Gazprom chỉ cách khắc phục hư hại Nord Stream

Ngọc Vân |

Giám đốc điều hành Tập đoàn Dầu khí Nga Gazprom cho biết cần thay thế các đoạn bị hỏng của đường ống dẫn khí Nord Stream.

Giám đốc điều hành Gazprom, ông Alexei Miller, phát biểu trên Kênh 1 truyền hình nhà nước Nga hôm 13.10 rằng, cần cắt bỏ phần lớn đường ống bị hư hại đang chứa đầy nước biển để có thể khôi phục hoạt động của các tuyến đường ống dẫn khí Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc).

Cả hai đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2 - được xây dựng để vận chuyển khí đốt từ Nga đến Đức qua biển Baltic - đã bị hư hại vào tháng trước, rò rỉ ra một lượng lớn khí đốt.

Cuộc điều tra về các sự cố đang được tiến hành. Nga gọi đây là "hành động khủng bố quốc tế", chĩa mũi dùi vào phương Tây, trong khi Liên minh Châu Âu EU gọi đây là "hành động phá hoại".

Cả hai đường ống, dài hơn 1.000km dưới biển, đều không hoạt động vào thời điểm xảy ra sự cố.

"Các chuyên gia nói rằng, để khôi phục lại hoạt động của Nord Stream sau hành động khủng bố như vậy cần phải cắt bỏ một đoạn đường ống rất lớn và thay bằng đoạn mới. Bạn có thể hình dung sự khó khăn khi cắt bỏ đường ống chứa nước biển dài dàng trăm kilomet” - ông Miller nói.

Theo Giám đốc Gazprom, việc sửa chữa các đường ống Nord Stream bị hư hại sẽ mất hơn một năm.

Hồi đầu tuần, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay, Thổ Nhĩ Kỳ là con đường tốt nhất để chuyển hướng cung cấp khí đốt cho Liên minh Châu Âu sau khi đường ống Nord Stream bị rò rỉ. Ông đề xuất thành lập một trung tâm khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Giám đốc Gazprom nói rằng, Nga sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán cụ thể với Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần tới về những đề xuất này.

Theo ông Miller, Nga có thể tăng cường cung cấp khí đốt cho Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách xây dựng các đường ống mới song song với đường ống TurkStream (Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ) đang hoạt động qua Biển Đen, đồng thời cho biết thêm rằng, tài liệu thiết kế dự án đã được chuẩn bị.

Nguồn cung cấp khí đốt qua Biển Đen có thể đạt 63 tỉ mét khối mỗi năm. Hiện tại, công suất của đường ống TurkStream là 31,5 tỉ mét khối và mỗi đường ống Nord Stream là 55 tỉ mét khối/năm.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga lên tiếng về kết quả điều tra Nord Stream

Song Minh |

Bộ Ngoại giao Nga triệu đại sứ Đức, Đan Mạch và Thụy Điển về việc các nước này từ chối cho Nga quyền tiếp cận cuộc điều tra vụ nổ Nord Stream.

Ông Putin chỉ ra nghi phạm phá hoại Nord Stream

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Putin cho biết nghi phạm phá hoại đường ống Nord Stream là những người được hưởng lợi nhiều nhất.

Nước nào được lợi, hà cớ gì phá hoại Nord Stream?

Song Minh |

Nord Stream là đòn bẩy của Nga với EU, do vậy không có lý do gì mà Nga phá hoại đường ống dẫn khí này, theo trang bne IntelliNews.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nga lên tiếng về kết quả điều tra Nord Stream

Song Minh |

Bộ Ngoại giao Nga triệu đại sứ Đức, Đan Mạch và Thụy Điển về việc các nước này từ chối cho Nga quyền tiếp cận cuộc điều tra vụ nổ Nord Stream.

Ông Putin chỉ ra nghi phạm phá hoại Nord Stream

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Putin cho biết nghi phạm phá hoại đường ống Nord Stream là những người được hưởng lợi nhiều nhất.

Nước nào được lợi, hà cớ gì phá hoại Nord Stream?

Song Minh |

Nord Stream là đòn bẩy của Nga với EU, do vậy không có lý do gì mà Nga phá hoại đường ống dẫn khí này, theo trang bne IntelliNews.