Chứng khoán: Kỳ vọng dòng tiền sẽ ở lại với thị trường

Gia Miêu |

Việc thị trường chứng khoán tăng điểm với thanh khoản không cải thiện và đà tăng giá mạnh nhất ngày lại tập trung nhiều ở nhóm cổ phiếu midcaps và smallcaps cũng tiềm ẩn rủi ro, đà giảm có thể tiếp diễn trở lại.

Thị trường phục hồi liền 2 phiên đã giúp chỉ số VN-Index tăng nhẹ trong tuần này, cắt mạch giảm 2 tuần liên tiếp trước đó. Điều còn thiếu là thị trường hồi phục trên nền thanh khoản thấp cho thấy, nhà đầu tư vẫn thận trọng. Đà tăng phiên hôm qua (16.2) cũng có sự đóng góp không ít của nhóm bất động sản và xây dựng.

Cổ phiếu của hai nhóm này ngập tràn sắc xanh trong phiên, áp lực giảm lên chỉ số đã được giải tỏa. Tuy nhiên, thanh khoản thị trường chỉ đạt gần 10 nghìn tỉ đồng, dòng tiền đang ngày càng yếu. Trong khi đó, khối ngoại bán ròng hơn 90 tỉ đồng trong phiên. Gần đây, khối này có nhiều phiên bán ròng với giá trị nhỏ. Câu hỏi đặt ra là phải chăng chuỗi mua ròng liên tiếp đã đảo chiều?

Các phiên giảm có thanh khoản cao trong khi các phiên tăng có thanh khoản thấp là dấu hiệu của nhịp hồi phục mang tính kỹ thuật, nhịp nảy như vậy nằm trong xu hướng giảm chi phối. Với kịch bản tích cực, thị trường có thể sẽ tìm thấy điểm cân bằng trong ngắn hạn quanh mốc 1.040-1.060 điểm trước khi có nhịp phục hồi dài hơi hơn.

Ngược lại, nếu áp lực bán mạnh bất ngờ quay trở lại, việc VN-Index tiếp tục giảm điểm về đáy cũ quanh 980-1.000 điểm là vẫn cần được tính đến mặc dù xác suất không cao.

Sự thận trọng vẫn hiện hữu khi dòng tiền chưa thật sự mạnh mẽ. Ảnh: Anh Dũng
Sự thận trọng vẫn hiện hữu khi dòng tiền chưa thật sự mạnh mẽ. Ảnh: Anh Dũng

Theo đánh giá của Công ty chứng khoán SHS, với góc nhìn trung - dài hạn, ngay cả khi VN-Index thủng ngưỡng 1.050 một cách dứt khoát để trở lại xu hướng downtrend trung hạn, thì vẫn còn 2 mốc hỗ trợ quan trọng là 1.000 điểm và 950 điểm (đáy cũ), do đó vẫn có thể kỳ vọng chỉ số hình thành đáy trung - dài hạn 950 điểm.

Với những nỗ lực phục hồi trong 3 phiên vừa qua, VN-Index vẫn đang vận động trên khu vực đáy 950-1.000 điểm và củng cố hơn nhận định chỉ số đã hình thành đáy dài hạn. Tuy nhiên, vận động hiện tại vẫn chỉ là vận động trong kênh hồi phục ngắn hạn, về trung dài hạn thị trường đang trong khu vực phục hồi sau đáy với biên độ rộng và cần thêm một giai đoạn chặt chẽ trở lại với khối lượng giao dịch thấp (tích lũy cạn kiệt) thì mới có thể tạo nền tảng để hình thành uptrend mới, do đó, thị trường cần thêm thời gian tích lũy, CTCK SHS nhận định.

CTCK Tân Việt (TVSI) cũng cho rằng, VN-Index vẫn đang đi theo dự báo trước đó với một nhịp hồi phục T+ để kiểm tra lại vùng cân bằng tuần trước đó bị phá vỡ ở quanh khu vực 1.060-1.075 điểm. Xu hướng thị trường sắp tới vẫn cần quan sát thêm mới có thể dự đoán rõ ràng hơn. Xu hướng ngắn hạn của chỉ số vẫn đang là giảm điểm. Nhà đầu tư vẫn nên hạn chế mua đuổi trong các nhịp hồi phục hiện tại.

Trong khi đó, theo phân tích của các chuyên gia CTCK MB (MBS) với việc thị trường phục hồi liền 2 phiên đã giúp VN-Index tăng nhẹ trong tuần này, cắt mạch giảm 2 tuần liên tiếp trước đó. Điều còn thiếu là thị trường hồi phục trên nền thanh khoản thấp cho thấy, nhà đầu tư vẫn thận trọng.

Về kỹ thuật, VN-Index đã liên tiếp lấy lại các ngưỡng hỗ trợ MA50 và MA100 cho tín hiệu tích cực, trong kịch bản chỉ số này vượt vùng 1.062-1.064 điểm, dòng tiền sẽ quay trở lại. Nhà đầu tư nên tập trung vào nhóm cổ phiếu đang hút dòng tiền đầu cơ như đầu tư công, dầu khí, thép, dệt may...

