Hưng Yên: Từ ngày 10.3, các di tích lịch sử mở cửa đón khách

LƯƠNG HẠNH |

Ngày 10.3, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành công văn về việc tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội trong trại thái bình thường mới. Trong đó, có nội dung cho phép mở các loại hình kinh doanh dịch vụ (trừ karaoke, quán game, internet).

Theo đó, các loại hình kinh doanh dịch vụ (trừ dịch vụ karaoke, quán game, internet) và hoạt động tập trung đông người được hoạt động bình thường trở lại nhưng phải bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh.

Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, các khu di tích, điểm du lịch, nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở dịch vụ… trên địa bàn hoàn thiện, triển khai hiệu quả phương án phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Các hoạt động chính trị, xã hội cần thiết được phép tổ chức. Người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương chịu trách nhiệm quyết định việc tổ chức và quy mô tổ chức hoạt động chính trị, xã hội trên cơ sở thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Hội nghị, hội thảo; hoạt động văn hóa, thể thao; đám cưới, đám hỏi được tổ chức nhưng phải thực hiện nghiêm việc giãn cách và các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Y tế và của tỉnh.

Dừng hoạt động tất cả các chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có nhu cầu ra ngoài tỉnh thực hiện theo quy định của cơ quan, đơn vị mình; không được vào vùng có dịch trừ trường hợp phải thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao.

Phòng Y tế, Trung tâm Y tế phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị có liên quan thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh khi kết thúc đợt cách ly tập trung phòng, chống dịch.

Trưởng Ban Quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến thực hiện mở cửa đối với các di tích trong khu di tích quốc gia. Phải tổ chức thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch theo quy định.

Đài truyền thanh thành phố, UBND các phường, xã tổ chức thông tin tuyên truyền, khuyến cáo nhân dân đề cao cảnh giác, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, coi thường dịch bệnh, tự giác thực hiện thông điệp 5K và các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Chăm lo tốt đời sống người lao động và chống dịch COVID-19 hiệu quả

Hà Anh |

Thời gian qua, các cấp Công đoàn (CĐ) tỉnh Hưng Yên đã phối hợp tốt với các cấp ngành, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, đổi mới sáng tạo để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, đảm bảo đời sống, việc làm cho đoàn viên, người lao động.

Hưng Yên: Cho phép mở lại quán cà phê, dừng nhiều chốt kiểm soát

ĐÌNH TRƯỜNG |

UBND tỉnh Hưng Yên vừa cho phép nhà hàng, quán cafe được hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo yêu cầu phòng dịch. Một số chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh cũng có lệnh dừng hoạt động.

Hưng Yên: Trao 6.000 suất quà cho đoàn viên, người lao động

Hà Anh |

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên, đến nay, tình hình công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn toàn tỉnh vẫn ổn định, ý thức phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được nâng cao.

Hưng Yên: Hơn 112.640 đoàn viên cài đặt ứng dụng Bluezone

Hà Anh |

Nhận thức rõ về tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19, thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền địa phương không chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chủ động theo dõi sát thông tin diễn biến tình hình dịch để có biện pháp phòng chống kịp thời.

Hưng Yên: 32.391 công nhân lao động được xét nghiệm virus SARS-Cov-2

Hà Anh |

Tính đến hết ngày 1.3, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã có 527/763 doanh nghiệp hoạt động trở lại, với số công nhân lao động trở lại làm việc sau Tết là 76.716/86.509 người (đạt 90%)…

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Chăm lo tốt đời sống người lao động và chống dịch COVID-19 hiệu quả

Hà Anh |

Thời gian qua, các cấp Công đoàn (CĐ) tỉnh Hưng Yên đã phối hợp tốt với các cấp ngành, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, đổi mới sáng tạo để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, đảm bảo đời sống, việc làm cho đoàn viên, người lao động.

Hưng Yên: Cho phép mở lại quán cà phê, dừng nhiều chốt kiểm soát

ĐÌNH TRƯỜNG |

UBND tỉnh Hưng Yên vừa cho phép nhà hàng, quán cafe được hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo yêu cầu phòng dịch. Một số chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh cũng có lệnh dừng hoạt động.

Hưng Yên: Trao 6.000 suất quà cho đoàn viên, người lao động

Hà Anh |

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên, đến nay, tình hình công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn toàn tỉnh vẫn ổn định, ý thức phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được nâng cao.

Hưng Yên: Hơn 112.640 đoàn viên cài đặt ứng dụng Bluezone

Hà Anh |

Nhận thức rõ về tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19, thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền địa phương không chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chủ động theo dõi sát thông tin diễn biến tình hình dịch để có biện pháp phòng chống kịp thời.

Hưng Yên: 32.391 công nhân lao động được xét nghiệm virus SARS-Cov-2

Hà Anh |

Tính đến hết ngày 1.3, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã có 527/763 doanh nghiệp hoạt động trở lại, với số công nhân lao động trở lại làm việc sau Tết là 76.716/86.509 người (đạt 90%)…