Công trình trái phép mọc nhiều năm nhưng địa phương khó xử lý

Hoài Luân |

Phú Yên - Mặc dù chính quyền địa phương đã lập biên bản nhiều lần đối với trường hợp lấn chiếm, san gạt đất đồi để xây dựng công trình trái phép, tuy nhiên đến nay, việc xử lý vẫn còn nhiều bất cập.

Nhiều ngày qua, PV Báo Lao Động liên tiếp nhận được phản ánh của một số hộ dân tại khu phố An Thạnh (phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu) về việc một cá nhân tự ý sang gạt, lấn chiếm đất rừng phòng hộ để xây dựng một số hạng mục kiên cố, dẫn đến tình trạng ngập úng tại khu vực này vào mùa mưa năm 2022 .

 
Toàn cảnh khu vực bị ông Lại san ủi để xây dựng các công trình kiên cố. Ảnh: Hoài Luân

Xác minh thông tin trên, ngày 17.3, PV đã có mặt tại phần đất được cho rằng hộ gia đình này đã san gạt, lấn chiếm.

Được biết, người trực tiếp sống ở đây là ông Phan Lại. Tại đây, một diện tích lớn đã bị san phẳng để xây dựng công trình nhà ở, hồ chứa nước, tường vách và lối đi...

Ông Nguyễn Văn H (SN 1964, trú khu phố An Thạnh, phường Xuân Đài) chia sẻ, từ năm 2016 đến năm 2022, ông Lại thường xuyên san gạt đất và xây một số công trình kiên cố. Tuy nhiên, phần móng lại dùng các ống bi bê tông xếp chồng lên nhau, sau đó cho xi măng vào. Như vậy rất lỏng lẻo, mỗi khi mưa gió thì chỗ này sẽ sạt lở bất kỳ lúc nào.

 
Ông H không dám ra làm vườn vì sợ bờ đá sụt lún, sạt lở. Ảnh: Hoài Luân

"Mỗi khi ra làm vườn tôi đều cảm thấy rất sợ. Tháng 4.2022, tôi có phản ánh sự việc đến UBND phường Xuân Đài, phường cũng kêu là sẽ xử lý. Nhưng gần cả năm nay, vẫn chưa thấy làm gì" - ông H nói.

Ông Nguyễn A (SN 1953, trú khu phố An Thạnh) cho hay: Trước đây, khu vực mà ông Lại xây nhà là một hòn đá tự nhiên nhưng không biết ai cho phá núi để xây nhà như vậy. Từ khi nhà được xây trên đó các con suối bị nghẹt do đất đá trôi xuống, đến khi mưa lớn không thoát kịp nên nước tràn ra đường.

 
Phần móng không được đào mà chỉ dùng các ống bi bê tông xếp chồng lên nhau. Ảnh: Hoài Luân

Làm việc với PV, ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch UBND phường Xuân Đài cho biết, địa phương đã lập biên bản vi phạm và đã trình UBND thị xã Sông Cầu quyết định xử lý. Trước đó, địa phương cũng đã xử phạt 2 lần về việc lấn chiếm hành lang đối với hộ này.

 
Người dân lo lắng mùa mưa năm nay sẽ tái diễn cảnh sạt lở, ngập úng. Ảnh: Hoài Luân

"Theo bản đồ, vị trí mà ông Phan Lại xây nhà và các hạng mục kiên cố thuộc đất đồi chưa sử dụng chứ không phải đất rừng phòng hộ. Và ông Lại cũng không được phép san gạt hay xây dựng các hạng mục nói trên" - ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, vấn đề khiến việc xử lý kéo dài là do năm 2016, ông Nguyễn Thành - nguyên Chủ tịch UBND phường Xuân Đài đã ký giấy cho phép ông Huỳnh Ngọc Tùng và bà Phan Thị Pha (mẹ vợ ông Phan Lại) cải tạo đất. Tuy nhiên, trong văn bản cho phép cải tạo đất lại không ghi cụ thể vị trí đất được cải tạo. Dẫn đến việc xử lý trường hợp này rất khó khăn.

Ông Hùng cũng cho biết, vị trí đất được cho phép cải tạo ở nơi khác, không phải vị trí mà ông Phan Lại đã xây nhà. UBND phường Xuân Đài đã nhiều lần làm việc với ông Phan Lại về vị trí được cho phép cải tạo. Tuy nhiên, ông Lại không đồng ý.

