Muôn vàn lý do của doanh nghiệp chậm trả gốc lãi trái phiếu gửi về HNX

Đức Mạnh |

Chưa thu xếp được nguồn tiền thanh toán, do nhà đầu tư ở nước ngoài, lỗi kỹ thuật chuyển tiền... là những lý do mà doanh nghiệp phản hồi HNX về chậm trả gốc, lãi trái phiếu.

Giai đoạn từ 16.9.2022 đến ngày 31.1.2023, theo thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) có 54 doanh nghiệp công bố thông tin với nội dung chậm trả gốc, lãi trái phiếu. Trong danh sách này đã có không ít doanh nghiệp công bố thông tin bất thường hoặc báo cáo theo yêu cầu có nội dung chậm trả lãi cho trái chủ.

Chưa thu xếp được nguồn tiền thanh toán

Công ty CP Đầu tư An Khải Hưng có văn bản công bố thông tin bất thường đến HNX về việc chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu AKHCH2123001. Cụ thể vào tháng 11/2021, Đầu tư An Khải Hưng đã huy động 180 tỉ đồng trái phiếu nhưng đến hạn thanh toán mới chỉ thanh toán được 2 tỉ đồng.

Ngày thanh toán theo kế hoạch của mã trái phiếu này là 23.2.2023 nhưng công ty chỉ thanh toán được 5,4 tỉ đồng tiền lãi và gần 2 tỉ đồng tiền gốc. Số tiền còn phải thanh toán là gần 178 tỉ đồng. Lý do chậm trả gốc doanh nghiệp đưa ra là chưa thu xếp được nguồn thanh toán.

Không tất toán được do nhà đầu tư ở nước ngoài

Cũng bị liệt vào danh sách này, Công ty CP Apec Land Huế cho biết hiện đang còn duy nhất một lô trái phiếu Hbond_2019.01.50 đang lưu hành trên thị trường. Đây là lô trái phiếu phát hành cuối năm 2019 với kỳ hạn 24 tháng và ngày đáo hạn là 19.12.2021.

Doanh nghiệp chia sẻ đã tiến hành thanh toán 36,7 tỉ đồng tiền gốc và hơn 4,7 tỉ đồng tiền lãi cho các trái chủ. Đến nay vẫn còn 300 triệu tiền gốc và 68,4 triệu tiền lãi chưa được chi trả.

Theo giải thích, ngày 21.2.2022, công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi cho hầu hết các nhà đầu tư với tỉ lệ lên đến 138/139. Riêng chỉ có một nhà đầu tư đang ở nước ngoài nên công ty vẫn chưa thể thanh toán số tiền gốc và lãi (tổng cộng 368,4 triệu đồng) cho nhà đầu tư này.

Phía doanh nghiệp cho biết việc trả chậm này đến từ lý do khách quan của phía nhà đầu tư đang ở nước ngoài, không phải lý do chủ quan của công ty. Dù mong muốn sớm hoàn trả cho nhà đầu tư để hoàn tất nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi gói trái phiếu nhưng công ty vẫn chưa thể làm được.

Công ty nhấn mạnh vẫn đang kết nối với nhà đầu tư để thoả thuận phương án hoàn trả nhanh nhất và công ty cam kết những chia sẻ này là hoàn toàn chính xác.

Như vậy, Apec Land Huế đã gián tiếp phủ nhận thông cáo của HNX trước đó về việc doanh nghiệp chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Dính ngày cuối tuần và lỗi chuyển tiền

Một thành viên cùng Tập đoàn Đất Xanh cũng có tên trong danh sách công bố của HNX là Công ty CP Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An.

Trong phần phản hồi, doanh nghiệp có gói trái phiếu mã HAAN201910-07 phát hành ngày 23.10.2019 và đáo hạn ngày 23.10.2022. Tuy nhiên, ngày 23.10.2022 (ngày Chủ nhật) không phải ngày làm việc nên theo điều khoản, ngày đáo hạn được xác định là ngày làm việc tiếp theo tức ngày 24.10.2022.

