Người dân, ứng dụng Hue-S đóng góp rất lớn để dẹp tín dụng đen

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Bí thư Thành ủy Huế khẳng định, người dân và Hue-S đóng góp rất lớn để lực lượng chức năng triệt xóa những ổ nhóm tội phạm, cho vay nặng lãi.

TP. Huế nói riêng và tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung đang rất quyết liệt trong việc triệt xóa các loại tội phạm, đặc biệt là nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi. Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Phan Thiên Định - Bí thư Thành ủy TP. Huế - về "bí quyết" để lực lượng chức năng có thể khống chế loại tội phạm này ngay từ trứng nước.

Thưa ông, lâu nay, việc kiểm soát, xử lý các băng nhóm cho vay nặng lãi được chính quyền TP. Huế thực hiện ra sao?

- Không phải từ bây giờ mà ngay khi triển khai Hue-S (ứng dụng đô thị thông minh Huế),  TP. Huế đã tận dụng công cụ này một cách triệt để để có cơ sở đấu tranh với các loại tội phạm. Với tội phạm cho vay nặng lãi, trước đây, có rất nhiều các quảng cáo dán ở cột điện, những nơi công cộng, các nhóm đối tượng phát tờ rơi, tiến hành cho vay đều đã được lực lượng công an triệt xóa.

Sau một thời gian tạm lắng, các đối tượng này chuyển phương thức hoạt động bằng cách cho người đi phát tờ rơi vào buổi tối, tránh các đoạn đường có camera hoặc vào các khu chợ, các khu trọ có đông sinh viên, công nhân... và có nhiều người đã mắc bẫy.

Hoặc tinh vi hơn, các đối tượng này có chiêu trò là hack các tài khoản mạng xã hội đang tồn tại, sau đó lấy tài khoản bị hack để đăng quảng cáo. Thế nhưng, vẫn có đầu mối để cơ quan công an theo dõi, điều tra đó là các số điện thoại thực để người vay có nhu cầu liên hệ.

Công an TP. Huế đã và đang rất quyết liệt với lại tội phạm này, dù hoạt động bằng hình thức nào đi nữa, nhưng hễ manh nha xuất hiện những ổ nhóm cho vay nặng lãi thì lực lượng chức năng đều xử lý ngay từ trứng nước.

- Thường những băng nhóm cho vay nặng lãi ở Huế đến từ các địa phương khác. Vậy có khó khăn không trong việc kiểm soát, xử lý?

Đúng vậy, phần lớn các đối tượng hoạt động tín dụng đen đến từ ngoại tỉnh. Khó khăn là các đối tượng này có kinh nghiệm trong hoạt động phạm pháp và rất cảnh giác. Tuy nhiên, nghiệp vụ của lực lượng công an ngày càng hoàn thiện thì dù có tinh vi đến đâu vẫn đều xử lý được.

Ông Phan Thiên Định - Bí thư Thành ủy TP. Huế đã dẫn bài báo Lao Động lên trang cá nhân kèm theo lời kêu gọi người dân tố giác tội phạm cho vay nặng lãi.
Ông Phan Thiên Định - Bí thư Thành ủy TP. Huế đã dẫn bài báo Lao Động lên trang cá nhân kèm theo lời kêu gọi người dân tố giác tội phạm cho vay nặng lãi.

Tín dụng đen và ma túy đó là 2 tội phạm nền làm cơ sở hình thành nên các tội phạm khác. Xác định điều đó, TP. Huế đã và đang triển khai, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm này.

- Muốn xử lý triệt để gốc rễ vấn đề này, theo ông, cần phải bắt đầu từ đâu?

Trên thực tế, thị trường vẫn có những kênh cho vay. Tuy nhiên, do nhu cầu phải đảm bảo việc bảo toàn vốn nên các ngân hàng đều cần có các tài sản thế chấp. Ngoài ra, thủ tục vay còn có gì đó thiếu linh động nên những người cần nguồn vốn vay nhanh để làm ăn hoặc cần vào việc gấp lại khó tiếp cận.

