Sĩ tử lớp 12 cuống cuồng với lịch học dày đặc, tham gia liền 3 kỳ thi

Tường Vân |

Căng thẳng và lo âu, đó là tâm trạng chung của các em học sinh cuối cấp. Nhiều em học sinh lớp 12 cuống cuồng với lịch học dày đặc, tham gia liền 3 kỳ thi khác nhau.

6h sáng, tiếng chuông đồng hồ reo lên cũng là lúc Khánh Phương, học sinh lớp 12, Trường THPT Quang Trung, Hà Nội thức giấc, chuẩn bị đến trường, bắt đầu lịch trình của ngày mới.

Xác định đây là thời điểm quan trọng để chạy đua nước rút, Phương dành toàn tâm, toàn sức cho việc học: Học trên lớp để ôn thi tốt nghiệp THPT; học phụ đạo các môn xét tuyển đại học; học thêm ở trung tâm ngoại ngữ để thi chứng chỉ IELTS và tự ôn luyện để tham dự kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia tổ chức vào tháng 4.

Với mục tiêu đạt IELTS 6.5, Khánh Phương đã lựa chọn theo học tại 1 trung tâm có tiếng trên địa bàn Hà Nội.

Có nhiều ngày trong tuần, lịch học của em kéo dài từ 7h sáng đến 9h30 phút tối. Cứ hết ca học này, em lại vội vàng di chuyển cho kịp ca học tiếp theo.

Nhiều học sinh lớp 12 cuống cuồng với lịch học dày đặc, tham gia liền 3 kỳ thi khác nhau. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Nhiều học sinh lớp 12 cuống cuồng với lịch học dày đặc, tham gia liền 3 kỳ thi khác nhau. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn

"Tất cả buổi sáng em học trên trường. Chiều là thời gian học gia sư và tối em sẽ học IELTS. Ngoài xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, chứng chỉ IELTS, em dự định thi đánh giá năng lực, xét tuyển bằng học bạ nên phải phân bổ thời gian để ôn luyện.

Căng thẳng, áp lực, nhưng em nghĩ, ai ở độ tuổi này đều phải trải qua cảm giác đó. Em chỉ biết phấn đấu, cố gắng hơn mỗi ngày" - Phương chia sẻ.

Dù có chút băn khoăn về việc tham dự quá nhiều kì thi, thời gian gấp gáp, nhưng nữ sinh cho rằng, đây sẽ là cơ hội để em có thể trúng tuyển vào cánh cổng đại học mình mong đợi.

Lịch học dày đặc là vậy, nhưng mỗi khi nghĩ đến các kỳ thi sắp tới, nữ sinh không khỏi lo lắng:

"Điểm chuẩn vài năm qua cao quá, nếu chỉ sử dụng mỗi điểm thi tốt nghiệp THPT có lẽ em khó có thể cạnh tranh. Trước mắt, em sẽ dành nhiều thời gian hơn cho việc ôn luyện IELTS cho kỳ thi vào tháng 3 hoặc tháng 4".

Thay vì tìm đến các lớp học thêm, em Nguyễn Phương Anh, học sinh lớp 12 tại Nam Định lại ưu tiên việc tự học tại nhà. Em đã tự vạch cho mình kế hoạch cụ thể, đặt mục tiêu để thi đỗ vào cánh cổng trường đại học mong ước. Việc thức khuya, dậy sớm hay nhiều đêm ngủ gục trên bàn học không phải là điều xa lạ với nữ sinh.

