Nhiều nơi tuyển thẳng học sinh lớp 6, lớp 10 bằng chứng chỉ IELTS, TOEFL

Vân Trang |

Nhiều trường ở Hà Nội và các tỉnh, thành khác sử dụng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để xét tuyển thẳng hoặc ưu tiên học sinh vào lớp 6 và lớp 10.

Năm học 2023 - 2024, Trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) sẽ tuyển thẳng học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS 5.5, PET hoặc FCE từ 160 điểm trở lên, tương đương trình độ B2 theo khung tham chiếu châu Âu. Bên cạnh đó, các em cần phải có điểm trung bình Toán, Văn, Tiếng Anh bậc THCS không dưới 7.

Trường THCS & THPT Đoàn Thị Điểm (quận Nam Từ Liêm) cũng xét tuyển thẳng vào lớp 10 đối với những học sinh có chứng chỉ IELTS đạt từ 6.5 trở lên.

Dù chưa có phương án tuyển sinh năm nay, nhưng năm ngoái, Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh (quận Cầu Giấy) cũng tuyển thẳng học sinh lớp 9 lên lớp 10 nếu đạt điểm IELTS 6.5 trở lên và có học lực 4 năm bậc THCS đạt loại giỏi.

Trường THCS & THPT Lê Quý Đôn (quận Nam Từ Liêm) cũng tuyển thẳng học sinh vào lớp 6 nếu đạt từ 218/230 điểm TOEFL Primary Challenge ở hai kỹ năng Nghe và Đọc, hoặc 12/15 điểm Cambridge ở trình độ Flyers.

Với lớp 10, trường này sẽ tuyển thẳng và cấp học bổng cho học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp Quốc gia trong các kỳ thi học sinh giỏi môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh do Bộ GDĐT tổ chức.

Nhà trường cũng tuyển thẳng những em có chứng chỉ IELTS 5.5, TOEFL iBT 65 điểm trở lên kèm yêu cầu hai năm THCS học lực giỏi, hạnh kiểm tốt.

Một số trường THCS, THPT ngoài công lập tại Hà Nội sẽ tuyển sinh đầu cấp bằng kết quả IELTS, TOEFL. Ảnh: Hải Nguyễn
Một số trường THCS, THPT ngoài công lập tại Hà Nội sẽ tuyển sinh đầu cấp bằng kết quả IELTS, TOEFL. Ảnh: Hải Nguyễn

Lý giải về việc sử dụng chứng chỉ tiếng Anh để xét tuyển thẳng, đại diện các trường cho rằng, tiêu chí đánh giá của các kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế "rất sát với năng lực của học sinh". Ngoài ra, các kỳ thi này được cho là trung thực, nghiêm túc và mẫu mực trong cách ra đề.

Những học sinh đã học giỏi ngoại ngữ thường có tư duy và kiến thức những môn khác cũng rất tốt, đồng thời thúc đẩy các em trong việc học ngoại ngữ.

Dưới góc nhìn của phụ huynh, chị Tạ Thị Phương Thảo (Hà Nội) cho rằng, sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS, TOEFL, TOEIC,... để ưu tiên xét tuyển, nghe qua thì thấy sai, nhưng thật ra lại rất logic.

"Để đạt được điểm IELTS, TOEFL, TOEIC,... như vậy, chứng tỏ em học sinh có tư duy và ý chí học tập rất tốt. Ngoài ra, còn có sự đầu tư kỹ lưỡng của bố mẹ. Đấy sẽ là nền tảng để em học sinh đó tiếp tục phát huy khả năng của mình" - chị Thảo nêu quan điểm.

Không chỉ Hà Nội, nhiều trường học ở các tỉnh, thành phố khác cũng sử dụng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để xét tuyển thẳng hoặc ưu tiên vào lớp 6 và lớp 10.

Từ năm 2021, việc tuyển sinh vào lớp 6 tăng cường tiếng Anh của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM mở rộng hơn, xét học sinh đạt chứng chỉ A2 trở lên theo khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu hoặc chứng chỉ Cambridge Flyer từ 10/15 khiên trở lên; hoặc TOEFL Primary Step 2 từ 3/5 huy hiệu trở lên.

