Tướng Mỹ cao cấp nhất dự đoán kết cục xung đột Nga - Ukraina

Song Minh |

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói có thể sẽ không có người chiến thắng trong cuộc xung đột Nga - Ukraina.

Tướng Mark Milley đã trả lời phỏng vấn tờ Financial Times sau khi tới Brussels (Bỉ) để điều phối các nỗ lực của NATO nhằm củng cố hỏa lực của Ukraina.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho rằng cuộc xung đột Ukraina chỉ có thể kết thúc thông qua một thỏa thuận hòa bình bởi vì không bên nào có khả năng đạt được mục tiêu của mình trên chiến trường.

“Người Nga gần như không thể đạt được các mục tiêu chính trị của họ bằng biện pháp quân sự” - ông Milley tuyên bố mà không đưa ra lý giải cụ thể cho lập trường của mình. “Không có khả năng Nga tràn ngập vào Ukraina. Điều đó sẽ không xảy ra. Về phần Ukraina, sẽ rất, rất khó khăn cho Ukraina trong năm nay để đẩy lùi Nga ra khỏi từng cm lãnh thổ mà các lực lượng của Mátxcơva đã kiểm soát" - ông Milley nói.

Tướng quân đội cấp cao nhất của Mỹ đưa ra dự đoán nói trên sau khi tới Brussels vào đầu tuần này để phối hợp các nỗ lực với các đồng minh NATO nhằm tăng cường hỏa lực của Ukraina cho một cuộc phản công mùa xuân đã được lên kế hoạch. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo Kiev đang đốt cháy vũ khí với tốc độ “cao gấp nhiều lần” so với khả năng sản xuất của các đồng minh phương Tây.

Tướng Milley cho biết, sự căng thẳng về đạn dược đã buộc Lầu Năm Góc phải xem xét kho vũ khí của mình và dự tính tăng chi tiêu. Các quan chức Mỹ đang xem xét lại các dự định về việc cung cấp sau nhiều thập kỷ tập trung vào các nhiệm vụ chống khủng bố và chiến tranh không theo quy ước.

“Một trong những bài học của cuộc chiến này là tỉ lệ tiêu thụ vũ khí thông thường rất cao và chúng tôi đang kiểm tra lại kho dự trữ cũng như kế hoạch của chính mình để đảm bảo rằng chúng tôi đã làm đúng” - ông Milley nói với tờ Financial Times. “Chúng tôi đang cố gắng thực hiện phân tích để có thể ước tính những gì là yêu cầu thực sự, và sau đó phải đưa vào ngân sách. Đạn dược rất đắt tiền”.

Ngân sách hàng năm hiện tại của Lầu Năm Góc là 817 tỉ USD, vượt quá tổng ngân sách của 10 quốc gia chi tiêu quân sự lớn nhất thế giới cộng lại. Washington đã phân bổ hơn 110 tỉ USD viện trợ cho Ukraina kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu vào tháng 2 năm ngoái.

Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa - chẳng hạn như Hạ nghị sĩ Matt Gaetz của bang Florida và Andy Biggs của bang Arizona - đã chỉ trích chính quyền của Tổng thống Joe Biden vì làm cạn kiệt nghiêm trọng kho dự trữ vũ khí của Mỹ để trang bị cho Ukraina.

Đầu tuần này, tướng Milley nói với các phóng viên ở Brussels rằng Nga đã thua. “Họ đã thua về mặt chiến lược, tác chiến và chiến thuật, và họ đang phải trả giá rất đắt trên chiến trường” - ông nói.

Đại tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Douglas MacGregor, cựu cố vấn Lầu Năm Góc, cho biết những tuyên bố như vậy đã làm xói mòn uy tín của chính quyền Tổng thống Joe Biden. “Tướng Milley đã nói rất rõ ràng rằng ông ấy theo cánh tả, ông ấy là một phần của chính quyền này, ông ấy sẽ nói bất cứ điều gì họ muốn ông ấy nói” - ông MacGregor cho hay.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga tuyên bố thắng lợi trên chiến trường Ukraina

Ngọc Vân |

Nga tuyên bố chọc thủng hai tuyến phòng thủ kiên cố của Ukraina ở phía đông, trong khi Kiev thừa nhận các cuộc tấn công không ngừng của Nga gây khó khăn.

Nga cảnh báo về vai trò của NATO trong xung đột Ukraina

Ngọc Vân |

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết sự tham gia của NATO vào cuộc xung đột ở Ukraina ngày càng trở nên rõ ràng hơn, bất chấp những tuyên bố ngược lại.

Nga mở cuộc tấn công mới trước thềm 1 năm xung đột Ukraina

Ngọc Vân |

NATO ủng hộ báo cáo từ Ukraina rằng Nga mở cuộc tấn công mới sau gần 1 năm phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Tạm dừng hoạt động tuyến trực thăng Vũng Tàu - Côn Đảo từ 17.3

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 16.3, Công ty Trực thăng Miền Nam đã có thông báo tạm dừng các chuyến bay trực thăng từ Vũng Tàu đi Côn Đảo và ngược lại vì xảy ra sự cố kỹ thuật.

Nỗi đau của con voi phải chở khách du lịch suốt 25 năm

Thúy Ngọc |

Voi Pai Lin, 71 tuổi, bị biến dạng cột sống sau 25 năm làm việc trong ngành du lịch tại Thái Lan, với những ngày phải cõng tới 6 khách du lịch một lúc.

Cô giáo gặp tai nạn vì đâm vào chó thả rông: Chuyển hồ sơ công an điều tra

Trọng Lộc |

Phú Thọ - Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đoan Hùng đã tiếp nhận hồ sơ để điều tra vụ chó thả rông khiến một cô giáo gặp tai nạn, chấn thương sọ não.

Chánh Thanh tra Lâm Đồng bị bắt tạm giam vì đại dự án 25.000 tỉ đồng

Hữu Long |

Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng bị bắt vì liên quan đến đại dự án 25.000 tỉ đồng của Công ty Sài Gòn Đại Ninh tại huyện Đức Trọng. Đây là dự án từng bị Thanh tra Chính phủ tuýt còi vì các sai phạm trong thủ tục đầu tư, thậm chí còn để mất 257ha đất rừng…

Thu hồi đất, bồi thường... được đặc biệt quan tâm góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Cát Tường - Thái Mạnh |

Sau hơn 2 tháng lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các vấn đề được đặc biệt quan tâm, nhận được nhiều ý kiến góp ý gồm có việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;...

Nga tuyên bố thắng lợi trên chiến trường Ukraina

Ngọc Vân |

Nga tuyên bố chọc thủng hai tuyến phòng thủ kiên cố của Ukraina ở phía đông, trong khi Kiev thừa nhận các cuộc tấn công không ngừng của Nga gây khó khăn.

Nga cảnh báo về vai trò của NATO trong xung đột Ukraina

Ngọc Vân |

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết sự tham gia của NATO vào cuộc xung đột ở Ukraina ngày càng trở nên rõ ràng hơn, bất chấp những tuyên bố ngược lại.

Nga mở cuộc tấn công mới trước thềm 1 năm xung đột Ukraina

Ngọc Vân |

NATO ủng hộ báo cáo từ Ukraina rằng Nga mở cuộc tấn công mới sau gần 1 năm phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina.