Thách thức tử thần khi du lịch tại Afghanistan

Thảo Phương |

Du lịch tại Afghanistan - đất nước có sự an toàn gần như bằng 0 là trải nghiệm thú vị đối với những du khách yêu thích sự mới lạ.

Thiếu lương thực, trẻ em mồ côi, thuốc phiện và súng là thực trạng gây chú ý tại Afghanistan.

Kể từ khi Taliban nắm quyền kiểm soát đất nước vào năm 2021, tình hình nhân đạo tại Afghanistan trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.

Bất chấp sự cô lập về kinh tế và ngoại giao, nước này vẫn thu hút nhiều khách du lịch táo bạo khi các sân bay và cửa khẩu biên giới vẫn mở cửa.

Trung tâm lớn nhất cho các chuyến bay đến Afghanistan là Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Có 16 chuyến bay mỗi tuần đến sân bay quốc tế Kabul từ Dubai và 3 chuyến khác từ Abu Dhabi. Tuy nhiên, công dân các nước phương Tây cần thị thực trước khi đến Afghanistan và cách để xin visa khá phức tạp.

Bên cạnh đó, có nhiều điều cần xem xét hơn là chỉ nhận thị thực bởi những du khách chọn đến Afghanistan có thể không được hỗ trợ bởi bất kỳ tổ chức nào nếu họ gặp nguy hiểm hay cần giúp đỡ.

Tháng 8.2021, Mỹ đã đóng cửa đại sứ quán tại Kabul và đưa ra khuyến cáo cấp độ 4: Không du lịch Afghanistan.

Chợ ở Kabul, Afghanistan, ngày 15.9.2021. Ảnh: Xinhua
Chợ ở Kabul, Afghanistan, ngày 15.9.2021. Ảnh: Xinhua

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo: “Tất cả các khu vực tại Afghanistan đều không an toàn và du khách nguy cơ bị bắt cóc hoặc bạo lực rất cao. Chính phủ Mỹ không thể cung cấp các dịch vụ công dân khẩn cấp ở Afghanistan và khả năng hỗ trợ những người ngoại quốc bị giam giữ là gần như không thể”.

Tuy vậy, những khuyến cáo của chính phủ cũng không thể ngăn cấm tín đồ du lịch mạo hiểm. James Willcox, người đồng sáng lập công ty du lịch Untamed Borders đã dẫn đầu các nhóm đến Afghanistan từ năm 2008, kể cả khi Taliban lên nắm quyền, anh vẫn thực hiện chuyến đi của mình.

“Nhìn chung, Afghanistan đã an toàn hơn rất nhiều so với thời gian đầu tôi làm việc tại đây” - Willcox nói.

Qua thời gian súng đạn, khách du lịch có thể dừng chân tại khách sạn trong thành phố, nhà trọ vùng nông thôn hay cắm trại trong những thung lũng của Afghanistan.

Thay vì lựa chọn nhà hàng, các nhóm du lịch thường dùng bữa tại nhà dân để tránh mạo hiểm khi ra ngoài vào ban đêm.

Thủ đô Kabul, Afghanistan ngày 15.9.2021. Ảnh: Xinhua
Thủ đô Kabul, Afghanistan ngày 15.9.2021. Ảnh: Xinhua

Willcox cho biết các trạm kiểm soát an ninh đã trở thành một phần trong cuộc sống của người dân Afghanistan. “Tại các trạm kiểm soát, một trong những điều đáng chú ý nhất là chiến binh Taliban không quan tâm đến chúng tôi”.

“Taliban muốn thể hiện mình là người yêu hòa bình, chính vì vậy khi thấy tôi quay vlog, họ đã để tôi đến tất cả những địa điểm dự định.

Taliban 20 năm trước không quan tâm thế giới nghĩ gì về họ song hiện tại, nhóm này lại cố gắng gửi hình ảnh tốt đẹp ra thế giới”, Willcox chia sẻ.