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán 16.2: VN-Index phát tín hiệu tạo đáy, STB đảo chiều tăng mạnh

Nhóm PV |

Thị trường chứng khoán đã xuất hiện một số dấu hiệu đảo chiều cho một con sóng hồi ngắn hạn tiếp diễn trong kênh song song. Đáng chú ý là STB đã bật tăng mạnh mẽ trong bối cảnh lộ diện nhóm quỹ ngoại đã mua hơn 20 triệu cổ phiếu Sacombank trong 2 tháng qua.

Chứng khoán: Dòng tiền bắt đáy xuất hiện nhưng rủi ro điều chỉnh vẫn còn

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán đã phục hồi phiên đầu tiên sau khi đã trải qua 2 tuần giảm, dù vậy vẫn chưa làm thay đổi xu hướng giảm trong ngắn hạn.

Chứng khoán 15.2: Áp lực xả mạnh, NVL tiếp tục bám sàn cùng khối lượng lớn

Nhóm PV |

Cổ phiếu NVL hôm nay tiếp tục rơi chạm sàn xuống giá 11.150 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản bùng nổ lên 580 tỉ đồng, cao thứ hai toàn thị trường chứng khoán, tương ứng hơn 51,7 triệu cổ phiếu khớp lệnh, gấp 3 lần trung bình 10 phiên gần đây. Tuy nhiên điều này lại cho thấy lực bán đang dần được hấp thụ.  

Chứng khoán: Chưa thấy tín hiệu khả quan về thanh khoản

Gia Miêu |

VN-Index đang ở ngay trên ngưỡng hỗ trợ kênh downtrend trung hạn. Nếu chứng khoán tiếp tục giảm và không thể phục hồi trong thời gian tới thì nguy cơ chỉ số quay trở lại xu hướng downtrend là rất cao.

Quảng Ninh thông tin về việc tạm giữ nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chiều nay (19.2), tỉnh Quảng Ninh thông tin bước đầu về việc lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh tạm giữ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng.

Điều tra công an nghĩa vụ tử vong sau 10 ngày nhập ngũ

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan Công an đang điều tra vụ chiến sĩ Công an nghĩa vụ tử vong sau 10 ngày nhập ngũ.

Khi Lịch sử trở thành môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: Thách thức không nhỏ

Trang Hà |

Theo nhiều giáo viên, phương án đưa Lịch sử trở thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc từ năm 2025 là cơ hội để nâng cao vị thế môn học, cũng là thách thức lớn với người học và người dạy.

Tái diễn tình trạng bán nhà ở xã hội 2 giá ở Bắc Ninh: Trách nhiệm thuộc về ai?

Trần Tuấn |

Để xảy ra tình trạng tái diễn bán nhà ở xã hội 2 giá trái quy định trên địa bàn, trong khi vẫn chưa công bố kết luận Thanh tra, cơ quan chức năng và chuyên gia chỉ rõ: Trách nhiệm có phần thuộc về UBND tỉnh Bắc Ninh.

Chứng khoán 16.2: VN-Index phát tín hiệu tạo đáy, STB đảo chiều tăng mạnh

Nhóm PV |

Thị trường chứng khoán đã xuất hiện một số dấu hiệu đảo chiều cho một con sóng hồi ngắn hạn tiếp diễn trong kênh song song. Đáng chú ý là STB đã bật tăng mạnh mẽ trong bối cảnh lộ diện nhóm quỹ ngoại đã mua hơn 20 triệu cổ phiếu Sacombank trong 2 tháng qua.

Chứng khoán: Dòng tiền bắt đáy xuất hiện nhưng rủi ro điều chỉnh vẫn còn

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán đã phục hồi phiên đầu tiên sau khi đã trải qua 2 tuần giảm, dù vậy vẫn chưa làm thay đổi xu hướng giảm trong ngắn hạn.

Chứng khoán 15.2: Áp lực xả mạnh, NVL tiếp tục bám sàn cùng khối lượng lớn

Nhóm PV |

Cổ phiếu NVL hôm nay tiếp tục rơi chạm sàn xuống giá 11.150 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản bùng nổ lên 580 tỉ đồng, cao thứ hai toàn thị trường chứng khoán, tương ứng hơn 51,7 triệu cổ phiếu khớp lệnh, gấp 3 lần trung bình 10 phiên gần đây. Tuy nhiên điều này lại cho thấy lực bán đang dần được hấp thụ.  

Chứng khoán: Chưa thấy tín hiệu khả quan về thanh khoản

Gia Miêu |

VN-Index đang ở ngay trên ngưỡng hỗ trợ kênh downtrend trung hạn. Nếu chứng khoán tiếp tục giảm và không thể phục hồi trong thời gian tới thì nguy cơ chỉ số quay trở lại xu hướng downtrend là rất cao.