Hiện, vẫn có các công ty được cấp phép cho vay, hoặc có dịch vụ cầm đồ. Tuy nhiên, để giải quyết căn cơ về vấn đề này, ở mặt vĩ mô, cần nghiên cứu thêm các cơ chế cho vay linh động hơn, nhưng đây là bài toán khó và cần xử lý dần dần.

Hue-S là công cụ để người dân phản ánh vấn nạn này rất hữu hiệu. Thưa ông, thời gian tới, việc ứng dụng công nghệ để xử lý vấn nạn này cũng như bảo mật danh tính của người tố giác sẽ được chính quyền thúc đẩy ra sao?

- Hue-S là kênh thành lập ra với mục tiêu giúp người dân thực sự làm chủ xã hội, chính quyền đóng vai trò phục vụ giúp người dân thực hiện vai trò làm chủ đó.

Ngay từ đầu, Hue-S được thiết kế theo nguyên tắc, tất cả phản ánh của người dân gửi lên, thì mệnh lệnh của Chủ tịch UBND tỉnh - người điều hành về mặt hành chính cao nhất của tỉnh - sẽ gửi đến các cơ quan có liên quan có trách nhiệm buộc phải thi hành, xử lý.

Qua nhiều năm thực hiện, có thể thấy rằng, Hue-S đang giúp cho người dân phát huy được quyền làm chủ. Những yêu cầu, nguyện vọng của người dân chuyển tải nhanh chóng đến chính quyền và đã có rất nhiều yêu cầu của người dân được xử lý.

Đặc biệt, tính bảo mật của Hue-S rất cao. Người dân sau khi gửi phản ánh sẽ được xác minh, kiểm tra lại từ trung tâm của Hue-S. Sau đó, thông tin của người phản ánh sẽ được mã hóa rồi mới chuyển đến các cơ quan liên quan.

Ngay cả cơ quan giải quyết vấn đề của người dân không thể biết được danh tính và các đối tượng cho vay nặng lãi hoặc có dấu hiệu phạm tội thì càng không thể biết. Vì vậy, chính quyền cam kết với người dân về tính bảo mật.

Không chỉ qua Hue-S, người dân phản ánh qua các kênh mạng xã hội là nguồn thông tin rất quý giá với lực lượng chức năng. Nhân dân thực sự là tai mắt của chính quyền. Vì vậy, nếu được người dân chung tay thì nạn tín dụng đen hay bất cứ loại tội phạm nào cũng sẽ bị triệt xóa, Cố đô Huế sẽ ngày càng an toàn, văn minh, sạch đẹp.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Bắt giám đốc và 2 phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Chiều tối 16.2, Cơ quan chức năng đã bắt giám đốc và 2 phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế vì tội nhận hối lộ.

Bí thư thành phố Huế dẹp “tín dụng đen” ngay từ trứng nước

Lê Thanh Phong |

Công an thành phố Huế vừa bắt 2 nhóm đối tượng người ngoại tỉnh đến Huế hoạt động tín dụng đen, Báo Lao Động đưa tin ngày 15.2.

Bắt 4 đối tượng ngoại tỉnh đến Huế cho vay nặng lãi 451%/năm

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Công an TP. Huế vừa bắt 2 nhóm đối tượng người ngoại tỉnh đến Huế để thực hiện cho vay nặng lãi.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Bắt giám đốc và 2 phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Chiều tối 16.2, Cơ quan chức năng đã bắt giám đốc và 2 phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế vì tội nhận hối lộ.

Bí thư thành phố Huế dẹp “tín dụng đen” ngay từ trứng nước

Lê Thanh Phong |

Công an thành phố Huế vừa bắt 2 nhóm đối tượng người ngoại tỉnh đến Huế hoạt động tín dụng đen, Báo Lao Động đưa tin ngày 15.2.

Bắt 4 đối tượng ngoại tỉnh đến Huế cho vay nặng lãi 451%/năm

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Công an TP. Huế vừa bắt 2 nhóm đối tượng người ngoại tỉnh đến Huế để thực hiện cho vay nặng lãi.