Dù đã có cách nhìn khác đối với khách du lịch nhưng Afghanistan vẫn là điểm đến chống chỉ định với phụ nữ. Willcox, trưởng đoàn du lịch cho biết: “Việc đảm bảo rằng các du khách nữ của chúng tôi được tôn trọng là tùy thuộc vào hướng dẫn viên và điều đó thực sự nguy hiểm”.

Bất kỳ chuyến đi nào cũng có ưu và nhược điểm, nhưng những người đã từng đến thăm Afghanistan luôn khẳng định đất nước này chỉ dành cho những du khách táo bạo nhất.

“Mặc dù Afghanistan không phải là quốc gia nguy hiểm nhất thế giới, nhưng nó vẫn không an toàn. Hãy nghiên cứu kỹ về tình hình ở đây, thuê một hướng dẫn viên địa phương giỏi, và hãy luôn tử tế với mọi người, tuân theo các quy tắc nơi đây”, Iličić, du khách người Croatia chia sẻ.

Thảo Phương
TIN LIÊN QUAN

Mỹ thừa nhận lý do rút quân khỏi Afghanistan

Song Minh |

Việc trang bị vũ khí cho Ukraina sẽ phức tạp hơn nếu Mỹ không rút quân khỏi Afghanistan.

Bùng phát căn bệnh lạ gây sốt, chảy máu mũi miệng ở Afghanistan

Thanh Hà |

Đợt bùng phát một căn bệnh không xác định đã được ghi nhận tại tỉnh Zabul của Afghanistan. 

Nổ tại Đại sứ quán Nga ở Afghanistan, 2 nhân viên sứ quán thiệt mạng

Thanh Hà |

Vụ nổ xảy ra bên ngoài Đại sứ quán Nga ở thủ đô Kabul của Afghanistan ngày 5.9 khiến 2 nhân viên Đại sứ quán và ít nhất 1 dân thường thiệt mạng.

Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh: Vi phạm mua sắm trang thiết bị giáo dục ở Hà Tĩnh rất lớn

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Chiều 16.2, phóng viên Báo Lao Động đã trực tiếp gặp Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh để nắm bắt thông tin về vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Hà Tĩnh mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển miền Trung

An Thượng |

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ, diễn biến thời tiết trên biển miền Trung chuyển biến xấu, xuất hiện gió to, sóng mạnh từ Quảng Trị đến Bình Định.

Tướng Mỹ cao cấp nhất dự đoán kết cục xung đột Nga - Ukraina

Song Minh |

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói có thể sẽ không có người chiến thắng trong cuộc xung đột Nga - Ukraina.

Người dân, ứng dụng Hue-S đóng góp rất lớn để dẹp tín dụng đen

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Bí thư Thành ủy Huế khẳng định, người dân và Hue-S đóng góp rất lớn để lực lượng chức năng triệt xóa những ổ nhóm tội phạm, cho vay nặng lãi.

Chứng khoán: Kỳ vọng dòng tiền sẽ ở lại với thị trường

Gia Miêu |

Việc thị trường chứng khoán tăng điểm với thanh khoản không cải thiện và đà tăng giá mạnh nhất ngày lại tập trung nhiều ở nhóm cổ phiếu midcaps và smallcaps cũng tiềm ẩn rủi ro, đà giảm có thể tiếp diễn trở lại.

Mỹ thừa nhận lý do rút quân khỏi Afghanistan

Song Minh |

Việc trang bị vũ khí cho Ukraina sẽ phức tạp hơn nếu Mỹ không rút quân khỏi Afghanistan.

Bùng phát căn bệnh lạ gây sốt, chảy máu mũi miệng ở Afghanistan

Thanh Hà |

Đợt bùng phát một căn bệnh không xác định đã được ghi nhận tại tỉnh Zabul của Afghanistan. 

Nổ tại Đại sứ quán Nga ở Afghanistan, 2 nhân viên sứ quán thiệt mạng

Thanh Hà |

Vụ nổ xảy ra bên ngoài Đại sứ quán Nga ở thủ đô Kabul của Afghanistan ngày 5.9 khiến 2 nhân viên Đại sứ quán và ít nhất 1 dân thường thiệt mạng.