Thai phụ Nga đang đổ xô sang Argentina

Thanh Hà |

Đôi vợ chồng trẻ người Nga Alex Slepenkov, 36 tuổi và vợ, Natasha Slepenkova, 30 tuổi đang chờ đón con đầu lòng. Cặp đôi dự định định cư ở nước ngoài và Argentina là một lựa chọn.

Tăng theo cấp số nhân

Argentina, không giống như nhiều quốc gia khác, vẫn cho phép người Nga nhập cảnh. Đây cũng là quốc gia trao quyền công dân cho trẻ em sinh ra trên lãnh thổ - cho phép cha mẹ của những đứa trẻ này cũng nộp đơn. Hộ chiếu Argentina cũng giúp người sở hữu được miễn thị thực tới hơn 170 quốc gia.

Nhưng chỉ vài ngày sau khi cặp đôi đến Buenos Aires vào tháng 1.2023, chính phủ Argentina bắt đầu gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh ở quốc gia Nam Mỹ này đã cấm 6 phụ nữ Nga đang mang thai nhập cảnh trong tháng 2.2023 với cáo buộc họ khai man là khách du lịch.

Hơn 22.200 người Nga đến Argentina trong 14 tháng qua. Chỉ riêng trong tháng 1.2023, 4.523 người đã nhập cảnh, gấp hơn 4 lần so với con số của tháng 1.2022. Giới chức không biết có bao nhiêu người đang mang thai nhập cảnh vì không hỏi thông tin này.

“Nó phát triển theo cấp số nhân. Bạn có thể thấy qua số lượng chuyến bay đến, số lượng phụ nữ mang thai và trên mỗi chuyến bay có nhiều người mang quốc tịch Nga hơn” - người đứng đầu bộ phận nhập cư của Argentina, Florencia Carignano, chia sẻ với báo giới vào tháng 2.

Các bậc phụ huynh sắp có con là một phần trong số những người rời Nga gần đây. Ước tính có tới 1 triệu người rời Nga trong năm kể từ khi xung đột Nga - Ukraina bùng phát. Số lượng lớn nhất đến các nước láng giềng của Nga, bao gồm Georgia, Kazakhstan, Armenia, Serbia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Argentina cũng nổi lên như một điểm đến được tìm kiếm nhiều. Hiện tượng này đã tạo ra một ngành gồm các cơ quan tính phí hàng nghìn USD để giúp họ tìm bệnh viện phụ sản và hoàn tất giấy tờ.

Chỉ 2.400 người trong số những người Nga đến Argentina đã nộp đơn xin cư trú, khiến các cơ quan nhập cư tin rằng hầu hết không có ý định ở lại lâu dài.

Bà Carignano cho hay, những bậc cha mẹ sắp có con này được chào đón đến và thiết lập cuộc sống ở Argentina, “nhưng chúng tôi cũng không muốn biến đất nước này thành phòng hộ sinh”.

Theo bà, mafia có thể đứng sau hiện tượng này. "Vấn đề là, họ không đến đây để sống" - bà lưu ý, điều họ muốn là hộ chiếu Argentina.

Chưa có kế hoạch rời đi

Tuy nhiên, chưa rõ những người mới đến có nhận được hộ chiếu hay không. Giới chức Argentina chưa cấp hộ chiếu nào cho công dân Nga nhập cảnh từ đầu năm 2022.

Các cơ quan tư pháp Argentina cũng đang điều tra xem có tổ chức tội phạm nào đứng đằng sau làn sóng người nhập cư hay không. Họ đang tập trung vào một công dân Nga bị cáo buộc giúp những người nhập cư đẩy nhanh quá trình nhập quốc tịch và đảm bảo giấy chứng nhận cư trú giả, một nguồn tin giấu tên tiết lộ với Washington Post.

Sinh con ở Argentina không đảm bảo quyền công dân cho cha mẹ - điều đó tùy thuộc vào thẩm phán. Paula Carello, chủ tịch Viện Luật Di cư và Tị nạn tại Hiệp hội Luật sư Rosario, nói rằng “không chắc thẩm phán sẽ trao quyền công dân cho một người không sống hoặc có ý định sống ở đây”.

Dù vậy, nhiều công ty và đại lý du lịch giúp điều phối các chuyến đi sinh con đến Argentina đã quảng bá dịch vụ với cam kết về hộ chiếu “nhanh nhất thế giới!”.

Elena, một phụ nữ Nga 26 tuổi, thành lập Argentina Family sau khi sinh 2 con tại đây. Elena tính phí 3.000 USD cho việc lên kế hoạch cho chuyến đi sinh nở, tìm một căn hộ, chọn bệnh viện và nộp đơn xin cư trú.

Người phụ nữ 26 tuổi khẳng định không giúp khách hàng xin quốc tịch hay hộ chiếu. Tuy nhiên, trang web của cô có dòng quảng bá: “Nhận hộ chiếu thứ hai nhanh nhất thế giới" đồng thời quảng cáo việc sinh con ở Argentina là “sự thay thế tốt nhất cho việc sinh con ở Mỹ".

Elena cho hay, không ai trong số khoảng 60 khách hàng của cô nhận được hộ chiếu Argentina. Elena cũng nộp đơn xin hộ chiếu cho chính mình vào tháng 4 năm ngoái nhưng vẫn chưa nhận được.

Georgy Polin, người đứng đầu bộ phận lãnh sự tại Đại sứ quán Nga ở Argentina cho hay, các công ty “hứa hẹn những điều hoàn toàn hão huyền”. Về lượng người từ Nga tới, ông cho biết giới chức ghi nhận số lượng gia tăng.