Tỉnh Nghệ An xét tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 6.0 trở lên hoặc tương đương vào lớp 10 công lập. Học sinh tiểu học ở tỉnh này có IELTS 4.0 hoặc TOEFL, TOEIC tương đương được xem xét tuyển thẳng vào Trường THCS Đặng Thai Mai (Thành phố Vinh).

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị miễn thi và tính điểm 10 tiếng Anh chung cho học sinh thi vào lớp 10 có IELTS từ 4.0 hoặc tương đương.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Sĩ tử lớp 12 cuống cuồng với lịch học dày đặc, tham gia liền 3 kỳ thi

Tường Vân |

Căng thẳng và lo âu, đó là tâm trạng chung của các em học sinh cuối cấp. Nhiều em học sinh lớp 12 cuống cuồng với lịch học dày đặc, tham gia liền 3 kỳ thi khác nhau.

Chật vật đăng kí thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia

Vân Trang |

Vì lo sợ không đăng kí kịp là hết chỗ, nhiều học sinh đã xin nghỉ học để đăng kí tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Để học sinh không sợ môn toán

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa) |

Môn toán được vận dụng rất nhiều vào những môn học khác và trong cuộc sống hàng ngày, từ tính nhẩm, tính nhanh, dùng bàn tính, máy tính… đều cần đến toán học. Nhưng có một thực tế, nhiều học sinh cảm thấy sợ hãi và ám ảnh mỗi khi nhắc đến tên môn học này. 

Công an yêu cầu khắc phục sơ hở trong xây dựng ngân hàng đề thi tốt nghiệp

HUYÊN NGUYỄN |

Theo nguồn tin của Lao Động, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã có văn bản gửi Bộ GDĐT về việc khắc phục sơ hở thiếu sót trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia (nay là Kỳ thi tốt nghiệp THPT).

Công trình trái phép mọc nhiều năm nhưng địa phương khó xử lý

Hoài Luân |

Phú Yên - Mặc dù chính quyền địa phương đã lập biên bản nhiều lần đối với trường hợp lấn chiếm, san gạt đất đồi để xây dựng công trình trái phép, tuy nhiên đến nay, việc xử lý vẫn còn nhiều bất cập.

Đăng ký online, làm thêm giờ... để xử lý ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

Tô Công |

Trước tình trạng nhiều trung tâm đăng kiểm trên địa bàn quá tải, gây ùn ứ, tỉnh Phú Thọ đang phải cùng lúc thực hiện nhiều biện pháp để giải tỏa, khắc phục.

600 tỉ đồng ông Đinh La Thăng gây thiệt hại chưa có cách thu hồi

PHẠM ĐÔNG |

"Ông Đinh La Thăng phải đền bù 600 tỉ đồng, đã đi tù rồi. Đây là bản án khó thi hành nhưng không tuyên không được. Cách nào để bản án thực thi trên thực tế thì chúng tôi chưa nghĩ ra giải pháp", Chánh án Nguyễn Hòa Bình nêu tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cảnh sát hóa trang chặn bắt loạt thanh niên đi xe máy có pô "khạc" ra lửa

Tô Thế |

Hà Nội - Đêm 19.3, rạng sáng 20.3, 4 tổ công tác liên ngành 141 (Công an TP Hà Nội) hóa trang làm nhiệm vụ trên đường Võ Chí Công đã bắt giữ hàng loạt "quái xế" nẹt pô gây náo loạn đường phố.

Sĩ tử lớp 12 cuống cuồng với lịch học dày đặc, tham gia liền 3 kỳ thi

Tường Vân |

Căng thẳng và lo âu, đó là tâm trạng chung của các em học sinh cuối cấp. Nhiều em học sinh lớp 12 cuống cuồng với lịch học dày đặc, tham gia liền 3 kỳ thi khác nhau.

Chật vật đăng kí thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia

Vân Trang |

Vì lo sợ không đăng kí kịp là hết chỗ, nhiều học sinh đã xin nghỉ học để đăng kí tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Để học sinh không sợ môn toán

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa) |

Môn toán được vận dụng rất nhiều vào những môn học khác và trong cuộc sống hàng ngày, từ tính nhẩm, tính nhanh, dùng bàn tính, máy tính… đều cần đến toán học. Nhưng có một thực tế, nhiều học sinh cảm thấy sợ hãi và ám ảnh mỗi khi nhắc đến tên môn học này.