Mỹ tung gói viện trợ mới cho Ukraina, lần đầu cấp cầu chiến thuật

Thanh Hà |

Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraina ngày 3.3 trị giá 400 triệu USD, chủ yếu là đạn dược và lần đầu tiên viện trợ các cây cầu chiến thuật để di chuyển xe tăng và xe bọc thép.

Gói hỗ trợ quân sự này bao gồm nhiều đạn dược hơn cho HIMARS và lựu pháo do Mỹ cung cấp mà Ukraina đang sử dụng rất hiệu quả để tự vệ. Gói hỗ trợ này cũng gồm đạn dược cho xe chiến đấu bộ binh Bradley, xe bọc thép bắc cầu (AVLB), vũ khí và thiết bị phá hủy, cùng các hỗ trợ bảo trì, đào tạo và hỗ trợ khác, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông tin khi công bố gói viện trợ mới nhất cho Ukraina.

Ông Blinken nói rằng, gói viện trợ mới nhất của Mỹ cho Ukraina được tài trợ bằng cách sử dụng Quyền Rút vốn của Tổng thống (PDA) - trong đó cho phép tổng thống chuyển các vật phẩm và dịch vụ từ kho của Mỹ trong trường hợp khẩn cấp mà không cần sự phê chuẩn của quốc hội.

Theo Reuters, quân đội Ukraina có thể sử dụng cầu chiến thuật trong triển khai. Các binh sĩ của Kiev đã được huấn luyện trong chiến tranh "điều động vũ khí kết hợp" - tức sử dụng phối hợp pháo kích với tấn công bằng xe tăng và xe bọc thép trên thực địa trong bối cảnh xung đột.

Đạn dược bổ sung đang được gửi cho Kiev để tăng lượng dự trữ trước khả năng xảy ra đợt tấn công mùa xuân.

Viện trợ của Đức cho Ukraina cũng là nội dung được trao đổi khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz gặp nhau tại Nhà Trắng ngày 3.3. Ảnh: Twitter Tổng thống Mỹ
Viện trợ của Đức cho Ukraina cũng là nội dung được trao đổi khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz gặp nhau tại Nhà Trắng ngày 3.3. Ảnh: Twitter Tổng thống Mỹ

"Cầu tấn công cần cho các hoạt động vũ trang kết hợp. Nó cho phép các phương tiện bọc thép băng qua những con sông và mương hẹp. Nếu không, toàn bộ lực lượng sẽ phải giảm tốc độ" - ông Jack Watling - nghiên cứu viên cấp cao về chiến tranh trên bộ tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia có trụ sở tại London, Anh, cho biết.

Chuyên gia này chia sẻ thêm: "Điều quan trọng là những cây cầu tấn công này chỉ cấp thiết trong các hoạt động tấn công, cho thấy Mỹ đang chuẩn bị cho Ukraina tiếp tục giành lại lãnh thổ của họ".

Tháng 1.2023, Berlin đã đồng ý gửi xe tăng Leopard tới Kiev và cho biết sẽ làm việc với đồng minh để gửi thêm vũ khí. 

Viện trợ của Đức cho Ukraina cũng là nội dung được trao đổi khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz gặp nhau tại Nhà Trắng ngày 3.3. Một số đồng minh của NATO đã cam kết cung cấp một loạt phương tiện chiến đấu bọc thép cho Ukraina.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Mỹ, Đức cân nhắc bước tiếp theo để hỗ trợ Ukraina

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp đón Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Washington ngày 3.3 để thảo luận về việc hoạch định quá trình hỗ trợ cho Ukraina trong tương lai.

Quan chức Mỹ đánh động Ukraina về việc trả tiền mua vũ khí

Song Minh |

Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng, Ukraina cần trả tiền để mua vũ khí của Mỹ.

3 loại vũ khí xoay chuyển cục diện xung đột Ukraina

Thanh Hà |

Javelin, HIMARS và Bayraktar TB2 là những vũ khí đang giúp xoay chuyển cục diện của xung đột Nga - Ukraina. 

Lắp thiết bị báo cháy từ xa: “Tôi chưa nghe thấy ai yêu cầu”

Kim Sơn |

Mặc dù đã quá hạn phải lắp thiết bị giám sát, truyền tin tự động qua mạng tới Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) về tình trạng của hệ thống phòng cháy, cũng như sự cố cháy nổ, tuy nhiên, nhiều chung cư chưa tiến hành lắp đặt; thậm chí có nơi còn chưa nghe nói tới quy định này.

Nga công bố cách định đoạt tương lai của Nord Stream

Thanh Hà |

Nga cho biết, tất cả các cổ đông sẽ quyết định có cho dừng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream vốn bị hư hại trong vụ nổ cuối năm ngoái hay không.

Hà Nội: Treo biển cho thuê cửa hàng cả năm không có khách hỏi

Thái Mạnh |

Thời gian qua, hàng loạt mặt bằng bán lẻ ở các tuyến phố trung tâm hay các ki-ot tại một số trung tâm thương mại tại Hà Nội được treo biển rao cho thuê lâu ngày nhưng chưa có khách hỏi.

Nhà ga đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội bị chiếm dụng làm nơi quảng cáo

Minh Hạnh |

Tình trạng lấn chiếm nhà ga làm điểm kinh doanh và biến các cột trụ dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội thành các biển quảng cáo, nhếch nhác, mất mỹ quan đang diễn ra tại công trình trọng điểm của thủ đô Hà Nội.

PSG xác nhận Neymar nghỉ thi đấu đến hết mùa

Văn An |

PSG xác nhận tiền đạo Neymar sẽ nghỉ thi đấu đến hết mùa để phẫu thuật chấn thương mắt cá.

Lãnh đạo Mỹ, Đức cân nhắc bước tiếp theo để hỗ trợ Ukraina

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp đón Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Washington ngày 3.3 để thảo luận về việc hoạch định quá trình hỗ trợ cho Ukraina trong tương lai.

Quan chức Mỹ đánh động Ukraina về việc trả tiền mua vũ khí

Song Minh |

Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng, Ukraina cần trả tiền để mua vũ khí của Mỹ.

3 loại vũ khí xoay chuyển cục diện xung đột Ukraina

Thanh Hà |

Javelin, HIMARS và Bayraktar TB2 là những vũ khí đang giúp xoay chuyển cục diện của xung đột Nga - Ukraina.