Những học sinh tổ chức sự kiện khoa học thu hút hàng nghìn khách tham dự

Vân Trang |

Nhóm học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đã tổ chức triển lãm khoa học, thu hút hơn 3.000 phụ huynh, học sinh tới tham quan trải nghiệm.

Khoảng hơn 2 tháng nay, ngoài việc học tập trên lớp, Nguyễn Khắc Nhật Minh, học sinh lớp 11 Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam dành phần lớn thời gian chuẩn bị cho Triển lãm Khoa học Science Fair 2023: Springkles.

Cùng đồng hành cùng Nhật Minh là hơn 100 thành viên trong Society of Open Science - câu lạc bộ Khoa học lớn nhất trực thuộc trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Các em cùng nhau chuẩn bị ngày đêm, không ngại khó, không ngại khổ với mong muốn hội chợ diễn ra trọn vẹn, lan toả tình yêu khoa học đến với cộng đồng.

“Trong quá trình chuẩn bị, chúng em đều cố gắng tự tay làm các đồ trang trí cũng như tự tìm hiểu, học hỏi các thí nghiệm để mang đến những trải nghiệm hài lòng nhất cho khách tham gia" - Nhật Minh chia sẻ.

Năm nay, triển lãm Science Fair của Trường Amsterdam bước sang mùa thứ 6 với chủ đề Springkles. Khác với mọi năm, để phục vụ lượng lớn phụ huynh, học sinh trên toàn Hà Nội đến trải nghiệm, triển lãm Science Fair 2023 diễn ra cả ngày thay vì chỉ tổ chức chỉ vào buổi chiều.

 
 
Các trò chơi và thí nghiệm chia làm 6 phân khu được thực hiện bởi các em học sinh là thành viên ban tổ chức. Ảnh: Ban tổ chức
Các trò chơi và thí nghiệm chia làm 6 phân khu được thực hiện bởi các em học sinh là thành viên ban tổ chức. Ảnh: Ban tổ chức

Triển lãm bao gồm nhiều khu như: Khu Triển lãm thí nghiệm khoa học về Vật lý, Hóa học, Sinh học, DIY (Do It Yourself), Hightech và Science Board Game.

 
Người tham gia có cơ hội trực tiếp thử sức với các thí nghiệm, thông qua đó tìm hiểu thêm những kiến thức khoa học bổ ích. Ảnh: Ban tổ chức
Người tham gia có cơ hội trực tiếp thử sức với các thí nghiệm, thông qua đó tìm hiểu thêm những kiến thức khoa học bổ ích. Ảnh: Ban tổ chức

Bên cạnh chứng kiến những thí nghiệm khoa học thú vị, được nghe giải thích về thí nghiệm để có thêm kiến thức, người tham gia cũng có cơ hội tự tay làm những món đồ khoa học trong khu DIY, chơi trò chơi khoa học trong khu Science Board Game.

Với hơn 20 thí nghiệm khoa học, từ bàn tay lửa, lốc trong lồng kính hay thí nghiệm điều khiển lửa bằng âm nhạc…, triển lãm không chỉ đem lại những kiến thức bổ ích mà còn cả sự thích thú, phấn chấn cho các bạn học sinh.

Sự kiện diễn ra thành công, thu hút hơn 3.000 phụ huynh, học sinh tới tham quan trải nghiệm.

Science Fair là điểm đến lí tưởng dành cho những người có chung niềm đam mê khoa học. Ảnh: Ban tổ chức
Science Fair là điểm đến lí tưởng dành cho những người có chung niềm đam mê khoa học. Ảnh: Ban tổ chức

“Mặc dù là sự kiện thường niên và đã trải qua 5 mùa thành công nhưng ban tổ chức chúng em vẫn rất hồi hộp trong ngày sự kiện. Chúng em luôn cố gắng đổi mới và mở rộng để thu hút được người tham gia nhiều lứa tuổi" - Nguyễn Dương Trường Giang - Phó Trưởng ban tổ chức vui mừng nói.