“Các dịch giả có danh sách chờ dài hàng tháng trời. Nó giống như cơn sốt vàng ở California" - ông Polin nói.

Theo Washington Post, người dân ở Buenos Aires đã quen với việc nghe tiếng Nga trên đường phố. Ở Palermo, một khu phố thời thượng nổi tiếng cho du khách nước ngoài, công chúng thường bắt gặp các bà mẹ Nga đang đẩy xe đẩy hoặc đi mua quần áo trẻ em.

Các bệnh viện phụ sản đang treo bảng hiệu và áp phích bằng tiếng Nga. Theo tờ La Nación của Argentina, tại 2 trong số những bệnh viện được các bậc phụ huynh người Nga yêu thích nhất, trẻ sơ sinh Nga chiếm gần 1/3 số ca sinh hàng tháng.

Mary Yufit, nhà sản xuất phim người Nga 35 tuổi, cho biết: “Khi tôi tìm một căn hộ, một số công ty bất động sản từ chối nói chuyện khi tôi nói tôi là người Nga". Cô đến Buenos Aires vào tháng 6.2022 và sinh con trai vào tháng 8.

Cô vẫn chưa nộp đơn xin quốc tịch Argentina nhưng dự định sống ở đây vô thời hạn. Trong các cuộc phỏng vấn với khoảng một chục gia đình người Nga, không ai có kế hoạch rời đi sớm.

Điều đó cũng đúng với Alex Slepenkov và Natasha Slepenkova. Họ đang chờ con chào đời vào tháng 5. Cặp đôi đang đi nghỉ ở Cộng hòa Dominica thời điểm xung đột Nga - Ukraina nổ ra.

Họ ở lại quốc gia Caribe trong nhiều tháng. Người vợ bỏ nghề tiếp viên hàng không. Người chồng trở lại Nga một thời gian ngắn để bán ôtô, thu xếp công việc kinh doanh và rút tiền từ tài khoản ngân hàng.

Cặp đôi đến Argentina vào ngày 31.1.2023. Giống như nhiều người Nga ở đây, cặp đôi không thể nói trước được về việc có quay lại Nga hay không hay đi nơi khác. Hiện tại, cặp đôi cho biết, họ quyết định ở yên. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thị sát tiền tuyến

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã thị sát tiền tuyến ở miền đông Ukraina trong bối cảnh cuộc chiến giành Bakhmut đang diễn ra ác liệt.

Hạm đội bóng tối bí ẩn vận chuyển dầu Nga đi khắp thế giới

Thanh Hà |

Dầu của Nga vẫn đang đến tay khách hàng trên khắp thế giới. Nhưng ngay cả những người dành cả ngày để theo dõi chuyển động của tàu thuyền trên khắp các đại dương cũng chật vật để xác định chính xác tàu thuyền nào đang chở dầu của Nga.

Phần Lan xây rào dây thép gai cao 3m dọc biên giới với Nga

Thanh Hà |

Chính quyền Phần Lan đang chặt cây dọc biên giới với Nga, nhường chỗ cho một hàng rào dài 200 m, cao 3 m và có dây thép gai phía trên.

Muôn vàn lý do của doanh nghiệp chậm trả gốc lãi trái phiếu gửi về HNX

Đức Mạnh |

Chưa thu xếp được nguồn tiền thanh toán, do nhà đầu tư ở nước ngoài, lỗi kỹ thuật chuyển tiền... là những lý do mà doanh nghiệp phản hồi HNX về chậm trả gốc, lãi trái phiếu.

Kiểm soát vi phạm nồng độ cồn Hà Nội: Tài xế nữ cũng không bỏ qua

PHẠM ĐÔNG |

Trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn, ngoài các nam tài xế bị kiểm tra, xử phạt, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội cũng rà soát nhiều trường hợp tài xế là nữ điều khiển phương tiện cơ giới.

Kho báu dược liệu khổng lồ ở Đắk Nông chưa được khai thác

Phan Tuấn |

Đắk Nông đang sở hữu những kho báu rất lớn về cây dược liệu ở dưới tán rừng tự nhiên.Thế nhưng, hiện nay, hầu hết các kho báu dược liệu quý giá chưa được chủ rừng khai thác, phát huy giá trị hiệu quả.

Bài học từ thế giới không tiền mặt của Thụy Điển

Thanh Hà |

Trong khảo sát gần đây, rất ít người Thụy Điển cho biết đã sử dụng tiền mặt trong 30 ngày trước đó và có tới 95% người từ 15-65 tuổi có ứng dụng thanh toán di động trong điện thoại.

Xe thư viện lưu động đưa kiến thức đến với học sinh vùng cao Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Các chuyến xe thư viện lưu động đến với học sinh người dân vùng sâu, vùng xa, các trường học trong tỉnh, góp phần nâng cao kiến thức, nâng cao sự hiểu biết. 

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thị sát tiền tuyến

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã thị sát tiền tuyến ở miền đông Ukraina trong bối cảnh cuộc chiến giành Bakhmut đang diễn ra ác liệt.

Hạm đội bóng tối bí ẩn vận chuyển dầu Nga đi khắp thế giới

Thanh Hà |

Dầu của Nga vẫn đang đến tay khách hàng trên khắp thế giới. Nhưng ngay cả những người dành cả ngày để theo dõi chuyển động của tàu thuyền trên khắp các đại dương cũng chật vật để xác định chính xác tàu thuyền nào đang chở dầu của Nga.

Phần Lan xây rào dây thép gai cao 3m dọc biên giới với Nga

Thanh Hà |

Chính quyền Phần Lan đang chặt cây dọc biên giới với Nga, nhường chỗ cho một hàng rào dài 200 m, cao 3 m và có dây thép gai phía trên.