Lo người đông như chùa Tam Chúc, Bạc Liêu siết quy định dịp Thanh minh

NHẬT HỒ |

Lo lắng khách thập phương đổ về Thanh minh đông như chùa Tam Chúc, UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu người dân không tập trung đông đúc, ăn uống khi thăm viếng nghĩa trang, nghĩa địa để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Trước hiện tượng khách thập phương đổ về chùa Tam Chúc quá đông trong khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Bạc Liêu siết chặt công tác phòng dịch trong các lễ, hội, đặc biệt tiết Thanh minh sắp diễn ra.

Ngày 16.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Vương Phương Nam chính thức ban hành văn bản về việc phòng ngừa dịch COVID-19 trong dịp tiết Thanh minh tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu yêu cầu thân nhân của liệt sĩ và cán bộ từ trần khi đến cúng viếng mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh phải thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế để phòng, chống dịch COVID-19.

Người dân cần thực hiện đúng nội quy, quy định của Ban Quản trang tỉnh khi đến cúng viếng; không tổ chức ăn uống trong khuôn viên nghĩa trang sau khi cúng viếng…

Những yêu cầu trên nhằm thực hiện tốt việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo không để lây lan trong cộng đồng; đảm bảo an toàn cho thân nhân của liệt sĩ, cán bộ từ trần khi đến cúng viếng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bạc Liêu.

UBND tỉnh Bạc Liêu cũng yêu cầu người dân khi đi cúng Thanh minh không tụ tập đông người, không tổ chức ăn, uống tại các nghĩa địa.

Theo phong tục địa phương, hàng năm đến Tết Thanh minh (vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 âm lịch) là dịp rất đông người dân đến tảo mộ, thắp hương, viếng mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa trong tỉnh. Họ xem Thanh minh như cái Tết của người quá cố.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bộ Văn hoá ra văn bản nhắc nhở sau cảnh chen lấn tại chùa Tam Chúc

Hải Ngọc |

Lượng khách nhiều bất thường đổ về chùa Tam Chúc khiến Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã phải ra văn bản nhắc nhở.

Hà Nam: Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra đảm bảo an ninh tại Chùa Tam Chúc

Phan Cúc |

Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam vừa có cuộc kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự tại Khu du lịch Chùa Tam Chúc.

Lễ hội Hoa Lư: Dừng tổ chức lễ khai mạc, không tổ chức phần hội

DIỆU ANH |

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có công văn về việc dừng tổ chức lễ khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2021 và toàn bộ nội dung phần hội trong Lễ hội Hoa Lư.

Hơn 8.000 đơn vị máu tiếp nhận trong Lễ hội Xuân hồng 2021

Lệ Hà |

Lễ hội Xuân hồng lần thứ XIV năm 2021 diễn ra từ ngày 1 – 7.3 tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và 3 điểm hiến máu cố định (26 Lương Ngọc Quyến, 132 Quan Nhân và số 10, ngõ 122 đường Láng) đã thu nhận 8.324 đơn vị máu.

Bình Định dừng tổ chức Lễ hội Đô thị Nước Mặn để phòng dịch COVID-19

NGUYỄN TRI |

UBND huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) đã có văn bản chỉ đạo dừng tổ chức Lễ hội Đô thị Nước Mặn để phòng, chống dịch COVID-19.

Dối trá trong kiểm soát giết mổ: Bát nháo như lò mổ lậu

Nhóm PV |

Long An - Mang danh là lò mổ tập trung lớn nhất tỉnh Long An, có quy trình kiểm soát giết mổ đúng quy định, thế nhưng cách thức hoạt động của Lò giết mổ tập trung xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bát nháo không khác gì các lò mổ lậu. Điều đáng nói, có thương lái từ bỏ lò mổ ở TPHCM để chuyển xuống đây hoạt động, sau đó lại vận chuyển thịt ngược về thành phố tiêu thụ.

Liên tục xảy ra tai nạn nghiêm trọng: Quảng Nam sẽ họp đột xuất tìm nguyên nhân

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Nam - Nhà chức trách ở Quảng Nam vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết, 13 người bị thương ở huyện Núi Thành vào 2h sáng ngày 21.2. Ủy ban ATGT quốc gia đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam xem xét tổ chức họp đột xuất để đánh giá nguyên nhân và đưa ra chỉ đạo khắc phục

Chuẩn bị xét xử cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên và đồng phạm

THANH BÌNH |

VKSND tỉnh Điện Biên vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Điện Biên Nguyễn Văn Kiên cùng 7 bị can khác về tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bộ Văn hoá ra văn bản nhắc nhở sau cảnh chen lấn tại chùa Tam Chúc

Hải Ngọc |

Lượng khách nhiều bất thường đổ về chùa Tam Chúc khiến Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã phải ra văn bản nhắc nhở.

Hà Nam: Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra đảm bảo an ninh tại Chùa Tam Chúc

Phan Cúc |

Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam vừa có cuộc kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự tại Khu du lịch Chùa Tam Chúc.

Lễ hội Hoa Lư: Dừng tổ chức lễ khai mạc, không tổ chức phần hội

DIỆU ANH |

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có công văn về việc dừng tổ chức lễ khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2021 và toàn bộ nội dung phần hội trong Lễ hội Hoa Lư.

Hơn 8.000 đơn vị máu tiếp nhận trong Lễ hội Xuân hồng 2021

Lệ Hà |

Lễ hội Xuân hồng lần thứ XIV năm 2021 diễn ra từ ngày 1 – 7.3 tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và 3 điểm hiến máu cố định (26 Lương Ngọc Quyến, 132 Quan Nhân và số 10, ngõ 122 đường Láng) đã thu nhận 8.324 đơn vị máu.

Bình Định dừng tổ chức Lễ hội Đô thị Nước Mặn để phòng dịch COVID-19

NGUYỄN TRI |

UBND huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) đã có văn bản chỉ đạo dừng tổ chức Lễ hội Đô thị Nước Mặn để phòng, chống dịch COVID-19.