Ông Putin chỉ ra nghi phạm phá hoại Nord Stream

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Putin cho biết nghi phạm phá hoại đường ống Nord Stream là những người được hưởng lợi nhiều nhất.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng những người được hưởng lợi nhiều nhất từ ​​thiệt hại gây ra đối với các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream ở Biển Baltic là những người phải chịu trách nhiệm về vụ phá hoại.

“Mọi người đều hiểu ai đứng sau vụ này và ai là người hưởng lợi. Giờ đây, người ta có thể đưa khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ sang các nước Châu Âu với quy mô lớn hơn nhiều” - RT dẫn lời ông Putin phát biểu tại diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nga ở Mátxcơva hôm 12.10.

Tổng thống Putin chỉ ra rằng LNG của Mỹ “chắc chắn kém cạnh tranh hơn so với khí đốt đường ống của Nga” do giá cao hơn.

Về các vụ nổ trên đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2, ông Putin nói: “Tất cả sự thật đã được chứng minh và ghi chép lại. Và những ý thức hệ và những người tài trợ cho những tội ác đó là những người hưởng lợi cuối cùng; những người kiếm lợi từ sự bất ổn và xung đột”.

“Ai đứng đằng sau vụ phá hoại đường ống Nord Stream? Rõ ràng là những người đang tìm cách cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ giữa Nga và EU, làm suy yếu chủ quyền chính trị của Châu Âu, làm suy yếu năng lực công nghiệp và giành quyền kiểm soát thị trường của nước này” - Tổng thống Putin nói.

Họ cũng là những người “có năng lực kỹ thuật để thực hiện những vụ nổ như vậy và đã từng bị bắt quả tang khi làm như vậy, nhưng phủ nhận trách nhiệm” - ông Putin nói thêm.

Đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 - được xây dựng để cung cấp khí đốt Nga tới EU qua Đức - đột ngột mất áp suất vào ngày 26.9, sau một loạt vụ nổ mạnh dưới nước ngoài khơi đảo Bornholm của Đan Mạch. Các vết nứt - được nhiều người coi là hậu quả của sự phá hoại - dẫn đến rò rỉ khí lớn và khiến đường ống không thể hoạt động được.

Nga sau đó nói rằng một trong những tuyến của Nord Stream 2 vẫn không bị ảnh hưởng và đề nghị cung cấp khí đốt cho Châu Âu thông qua đó.

Các phương tiện truyền thông phương Tây đồn đoán rằng Nga có thể đã tự cho nổ tung các đường ống dẫn khí của mình để khiến EU phải chịu nhiều áp lực hơn nữa trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng. Mátxcơva phủ nhận các cáo buộc. Tổng thống Putin trước đó nói rằng "người Anglo-Saxon" - một cách khác của Nga về liên minh Mỹ-Anh - có thể đứng sau những gì mà phía Nga mô tả là "hành động khủng bố quốc tế".

Ngay sau khi những thông tin rò rỉ được phát hiện, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ca ngợi vụ việc là “cơ hội lớn” để Châu Âu “loại bỏ sự phụ thuộc vào năng lượng Nga một lần và mãi mãi”.

Vào cuối tháng 9, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev cho biết Mátxcơva đã thu được “một số tài liệu nhất định, cho thấy dấu vết của phương Tây trong việc tổ chức và thực hiện” các vụ nổ trên đường ống Nord Stream.

Ông lập luận rằng, Mỹ là bên hưởng lợi chính trong vụ gián đoạn và trích dẫn cuộc tấn công do CIA hậu thuẫn vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nicaragua vào những năm 1980 như một ví dụ lịch sử về sự tham gia của Mỹ vào những kiểu phá hoại như vậy.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nước nào được lợi, hà cớ gì phá hoại Nord Stream?

Song Minh |

Nord Stream là đòn bẩy của Nga với EU, do vậy không có lý do gì mà Nga phá hoại đường ống dẫn khí này, theo trang bne IntelliNews.

Nga nêu lại manh mối nghi liên quan vụ phá hoại Nord Stream

Ngọc Vân |

Nga cho biết NATO từng “mất” tàu lặn không người lái ngay dưới đường ống dẫn khí Nord Stream 1.

EU thừa nhận an ninh, thịnh vượng của khối phụ thuộc vào Nga, Mỹ, Trung

Ngọc Vân |

Sự thịnh vượng của EU phụ thuộc vào Nga và Trung Quốc, trong khi an ninh phụ thuộc vào Mỹ - Cao ủy EU thừa nhận.

Bản tin công đoàn: Quy định về trợ cấp một lần với NLĐ làm ở vùng khó khăn

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Lao động ở Bình Dương khó khăn tìm việc; Thu vài chục triệu mỗi tháng từ công việc làm MC; Nghỉ việc vì lương thấp, người lao động lao đao; Làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn bao nhiêu năm thì mới được hưởng trợ cấp một lần?...

Đắk Nông hết cảnh khan hiếm xăng dầu

Phan Tuấn |

Hiện nay, các cây xăng tư nhân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Nông đã mở cửa trở lại. Người dân nơi đây không còn phải vất vả lặn lội hàng chục km để tìm đến cây xăng Nhà nước để đổ xăng dầu như trước đây.

Những chiếc cầu góp phần thay đổi diện mạo giao thông Đồng bằng sông Cửu Long

Thành Nhân |

Nhiều cây cầu trọng điểm vượt sông lớn đã, đang và sắp triển khai tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) khi hoàn thành sẽ giúp mạng lưới giao thông khu vực ĐBSCL kết nối đồng bộ, góp phần tạo động lực để vùng đất này phát triển.

Bạc Liêu: Xuất khẩu 1 tỉ USD từ tôm trong năm 2023 không xa vời

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu được xem là thủ phủ tôm của cả nước. Dù vậy, kim ngạch xuất khẩu đối với tôm của Bạc Liêu vẫn còn thua xa tỉnh Cà Mau và tỉnh Sóc Trăng. Bước vào năm 2023, tỉnh này  quyết tâm đạt kim ngạch xuất khẩu 1 tỉ USD từ con tôm.

Chelsea thua tối thiểu Dortmund tại vòng 1/8 Champions League

Văn An |

Rạng sáng 16.2 (giờ Việt Nam), trận đấu lượt đi giữa Dortmund và Chelsea tại vòng 1/8 Champions League kết thúc với chiến thắng tối thiểu thuộc về đội chủ nhà.

Nước nào được lợi, hà cớ gì phá hoại Nord Stream?

Song Minh |

Nord Stream là đòn bẩy của Nga với EU, do vậy không có lý do gì mà Nga phá hoại đường ống dẫn khí này, theo trang bne IntelliNews.

Nga nêu lại manh mối nghi liên quan vụ phá hoại Nord Stream

Ngọc Vân |

Nga cho biết NATO từng “mất” tàu lặn không người lái ngay dưới đường ống dẫn khí Nord Stream 1.

EU thừa nhận an ninh, thịnh vượng của khối phụ thuộc vào Nga, Mỹ, Trung

Ngọc Vân |

Sự thịnh vượng của EU phụ thuộc vào Nga và Trung Quốc, trong khi an ninh phụ thuộc vào Mỹ - Cao ủy EU thừa nhận.