây trực tiếp tham gia vào các bước, từ lên ý tưởng, thiết kế, hỗ trợ vẽ hình, quét sơn và chính người dân sẽ quản lý, bảo vệ sân chơi sau khi được bàn giao. TPG sẽ duy trì kết nối để hỗ trợ sửa chữa sân chơi nếu bị hư hỏng. Đặc biệt, trẻ em cũng được góp sức từ những việc nhỏ nhặt như vẽ, tô màu… giúp các em có điều kiện tư duy và nâng cao ý thức gắn kết cộng đồng.

Sân chơi Nỏ thần Đông Anh chính thức được đưa vào phục vụ cộng đồng từ ngày 6.3, tổng kinh phí xây dựng khoảng 100 triệu đồng, bao gồm tiền tài trợ của Hội đồng Anh và đóng góp từ cộng đồng. Sau khi khánh thành đã được bàn giao về cho cộng đồng địa phương quản lý để sử dụng lâu dài. Tương tự các dự án của Think Playgrounds như cải tạo không gian công cộng ở Tân Mai, Phúc Tân… nhóm thực hiện vẫn ưu tiên sử dụng những vật liệu tái chế, thân thiện với môi trường từ gỗ, lốp xe để qua đó, việc giáo dục về lối sống xanh cho trẻ em được thể hiện một cách trực quan, sinh động.

“Hiện nay, một số phụ huynh cho các con chơi trò chơi điện tử, xem tivi, điện thoại quá nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt đến thị lực, sức khỏe. Khi có sân chơi này, các con được tự do vận động, chạy nhảy, hít khí trời, được rèn luyện sức khỏe, tư duy tốt hơn”. Ông Trần Văn Hưởng chia sẻ và nói lên mong muốn thay cho người dân Đông Anh, về việc có thêm nhiều không gian cộng đồng mang nhiều giá trị giáo dục lịch sử như thế được tạo dựng trên địa bàn.

Sân chơi văn hoá bổ ích

Hoạ sĩ Ưu Đàm và tổ chức Think Playground chia sẻ: Ý tưởng sân chơi Nỏ thần được thực hiện với mong muốn trẻ em khi vui chơi như được “sống” giữa truyền thuyết cùng những bài học lịch sử từ câu chuyện nỏ thần thời An Dương Vương, có ý nghĩa giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc với phương châm “Học mà chơi - Chơi mà học”.

Bà Donna McGowan - Giám đốc Hội đồng Anh khẳng định, sân chơi đáp ứng được mục tiêu của dự án, tạo nên một không gian có ích để trẻ em có thể vừa chơi, vừa học về lịch sử đất nước. Hoạt động này đã góp phần vào việc thực hiện mục đích của dự án là thúc đẩy biểu đạt nghệ thuật và sáng tạo khắp Việt Nam cũng như mang các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, sáng tạo đến gần hơn với công chúng.

Đánh giá về việc truyền tải yếu tố lịch sử, văn hóa cho trẻ em, PGS.TS Phạm Ngọc Trung - Giảng viên cao cấp ngành Văn hóa học (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho biết: “Sân chơi là ý tưởng mới cần được ủng hộ. Trước đây, truyền thuyết, lịch sử thường chỉ được đưa vào chương trình sách giáo khoa và giờ có một sân chơi sáng tạo rất hay và có tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, về mức độ hiệu quả của việc truyền tải yếu tố văn hóa, cần phải tiếp tục theo dõi, đầu tư nghiên cứu và rút thêm kinh nghiệm để làm tốt hơn. Đây mới chỉ là bước đầu, đặt nền móng cho ý tưởng ở vùng đất cổ Đông Anh”.

Theo PGS.TS Phạm Ngọc Trung, mô hình sân chơi Nỏ thần còn hơi đơn giản, việc mô hình hóa hình tượng nỏ thần chưa được thể hiện tốt nhất. Để phát huy tác dụng toàn diện và đi vào đời sống, phải đầu tư thêm một số hạng mục. Bên cạnh việc làm đơn lẻ một chiếc nỏ thần, không gian xung quanh cần thêm hệ thống phù điêu, mô hình hóa những trận đánh, tượng đài các anh hùng thời An Dương Vương… cảm giác hoành tráng sẽ tác động mạnh đến tâm lý và trí nhớ của trẻ em. Nhìn từ xa cũng nhận ra đấy là truyền thuyết về nỏ thần, khi đó mới có thể tôn lên cả một truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc. “Việc phát triển mô hình này còn phụ thuộc vào kinh phí, ý tưởng, quy chế làm việc để sân chơi được xây dựng một cách đồng bộ. Nếu kinh phí chưa đáp ứng kịp thì có thể bổ sung thêm các hạng mục theo từng năm, từng giai đoạn cho đến khi hoàn thành”, PGS.TS Phạm Ngọc Trung nhận định.

Mai Sự - Dương Hương
TIN LIÊN QUAN

Lo người đông như chùa Tam Chúc, Bạc Liêu siết quy định dịp Thanh minh

NHẬT HỒ |

Lo lắng khách thập phương đổ về Thanh minh đông như chùa Tam Chúc, UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu người dân không tập trung đông đúc, ăn uống khi thăm viếng nghĩa trang, nghĩa địa để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Bộ Văn hoá ra văn bản nhắc nhở sau cảnh chen lấn tại chùa Tam Chúc

Hải Ngọc |

Lượng khách nhiều bất thường đổ về chùa Tam Chúc khiến Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã phải ra văn bản nhắc nhở.

Hưng Yên: Từ ngày 10.3, các di tích lịch sử mở cửa đón khách

LƯƠNG HẠNH |

Ngày 10.3, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành công văn về việc tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội trong trại thái bình thường mới. Trong đó, có nội dung cho phép mở các loại hình kinh doanh dịch vụ (trừ karaoke, quán game, internet).

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Lo người đông như chùa Tam Chúc, Bạc Liêu siết quy định dịp Thanh minh

NHẬT HỒ |

Lo lắng khách thập phương đổ về Thanh minh đông như chùa Tam Chúc, UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu người dân không tập trung đông đúc, ăn uống khi thăm viếng nghĩa trang, nghĩa địa để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Bộ Văn hoá ra văn bản nhắc nhở sau cảnh chen lấn tại chùa Tam Chúc

Hải Ngọc |

Lượng khách nhiều bất thường đổ về chùa Tam Chúc khiến Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã phải ra văn bản nhắc nhở.

Hưng Yên: Từ ngày 10.3, các di tích lịch sử mở cửa đón khách

LƯƠNG HẠNH |

Ngày 10.3, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành công văn về việc tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội trong trại thái bình thường mới. Trong đó, có nội dung cho phép mở các loại hình kinh doanh dịch vụ (trừ karaoke, quán game, internet).