"Sau khi xử phạt hành chính xong, địa phương sẽ tham mưu UBND thị xã Sông Cầu để có giải pháp cưỡng chế các công trình này. Quan điểm của phường là xử lý dứt điểm" - ông Hùng nói.

Về tình trạng ngập nước tại khu vực này vào mùa mưa năm 2022, ông Hùng trả lời: Địa phương cũng đã nhận được phản ánh của người dân và đang trong quá trình xử lý.

"Trước mắt, sẽ tiến hành nạo vét thông thoáng hệ thống cống để thoát nước. Tiếp đến xử lý trường hợp vi phạm và tiến hành cưỡng chế, sau đó yêu cầu hộ này khắc phục hiện trạng đất tại đó"  - ông Hùng thông tin thêm

Trao đổi với PV, ông Phan Trần Vạn Huy - Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu cho biết, đã có quyết định xử phạt đối với trường hợp ông Phan Lại và chuẩn bị ban hành quyết định cưỡng chế đối với trường hợp này.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định: Không có chuyện bao che việc xây dựng trái phép

Hoài Luân |

Về tình trạng xây dựng trái phép trên địa bàn TP Quy Nhơn, trong đó có cả nhà của một nguyên lãnh đạo sở, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho biết: Sẽ xử lý kiên quyết, kể cả cán bộ Đảng viên.

Nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ xây nhà trái phép trên núi "để sống ẩn dật"

Hoài Luân |

Nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ Bình Định đã mua đất rẫy và xây nhà trái phép trên núi để ở với lý do muốn "sống ẩn dật".

TP Quy Nhơn: Điểm nóng của những công trình trái phép

Hoài Luân |

Mặc dù UBND tỉnh Bình Định đã có nhiều văn bản chỉ đạo việc xử lý tình trạng xây dựng công trình trái phép trước đó, thế nhưng đến nay, trên địa bàn TP Quy Nhơn vẫn còn hàng loạt công trình "chui" tồn tại.

Huấn luyện viên Troussier mong muốn Quốc ca Việt Nam vang lên ở World Cup

MINH PHONG |

Trong ngày sinh nhật của mình, huấn luyện viên Troussier mong ước Quốc ca Việt Nam sẽ được vang lên ở đấu trường World Cup trong một ngày gần nhất.

Nhóm tín dụng đen cho vay lãi suất tới 182%/năm ở 11 quận, huyện Hà Nội

Quang Việt |

Nhóm tín dụng đen Trần Trường An cho vay theo kiểu bốc bát họ, với lãi suất từ 146%-182%/năm và hoạt động chủ yếu trên mạng xã hội.

Công an tìm bị hại liên quan đến vụ lừa đảo tại Dự án Đất Xanh Long An

An Long |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Dự án Đất Xanh Long An.

50 tiểu thương phản ánh việc di dời chợ: "Nói 1 đằng làm 1 nẻo"

HOÀNG LỘC |

50 tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Mỹ Thọ (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) phản ánh đến Báo Lao Động về việc nhà lồng chợ được sửa chữa, cải tạo khác với nội dung cuộc họp trước khi các tiểu thương di dời kiot.

19 kiểm định viên quân đội hỗ trợ đăng kiểm 3 địa phương phía Nam

MINH QUÂN |

TPHCM - 19 kiểm định viên quân đội vừa được tăng cường hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm ở TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai, giúp tăng công suất đăng kiểm tại các địa phương này.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định: Không có chuyện bao che việc xây dựng trái phép

Hoài Luân |

Về tình trạng xây dựng trái phép trên địa bàn TP Quy Nhơn, trong đó có cả nhà của một nguyên lãnh đạo sở, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho biết: Sẽ xử lý kiên quyết, kể cả cán bộ Đảng viên.

Nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ xây nhà trái phép trên núi "để sống ẩn dật"

Hoài Luân |

Nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ Bình Định đã mua đất rẫy và xây nhà trái phép trên núi để ở với lý do muốn "sống ẩn dật".

TP Quy Nhơn: Điểm nóng của những công trình trái phép

Hoài Luân |

Mặc dù UBND tỉnh Bình Định đã có nhiều văn bản chỉ đạo việc xử lý tình trạng xây dựng công trình trái phép trước đó, thế nhưng đến nay, trên địa bàn TP Quy Nhơn vẫn còn hàng loạt công trình "chui" tồn tại.