Sau 3 hơn tháng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, lực lượng CSGT Hà Nội đã kiểm tra, xử lý hơn 10.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền hơn 57 tỉ đồng; tạm giữ hơn 10.000 phương tiện các loại, trong đó có 1.578 ôtô.
Số lượng người vi phạm ở mức vượt quá 0,4mg/1 lít khí thở (mức kịch khung) là 1.524 trường hợp. Đặc biệt, lực lượng chức năng còn ghi nhận được nhiều trường hợp tài xế nữ “dính” nồng độ cồn, một số đó còn vượt ở mức vi phạm cao.
Tối 6.3, Đội CSGT số 1 tiếp tục lập chốt kiểm tra vi phạm nồng độ cồn với những phương tiện di chuyển qua phố Quán Sứ, Tràng Thi. Tại đây, Đại uý Lê Huy Hoàng đã yêu cầu tổ công tác dừng ngẫu nhiên tất các phương tiện không phân biệt giới tính và lứa tuổi, các phương tiện ôtô đi qua đều kiểm tra.
Với vi phạm nồng độ cồn liên quan đến người điều khiển phương tiện là nữ giới thì xử lý nghiêm, không có chuyện xin xỏ, bỏ qua vi phạm.
Sau hơn 3 tiếng làm việc, tổ công tác đã kiểm tra hơn 300 phương tiện ôtô trên phố; trong đó có từ 10 - 15 trường hợp tài xế nữ được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, tuy nhiên không trường hợp vi phạm nào bị phát hiện.
Thông tin thêm về các trường hợp vi phạm nồng độ cồn là nữ giới, Thiếu tá Nguyễn Văn Khương - Tổ trưởng Y14/141 cho biết, riêng đợt cao điểm vừa qua, tổ công tác của đơn vị đã ghi nhận hơn 10 trường hợp vi phạm là phụ nữ điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia.
Theo lực lượng cảnh sát giao thông, hiện nay có không ít trường hợp tài xế nữ gây tai nạn giao thông mà trong hơi thở có nồng độ cồn. Dù là nam hay nữ, khi đã sử dụng rượu bia mà vẫn lái xe thì nguy cơ gây tai nạn giao thông đều ngang nhau và hậu quả sẽ khó lường.
Chính vì vậy, các đơn vị quán triệt việc xử lý vi phạm nồng độ cồn phải được thực hiện nghiêm chỉnh, quyết liệt, kể cả người điều khiển là nữ giới cũng không bỏ qua.
Trong ngày 5.3, lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 528 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 146 phương tiện, 215 bộ giấy tờ, tước 106 giấy phép lái xe. Trong đó tổ công tác 141 phát hiện, xử lý 52 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 52 phương tiện.
Theo một số chuyên gia, mức độ gia tăng tỷ lệ nữ giới vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện là do lâu nay tác hại của bia rượu thường hướng đến nam giới, mà chưa có những kế hoạch cụ thể hướng đến đối tượng là phụ nữ.
Từ thống kê kiểm tra, xử lý của lực lượng cảnh sát giao thông đối với vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện cơ giới cho thấy, đã đến lúc cần đẩy mạnh tuyên truyền đến với các tài xế là nữ giới, đã uống rượu bia thì khống lái xe.