Bộ Văn hoá ra văn bản nhắc nhở sau cảnh chen lấn tại chùa Tam Chúc

Hải Ngọc |

Lượng khách nhiều bất thường đổ về chùa Tam Chúc khiến Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã phải ra văn bản nhắc nhở.

Văn bản do Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy ký ngày 15.3 nhận định, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước cơ bản đã được kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh do hiện tượng người dân chủ quan...

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo các cơ quan ban, ngành tại địa phương triển khai các nội dung sau:

Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, triển khai quy trình phòng, chống dịch trong hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đồng thời chỉ đạo các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19 theo hướng dẫn tại Công văn số 4159/BVHTTDL-TCDL ngày 9.11.2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bộ VHTT&DL yêu cầu Ban Quản lý di tích, Ban Tổ chức xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống dịch cho khách du lịch; người tham gia hoạt động văn hóa, thể thao; khách tham quan bảo tàng, di tích, danh lam thắng cảnh; người tham gia lễ hội. Chỉ tổ chức đón khách khi đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế.

Chùa Tam Chúc thu hút đông đảo du khách về lễ chùa hàng năm. Ảnh: LĐO
Chùa Tam Chúc thu hút đông đảo du khách về lễ chùa hàng năm. Ảnh: LĐO

Cần tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh COVID-19; yêu cầu nhân dân thực hiện “Thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế” của Bộ Y tế tại các điểm du lịch; bảo tàng, di tích, danh lam thắng cảnh; nơi tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao; địa điểm tổ chức lễ hội.

Bộ VHTT&DL yêu cầu các địa phương xây dựng, thực hiện kế hoạch phối hợp liên ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; phát hiện kịp thời hành vi vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tại địa phương.

Cũng trong hôm nay, đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao và du lịch Hà Nam đã tới kiểm tra, làm việc với ban quản lý khu du lịch Tam Chúc và nhà chùa từ sáng sớm để đưa ra các yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 chặt chẽ hơn.

Sau buổi kiểm tra thực tế và trao đổi với ban quản lý khu du lịch và nhà chùa, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Hà Nam yêu cầu phải thực hiện nghiêm 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, tăng cường các tổ công tác của nhà chùa, bố trí thêm các đội tuyên truyền loa tay yêu cầu người dân đeo khẩu trang và giữ khoảng cách.

Đặc biệt, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Hà Nam yêu cầu ban quản lý khu du lịch Tam Chúc phải có định hướng phân luồng khách ngay từ ngoài cổng vào chứ không thể để khách dồn vào bên trong chốt bán vé mới phân luồng.

Hải Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Du khách đu bám xe điện đi vãn cảnh ở chùa Tam Chúc

Hoàng Việt |

Những ngày đầu năm, hàng vạn người từ khắp mọi miền tổ quốc đã về chùa Tam Chúc (Hà Nam). Người dân đu bám xe điện, tranh nhau lên thuyền để vãn cảnh ngôi chùa lớn nhất Việt Nam.

Chùa Tam Chúc lung linh lạ kỳ đêm Đại lễ Vesak 2019

HUYÊN NGUYỄN |

Ngắm chùa Tam Chúc về đêm - nơi đang diễn ra Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc 2019, người xem sẽ cảm nhận một vẻ đẹp lung linh huyền ảo "rất khác" với nét sơn thuỷ hữu tình vào ban ngày.

Vị sư gần trăm tuổi lặng lẽ chống gậy mang tâm tư về Tam Chúc dự Vesak

M.HƯƠNG - T.ANH - N.HUYÊN - S.TÙNG |

Một vị sư già gần trăm tuổi lặng lẽ chống gậy từng bước chậm rãi trên con đường vào cổng chùa Tam Chúc (Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam) đến dự Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc - Vesak LHQ 2019.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Du khách đu bám xe điện đi vãn cảnh ở chùa Tam Chúc

Hoàng Việt |

Những ngày đầu năm, hàng vạn người từ khắp mọi miền tổ quốc đã về chùa Tam Chúc (Hà Nam). Người dân đu bám xe điện, tranh nhau lên thuyền để vãn cảnh ngôi chùa lớn nhất Việt Nam.

Chùa Tam Chúc lung linh lạ kỳ đêm Đại lễ Vesak 2019

HUYÊN NGUYỄN |

Ngắm chùa Tam Chúc về đêm - nơi đang diễn ra Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc 2019, người xem sẽ cảm nhận một vẻ đẹp lung linh huyền ảo "rất khác" với nét sơn thuỷ hữu tình vào ban ngày.

Vị sư gần trăm tuổi lặng lẽ chống gậy mang tâm tư về Tam Chúc dự Vesak

M.HƯƠNG - T.ANH - N.HUYÊN - S.TÙNG |

Một vị sư già gần trăm tuổi lặng lẽ chống gậy từng bước chậm rãi trên con đường vào cổng chùa Tam Chúc (Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam) đến dự Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc - Vesak LHQ 2019.