Liên Hợp Quốc: Các dịch vụ cơ bản ở Afghanistan đang sụp đổ

Nguyễn Hạnh |

Afghanistan đang phải đối mặt với sự sụp đổ của các dịch vụ cơ bản, trong khi lương thực và các khoản viện trợ khác sắp cạn kiệt, Liên Hợp Quốc thông tin ngày 7.9.

Theo Reuters, người phát ngôn của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA) - Jens Laerke - nói trong một cuộc họp tại Geneva rằng, hàng triệu người Afghanistan đang cần viện trợ lương thực và hỗ trợ y tế. Ông hy vọng các nhà tài trợ sẽ đóng góp nhiều hơn trước hội nghị viện trợ quốc tế cho Afghanistan vào ngày 13.9.

Cơ quan này đã đưa ra lời kêu gọi ủng hộ và cho biết cần khoảng 600 triệu USD để đáp ứng nhu cầu nhân đạo cho 11 triệu người dân cho đến hết năm 2021. Trước đó, các cảnh báo về hạn hán và nạn đói cũng đã được đưa ra ở nước này.

Ông Laerke cho hay: "Các dịch vụ cơ bản ở Afghanistan đang sụp đổ và thực phẩm cũng như các viện trợ cứu sinh khác sắp cạn kiệt. Chúng tôi kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế ủng hộ lời kêu gọi này một cách nhanh chóng và hào phóng".

Hơn nửa triệu người dân Afghanistan đã phải di dời trong nội bộ đất nước trong năm nay khi lực lượng Taliban lên nắm quyền.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Taliban ra tuyên bố mới nhất về thành trì kháng cự cuối cùng ở Afghanistan

Hải Anh |

Taliban tuyên bố đã giành quyền kiểm soát tỉnh Panjshir ở phía bắc Kabul, thủ đô Afghanistan.

Afghanistan mở cửa trở lại sân bay Kabul, khôi phục chuyến bay nội địa

Bảo Châu |

Sân bay Kabul ở Afghanistan đã mở cửa trở lại, nối lại các chuyến bay tới 3 thành phố lớn nước này.

Thực hư Taliban chiếm nốt thành trì kháng cự cuối cùng ở Afghanistan

Hải Anh |

Taliban tuyên bố chiếm được Thung lũng Panjshir, kiểm soát hoàn toàn Afghanistan.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Taliban ra tuyên bố mới nhất về thành trì kháng cự cuối cùng ở Afghanistan

Hải Anh |

Taliban tuyên bố đã giành quyền kiểm soát tỉnh Panjshir ở phía bắc Kabul, thủ đô Afghanistan.

Afghanistan mở cửa trở lại sân bay Kabul, khôi phục chuyến bay nội địa

Bảo Châu |

Sân bay Kabul ở Afghanistan đã mở cửa trở lại, nối lại các chuyến bay tới 3 thành phố lớn nước này.

Thực hư Taliban chiếm nốt thành trì kháng cự cuối cùng ở Afghanistan

Hải Anh |

Taliban tuyên bố chiếm được Thung lũng Panjshir, kiểm soát hoàn toàn Afghanistan.