Thụy Điển công bố video đầu tiên Nord Stream bị xé toạc sau vụ nổ

Ngọc Vân |

Thụy Điển công bố video và những bức ảnh đầu tiên về thiệt hại sau vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream.

Các bức ảnh và video cho thấy bằng chứng về những gì cảnh sát Đan Mạch nói là "những vụ nổ mạnh" ở Nord Stream.

Ngày 18.10, tờ Expressen của Thụy Điển đã công bố những hình ảnh đầu tiên dưới nước về đường ống dẫn khí Nord Stream 1 bị vỡ. Đường ống dẫn khí đốt từ Nga đến Đức bị hư hại nghiêm trọng trong một hành động được coi là phá hoại vào tháng trước.

Đoạn video quay ở độ sâu 80 mét dưới mặt biển Baltic cho thấy Nord Stream bị xé toạc dưới đáy biển sau khi bị nổ tung. Tờ báo Thụy Điển cho hay, ít nhất 50 mét đường ống bê tông cốt thép bị mất tích.

Cận cảnh Nord Stream bị xé toạc sau vụ nổ. Video: Twitter/Expressen

Đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 1 -2) - được xây dựng để cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga trực tiếp đến Đức - bị mất áp suất đột ngột vào ngày 26.9, sau một loạt vụ nổ dưới nước ngoài khơi đảo Bornholm của Đan Mạch, trong các vùng kinh tế của Đan Mạch và Thụy Điển.

Đường ống Nord Stream bị thiệt hại nặng. Ảnh cắt từ video
Đường ống Nord Stream bị thiệt hại nặng. Ảnh cắt từ video.

Đức, Đan Mạch và Thụy Điển đang tiến hành các cuộc điều tra riêng biệt về các vụ nổ. Báo cáo sơ bộ của Cảnh sát Copenhagen hôm 18.10 cho biết "những vụ nổ mạnh" đã gây ra thiệt hại. Các nhà điều tra Thụy Điển cũng đưa ra kết luận tương tự vào đầu tháng này, đổ lỗi cho các vụ nổ là "phá hoại thô bạo".

Ngày 17.10, Tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin, các nhà điều tra Đức xác định rằng loạt vụ nổ dọc theo các đường ống dẫn khí đốt quan trọng Nord Stream 1 và Nord Stream 2 có khả năng là do phá hoại. Kết quả này tương tự những phát hiện sơ bộ của các quan chức Thụy Điển.

Khoảng bị mất tích. Ảnh cắt từ video
ít nhất 50 mét đường ống bê tông cốt thép bị mất tích. Ảnh cắt từ video

Các nhà điều tra Đức chưa thể xác định chắc chắn mối liên hệ giữa nghi can phá hoại với bất kỳ tác nhân nào, nhưng một số quan chức Đức nói rằng họ đang làm việc với giả định Nga đứng sau các vụ nổ.

Cả ba quốc gia đều cấm Nga tham gia vào các cuộc điều tra và Thụy Điển thậm chí còn từ chối chia sẻ kết quả điều tra của mình với bất kỳ ai do liên quan đến “an ninh quốc gia”. Stockholm cũng từ chối điều tra chung với Đan Mạch và Đức.

Trong khi một số hãng truyền thông phương Tây và các nhà phân tích đổ lỗi cho Nga tấn công đường ống, thì Mátxcơva phủ nhận trách nhiệm và nói rằng các vụ nổ là một cuộc tấn công khủng bố nhằm chống lại lợi ích của Nga. Các đường ống Nord Stream vừa là nguồn thu quan trọng của Nga vừa là con bài thương lượng mạnh mẽ với Châu Âu. Mátxcơva cho rằng chỉ có Mỹ mới được hưởng lợi từ sự phá hủy Nord Stream.

Rò rỉ khí đốt từ đường ống Nord Stream bị hư hại. Ảnh: Twitter
Rò rỉ khí đốt từ đường ống Nord Stream bị hư hại. Ảnh: Twitter

"Mọi người đều hiểu ai đứng sau vụ này và ai là người hưởng lợi" - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố vào tuần trước, đồng thời giải thích rằng với việc các đường dẫn khí đốt không thể hoạt động, "giờ đây người ta có thể đưa khí tự nhiên hóa lỏng từ Mỹ sang các nước Châu Âu trên quy mô lớn hơn nhiều”.

Nga coi vụ nổ Nord Stream là một "hành động khủng bố" và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova yêu cầu một cuộc điều tra quốc tế. Bà Zakharova lưu ý rằng NATO đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự liên quan đến máy bay không người lái dưới nước gần Bornholm vào mùa hè này, có thể ám chỉ cuộc tập trận BALTOPS 2022 của liên minh, được tổ chức vào tháng 7.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Đức công bố kết quả điều tra vụ nổ Nord Stream

Ngọc Vân |

Ngày 17.10, Đức công bố kết quả điều tra vụ nổ các đường ống Nord Stream, tương tự kết quả sơ bộ của Thụy Điển.

Thụy Điển giải thích lý do từ chối điều tra chung vụ Nord Stream

Song Minh |

Kết quả điều tra của Thụy Điển về vụ Nord Stream được coi là quá bí mật để chia sẻ với các quốc gia khác.

Gazprom chỉ cách khắc phục hư hại Nord Stream

Ngọc Vân |

Giám đốc điều hành Tập đoàn Dầu khí Nga Gazprom cho biết cần thay thế các đoạn bị hỏng của đường ống dẫn khí Nord Stream.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Đức công bố kết quả điều tra vụ nổ Nord Stream

Ngọc Vân |

Ngày 17.10, Đức công bố kết quả điều tra vụ nổ các đường ống Nord Stream, tương tự kết quả sơ bộ của Thụy Điển.

Thụy Điển giải thích lý do từ chối điều tra chung vụ Nord Stream

Song Minh |

Kết quả điều tra của Thụy Điển về vụ Nord Stream được coi là quá bí mật để chia sẻ với các quốc gia khác.

Gazprom chỉ cách khắc phục hư hại Nord Stream

Ngọc Vân |

Giám đốc điều hành Tập đoàn Dầu khí Nga Gazprom cho biết cần thay thế các đoạn bị hỏng của đường ống dẫn khí Nord Stream.