Doanh nghiệp đã tiến hành thanh toán gốc và lãi của trái phiếu trên vào ngày 24.10.2022. Tuy nhiên, do lỗi kỹ thuật lúc chuyển tiền nên đến ngày 26.10.2022, Hà An mới hoàn tất thanh toán toàn bộ tiền gốc trái phiếu.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

3 điểm mới nhất trong quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Đức Mạnh |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5.3.2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Cổ phiếu bất động sản lao đao trước sóng đáo hạn trái phiếu

TRÀ MY |

Áp lực trái phiếu bất động sản đến hạn trả nợ đang đè nặng lên nhóm cổ phiếu bất động sản. Thanh khoản đang là câu chuyện nóng và dự báo tình hình sẽ còn khó khả quan trong trung hạn đối với nhóm cổ phiếu ngành này.

Không cần nới room tín dụng cho bất động sản mà nên khơi thông trái phiếu

Đức Mạnh |

Chuyên gia không ủng hộ nới room tín dụng cho lĩnh vực bất động sản bởi trong năm 2022, tín dụng cả hệ thống tăng trưởng 14,5%. Riêng tín dụng cho bất động sản đã tăng trưởng 24,2% thì năm nay không thể cao hơn.

Truyền thông Đức đưa tin tìm thấy vật chứng nghi liên quan vụ phá hoại Nord Stream

Song Minh |

Con thuyền liên quan vụ phá hoại Nord Stream được cho là của một công ty thuộc sở hữu của người Ukraina, theo các nhà điều tra Đức.

Những phụ nữ không có 8.3, rong ruổi trên phố từ tinh mơ bán niềm vui

MINH HÀ - BẢO THOA |

Những người phụ nữ bán hoa rong ở Hà Nội chủ yếu từ các tỉnh lẻ phải lam lũ, tất bật bon chen mưu sinh nơi phố thị. Gánh nặng cơm áo, gạo tiền đè nặng lên vai khiến những người phụ nữ này chẳng bao giờ dám nghĩ đến Ngày Quốc tế phụ nữ mồng 8.3. Thay vào đó, họ đi bán niềm vui cho người khác kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Dự án bệnh viện có 8 phòng mổ chất lượng quốc tế thành nơi đẻ của muỗi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Trước thực trạng nền y tế yếu kém, trong khi nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tăng cao, năm 2017, tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư dự án bệnh viện theo loại hình xã hội hóa với tổng mức đầu tư 1.100 tỉ đồng. Tiếc rằng sau 6 năm, dự án này chỉ là công trường bỏ hoang.

Đối xử công bằng về tiền lương giúp tăng năng suất lao động của lao động nữ

Bảo Hân |

Kết quả nghiên cứu của ManpowerGroup với người lao động tại Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Italia, Bắc Âu cho thấy, những lao động nữ tham gia khảo sát hé lộ những mong muốn của họ về công việc trong tương lai.

Quy trình đấu giá đất yêu cầu chặt chẽ, hết cảnh lướt cọc kiếm tiền

ANH HUY |

Với quy trình tổ chức đấu giá chặt chẽ, yêu cầu đặt cọc cao (20%) và tình hình thị trường thanh khoản yếu nên trên thực tế không còn cảnh lướt cọc trong đấu giá đất để kiếm tiền như trước đây.

3 điểm mới nhất trong quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Đức Mạnh |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5.3.2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Cổ phiếu bất động sản lao đao trước sóng đáo hạn trái phiếu

TRÀ MY |

Áp lực trái phiếu bất động sản đến hạn trả nợ đang đè nặng lên nhóm cổ phiếu bất động sản. Thanh khoản đang là câu chuyện nóng và dự báo tình hình sẽ còn khó khả quan trong trung hạn đối với nhóm cổ phiếu ngành này.

Không cần nới room tín dụng cho bất động sản mà nên khơi thông trái phiếu

Đức Mạnh |

Chuyên gia không ủng hộ nới room tín dụng cho lĩnh vực bất động sản bởi trong năm 2022, tín dụng cả hệ thống tăng trưởng 14,5%. Riêng tín dụng cho bất động sản đã tăng trưởng 24,2% thì năm nay không thể cao hơn.