"Hằng đêm, em rất khó để vào giấc ngủ, em đã nghĩ rất nhiều về điểm số, liệu rằng, em có trúng tuyển được vào ngôi trường mình mong ước hay không" - Phương Anh bày tỏ. 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 dự kiến sẽ được tổ chức vào nửa đầu tháng 7. Bộ Giáo dục Đào tạo thông tin, nội dung đề thi tốt nghiệp năm nay nằm trong chương trình THPT, chủ yếu kiến thức ở lớp 12. Điểm mới của đề thi là sẽ tăng cường nội dung liên quan đến vận dụng thực tiễn ở một số môn học, nhằm từng bước tiệm cận với định hướng đánh giá của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Nhiều trường hiện đang mong chờ đề thi minh họa năm nay để có hướng dẫn ôn tập tốt hơn cho học sinh cuối cấp. Phía người học, vạch mục tiêu, lên kế hoạch rõ ràng, cụ thể cho từng kỳ thi là cách mỗi học sinh lớp 12 đang nỗ lực hết mình để bước tới cánh cổng đại học mình mong muốn.

Ngoài kỳ thi tốt nghiệp THPT, thí sinh còn có thể đăng kí tham dự các kỳ thi đánh giá năng lực.

Tới nay, đã có gần 10 cơ sở giáo dục đại học thông báo tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, đánh giá chuyên biệt… (kỳ thi riêng) để tuyển sinh năm 2023 gồm: Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm TPHCM, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM, thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, thi đánh giá của Bộ Công an, thi năng khiếu của các trường khối ngành mỹ thuật, âm nhạc…

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Chật vật đăng kí thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia

Vân Trang |

Vì lo sợ không đăng kí kịp là hết chỗ, nhiều học sinh đã xin nghỉ học để đăng kí tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Lo ngại việc đại học tổ chức kỳ thi riêng trở thành xu hướng

Tường Vân |

Hiện tại, đã có gần 10 cơ sở giáo dục đại học thông báo sẽ tổ chức kỳ riêng để tuyển sinh năm 2023. Số lượng kỳ thi gia tăng khiến không ít giáo viên và người học cảm thấy áp lực.

Xác minh việc lộ đề thi kiểm tra cuối kỳ lớp 12 ở Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đang xác minh thông tin đề thi kiểm tra học kỳ 1 lớp 12 toàn tỉnh bị lộ đề.

Thời gian công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2023

Vân Trang |

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông tin, dự kiến ngày công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 là 17-19.7.2023.

Khách Tây gặp nạn khi cố leo mỏm đá sống ảo ở Hà Giang

Phùng Minh |

Mỏm đá "sống ảo" tại xã Pải Lủng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) có địa hình nguy hiểm, nhiều tảng đá lớn xếp chồng lên nhau khiến nhiều khách du lịch gặp nạn.

Sau Crimea, Tổng thống Putin lại bất ngờ thăm Donbass

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Vladimir Putin có chuyến thăm không báo trước tới Mariupol, thành phố lớn ở Donbass.

Hàng trăm ngân hàng Mỹ đối mặt nguy cơ phá sản như SVB

Song Minh |

Gần 200 ngân hàng Mỹ phải đối mặt với rủi ro tương tự rủi ro dẫn đến sự sụp đổ và phá sản của Ngân hàng Silicon Valley (SVB).

Luật sư nhận định pháp lý vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy

Khánh Linh |

Nếu có căn cứ cho thấy 4 tiếp viên hàng không này biết đây là chất ma túy thì những người này có thể sẽ phải bị xử lý hình sự, phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình, bởi số lượng ma túy đặc biệt lớn.

Chật vật đăng kí thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia

Vân Trang |

Vì lo sợ không đăng kí kịp là hết chỗ, nhiều học sinh đã xin nghỉ học để đăng kí tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Lo ngại việc đại học tổ chức kỳ thi riêng trở thành xu hướng

Tường Vân |

Hiện tại, đã có gần 10 cơ sở giáo dục đại học thông báo sẽ tổ chức kỳ riêng để tuyển sinh năm 2023. Số lượng kỳ thi gia tăng khiến không ít giáo viên và người học cảm thấy áp lực.

Xác minh việc lộ đề thi kiểm tra cuối kỳ lớp 12 ở Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đang xác minh thông tin đề thi kiểm tra học kỳ 1 lớp 12 toàn tỉnh bị lộ đề.