Vụ nổ đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 xảy ra trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển và Đan Mạch vào tháng 9.2022.
Hai nước đã kết luận rằng, đường ống Nord Stream 1 và 2 bị cho nổ tung có chủ đích nhưng không cho biết bên nào chịu trách nhiệm cho hành vi này.
"Gần 5 tháng trôi qua kể từ vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và Nord Stream 2. Tuy nhiên, suốt thời gian qua, chính quyền Thụy Điển vẫn giữ im lặng" - Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển chia sẻ trên nền tảng Telegram.
Những vụ nổ vài tháng trước ảnh hưởng đến đường ống Nord Stream 1 và 2 - các dự án cơ sở hạ tầng trị giá hàng tỉ USD vận chuyển khí đốt của Nga đến Đức.
Nord Stream 2 hoàn tất xây dựng vào tháng 9.2021 nhưng chưa bao giờ được đưa vào hoạt động sau khi Đức tạm dừng chứng nhận cho đường ống này chỉ vài ngày trước khi xung đột Nga - Ukraina nổ ra.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến họp trong ngày 21.2 để thảo luận về vụ phá hoại sau khi Nga yêu cầu một cuộc điều tra độc lập về những vụ tấn công nhằm vào các đường ống dẫn khí đốt ở biển Baltic.
Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyanskiy chia sẻ trên Telegram rằng, cuộc bỏ phiếu về dự thảo đề xuất kêu gọi điều tra vụ nổ Nord Stream sẽ diễn ra vào cuối tuần.
Hãng tin nhà nước Nga TASS cho hay, đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Zhang Jun chia sẻ với báo giới rằng Bắc Kinh ủng hộ đề xuất dự thảo của Mátxcơva.
Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị đang ở Mátxcơva để đàm phán về kế hoạch hòa bình khả thi cho Ukraina trong bối cảnh sắp tròn 1 năm xung đột Nga - Ukraina.
Xung đột Ukraina bắt đầu ngày 24.1.2022 khiến hàng nghìn người chết, hàng triệu người phải di tản và biến nhiều thành phố của Ukraina thành đống đổ nát.