Trải qua 6 năm tổ chức thành công với nhiều chủ đề khác nhau, Science Fair đã thu hút sự ủng hộ của hàng nghìn học sinh và các bậc phụ huynh. Đây là sự kiện dành cho những người yêu khoa học ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là các học sinh tuổi từ 5 đến 15 tuổi, với mục đích tạo ra một sân chơi mới lạ và bổ ích, lan tỏa niềm đam mê khoa học cũng như đem khoa học đến gần hơn với cộng đồng.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Nhiều ngành học ít thí sinh nhưng vẫn đào tạo

Vân Trang |

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), trong 3 năm liên tiếp, 4 lĩnh vực Nông lâm nghiệp và Thủy sản, Khoa học sự sống, Khoa học tự nhiên và Dịch vụ xã hội đều đứng đầu danh sách các lĩnh vực tuyển sinh kém nhất.

Top ngành học có tỉ lệ tuyển sinh đại học cao nhất và thấp nhất năm 2022

Nhóm Pv |

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thống kê những ngành có được thí sinh ưa chuộng nhất năm 2022 là lĩnh vực Kinh doanh và quản lý. Bên cạnh đó, ngành học có tỉ lệ tuyển sinh đại học thấp nhất là Dịch vụ xã hội.

10 tỉnh thành có tỉ lệ học sinh vào đại học cao nhất cả nước

Vân Hà |

Mùa tuyển sinh năm 2022, Bình Dương là địa phương tỉ lệ học sinh vào đại học cao nhất với 67,42%.

Đà Nẵng: Vướng điều chỉnh, 2 dự án y tế trọng điểm chậm tiến độ

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Hai dự án y tế trọng điểm đầu tư cho Bệnh viện Đà Nẵng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị thành phố làm chủ đầu tư đang chậm tiến độ 4 tháng so với hợp đồng.

TP Quy Nhơn: Điểm nóng của những công trình trái phép

Hoài Luân |

Mặc dù UBND tỉnh Bình Định đã có nhiều văn bản chỉ đạo việc xử lý tình trạng xây dựng công trình trái phép trước đó, thế nhưng đến nay, trên địa bàn TP Quy Nhơn vẫn còn hàng loạt công trình "chui" tồn tại.

Cựu huấn luyện viên U20 Iran nhận định U20 Việt Nam có hàng công sắc bén

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Korosh Barmak - người từng dẫn dắt các đội tuyển trẻ của bóng đá Iran - nhận định, đội tuyển U20 Iran sẽ đối diện với nhiều khó khăn trước lối chơi tấn công nguy hiểm và sắc bén của U20 Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Tài chính: Doanh nghiệp phải minh bạch tiền từ trái phiếu

ĐÌNH TRƯỜNG |

Sáng ngày 7.3, trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã có những chia sẻ xung quanh Nghị định 08/2023 về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ mới được Chính phủ ban hành.

Hàng loạt cầu thấp cản trở giao thông thủy TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Nhiều cây cầu bắc qua sông, kênh rạch ở TPHCM tĩnh không thấp đang ảnh hưởng lớn nhu cầu vận chuyển hàng hoá, hành khách.

Nhiều ngành học ít thí sinh nhưng vẫn đào tạo

Vân Trang |

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), trong 3 năm liên tiếp, 4 lĩnh vực Nông lâm nghiệp và Thủy sản, Khoa học sự sống, Khoa học tự nhiên và Dịch vụ xã hội đều đứng đầu danh sách các lĩnh vực tuyển sinh kém nhất.

Top ngành học có tỉ lệ tuyển sinh đại học cao nhất và thấp nhất năm 2022

Nhóm Pv |

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thống kê những ngành có được thí sinh ưa chuộng nhất năm 2022 là lĩnh vực Kinh doanh và quản lý. Bên cạnh đó, ngành học có tỉ lệ tuyển sinh đại học thấp nhất là Dịch vụ xã hội.

10 tỉnh thành có tỉ lệ học sinh vào đại học cao nhất cả nước

Vân Hà |

Mùa tuyển sinh năm 2022, Bình Dương là địa phương tỉ lệ học sinh vào đại học cao nhất với 67,42%.