Để học sinh không sợ môn toán

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa) |

Môn toán được vận dụng rất nhiều vào những môn học khác và trong cuộc sống hàng ngày, từ tính nhẩm, tính nhanh, dùng bàn tính, máy tính… đều cần đến toán học. Nhưng có một thực tế, nhiều học sinh cảm thấy sợ hãi và ám ảnh mỗi khi nhắc đến tên môn học này. 

Cách đây hơn 40 năm, khi còn là cậu học trò ngồi trên ghế nhà trường, tôi rất lo sợ mỗi khi vào giờ học Toán vì năng lực tiếp thu chậm. Tôi sợ thầy gọi đứng lên trả lời hoặc lên bảng giải bài tập không được thì rất mắc cỡ với bạn bè.

Song, có những thầy giáo đã đem đến cho tôi cảm giác hứng thú với việc học và không còn cảm giác mặc cảm về năng lực của bản thân.

Tôi vẫn nhớ cách dạy của thầy Nguyễn Công Giao - giáo viên môn Toán bậc THPT với phong thái nhẹ nhàng, gần gũi.

Thầy luôn tìm cách giúp học sinh nhớ cách giải đơn giản mà khó quên qua những vần thơ công thức lượng: “Tìm sin lấy đối chia huyền; Cosin lấy cạnh kề, huyền chia nhau; còn tang ta hãy tính sau; đối trên, kề dưới chia nhau ra liền; cotang ngược lại với tang”.

Làm sao để học sinh không sợ học Toán là trăn trở của nhiều thầy cô. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Làm sao để học sinh không sợ học Toán là trăn trở của nhiều thầy cô. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn

Hay khi học bậc tiểu học, thầy giáo Đặng Hữu Hưng đã củng cố kiến thức cho học sinh chúng tôi bằng những bài thơ tính diện tích. Chẳng hạn như, với cách tính diện tích hình bình hành: “Chiều dài nhân đáy – tính nhanh lên nào!”; diện tích của một hình thoi: "Tích hai đường chéo chia đôi, rõ ràng”… Những vần thơ sinh động đã giúp chúng tôi dễ học, dễ hiểu và dễ nhớ để vận dụng làm bài.

Từ cậu học trò luôn sợ hãi, ám ảnh với tiết học Toán, tôi đã trở nên tự tin, mạnh dạn hơn trong việc học. Dù không học giỏi Toán, nhưng bù lại, tôi đã có thêm động lực, chăm chỉ học các môn xã hội, (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí) và theo học Cao đẳng sư phạm Lịch sử - môn học mình yêu thích.

Hiện nay, trong Chương trình giáo dục phổ thông 2006, 2018, thời lượng môn toán và ngữ văn có số tiết học 4 tiết/tuần - cao nhất trong các môn học. Còn trong thi tuyển sinh vào lớp 10, tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học khối A, B thì môn toán lại là môn bắt buộc.

Như vậy dù muốn hay không học sinh phải học toán. Đó cũng là lý do tại sao nói môn toán là môn khó học nhưng bắt buộc học sinh cần phải học, bởi xuất phát từ yêu cầu thực tế cuộc sống, học tập thi cử.

Vậy cần làm gì để giúp học sinh ham thích, có đam mê học toán? Đây là trăn trở của rất nhiều thầy cô giáo.

Giáo sư Ngô Bảo Châu từng nói rằng, việc làm toán chuyên nghiệp có nguyên tắc là không có mẹo, chúng ta làm được cái gì thì chúng ta phải giải thích được tại sao làm được như thế.

Việc học toán là phải làm sao khiến những cái trông có vẻ phức tạp, rối rắm, trở nên đơn giản, sáng sủa. Đó là vẻ đẹp của toán học và là điều tốt hơn mà chúng ta cần hướng đến trong việc dạy toán cho học sinh thay vì những cuộc thi đua.

Để học sinh không sợ toán có nhiều phương pháp đã được các chuyên gia, giáo viên chia sẻ, nhưng theo nhiều thầy cô điều quan trọng nhất vẫn là phương pháp dạy học.

Để làm được điều này, đòi hỏi người thầy dạy toán cần phải có kỹ năng biến những điều phức tạp của những công thức, định lý… rối rắm thành những điều đơn giản nhất có thể giúp học sinh lĩnh hội kiến thức một cách nhẹ nhàng tạo được hứng thú khi học toán.

Yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là phát huy phẩm chất năng lực học sinh. Nói cách khác, là không yêu cầu đào tạo một học sinh toàn diện hay phải giỏi môn toán mà tùy vào năng lực năng khiếu sở thích của từng em, thầy cô khơi dậy niềm đam mê hứng thú phát triển năng lực cá nhân mới là điều quan trọng và cần thiết.

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa)
TIN LIÊN QUAN

Áp lực tuyển sinh đầu cấp: Cha mẹ cần thay đổi cách nghĩ

Tường Vân |

Áp lực, lo lắng trước một kỳ thi quan trọng là tâm lý chung khó tránh khỏi của học sinh và phụ huynh. Tại Hà Nội, hầu như tất cả những phụ huynh có con chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh đầu cấp đều mang tâm trạng này.

Phụ huynh sẵn sàng chi tiền triệu cho con ôn thi vào lớp 6

Vân Trang |

Ngay sau Tết, một số trường "hot" sẽ tuyển sinh đầu vào lớp 6. Nhiều phụ huynh sẵn sàng chi tiền triệu, cho con học các lớp luyện thi.

Trường hot lên dây cót tuyển sinh lớp 6, phụ huynh cho con ôn thi từ lớp 4

Tường Vân |

Chưa hết năm học 2022-2023, một số trường ngoài công lập ở Hà Nội đã thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2023-2024. Nhiều phụ huynh đã tìm các lớp ôn thi cho con ngay từ khi con học lớp 4.

Để bài tập Toán nâng cao không còn là ác mộng với học sinh tiểu học?

PHAN NỮ LA GIANG |

Không ít giáo viên ra các bài tập Toán nâng cao cho học sinh tiểu học quá khó làm các em mệt mỏi, áp lực.

Tour du lịch Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thế nào sau động đất?

Ý Yên |

"Đối tác của chúng tôi đều hỏi liệu du lịch Thổ Nhĩ Kỳ an toàn không, đáp án là có" - giám đốc một công ty du lịch tại Istanbul khẳng định.

“Loạn” xem bói online

Bảo Hân |

Chỉ cần gõ những từ khoá như: Xem bói, xem bói online, xem tử vi… hàng trăm trang quảng cáo xem bói hiện ra, thu hút nhiều người...

Vốn ở đâu để thực hiện mục tiêu 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội?

Trà My |

Chính phủ ban hành Nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, trong đó đặt ra nhiệm vụ triển khai hiệu quả Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030. Vậy vốn ở đâu cho vay xây nhà ở xã hội?

Khám xét Chi cục đăng kiểm số 9 ở Vũng Tàu

Phúc Độ |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 9.2, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện phong tỏa, khám xét Chi cục đăng kiểm số 9 (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu).

Áp lực tuyển sinh đầu cấp: Cha mẹ cần thay đổi cách nghĩ

Tường Vân |

Áp lực, lo lắng trước một kỳ thi quan trọng là tâm lý chung khó tránh khỏi của học sinh và phụ huynh. Tại Hà Nội, hầu như tất cả những phụ huynh có con chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh đầu cấp đều mang tâm trạng này.

Phụ huynh sẵn sàng chi tiền triệu cho con ôn thi vào lớp 6

Vân Trang |

Ngay sau Tết, một số trường "hot" sẽ tuyển sinh đầu vào lớp 6. Nhiều phụ huynh sẵn sàng chi tiền triệu, cho con học các lớp luyện thi.

Trường hot lên dây cót tuyển sinh lớp 6, phụ huynh cho con ôn thi từ lớp 4

Tường Vân |

Chưa hết năm học 2022-2023, một số trường ngoài công lập ở Hà Nội đã thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2023-2024. Nhiều phụ huynh đã tìm các lớp ôn thi cho con ngay từ khi con học lớp 4.

Để bài tập Toán nâng cao không còn là ác mộng với học sinh tiểu học?

PHAN NỮ LA GIANG |

Không ít giáo viên ra các bài tập Toán nâng cao cho học sinh tiểu học quá khó làm các em mệt mỏi, áp lực.