Nơi giới trẻ Trung Quốc đến "nằm yên mặc kệ sự đời"

Thanh Hà |

Nhà thiết kế đồ họa Sikey Shi, 23 tuổi, đến thăm Riyuewan trên đảo Hải Nam, Trung Quốc, vào tháng 11.2020 với hy vọng tìm hiểu thêm về lướt sóng, môn thể thao Shi chưa bao giờ thử nhưng đã theo dõi trên mạng xã hội.

Lướt sóng và bỏ lại những áp lực

Thật bất ngờ, Shi lại yêu môn thể thao này và yêu Riyuewan sâu sắc đến mức quay trở lại ngay đây sau khi hoàn thành chương trình học năm 2021. Tháng 1.2023, Shi rời Riyuewan 15 ngày để về Giang Tô đón Tết Nguyên đán cùng gia đình - lần đầu tiên sau 2 năm sống ở đây.

“Tôi bị cuốn hút bởi lối sống thảnh thơi ở đây, nơi mà những áp lực của cuộc sống thành thị đã bị bỏ xa. Tôi cũng đã tìm thấy niềm đam mê lướt sóng mà tôi hi vọng sẽ tiếp tục trong tương lai” - Shi chia sẻ với Straits Times tại nơi làm việc, một quán cà phê ở Riyuewan.

Riyuewan của thành phố Wanning, còn được gọi là Vịnh Mặt trời và Mặt trăng, nổi lên như điểm đến cho những người trẻ tuổi Trung Quốc đang muốn "tang ping" hoặc “nằm phẳng” – về cơ bản là lối sống "mặc kệ sự đời".

Tang ping nhằm phản đối lối sống “996” ở các thành phố hạng nhất như Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu - nơi người lao động làm việc từ 9h sáng đến 9h tối, 6 ngày một tuần.

Riyuewan – dải đất dài 4,5 km trên bờ biển phía đông nam, với nước trong vắt và những đợt sóng ổn định - đã trở thành địa điểm hàng đầu cho những người lướt sóng ở Trung Quốc.

Huấn luyện viên lướt sóng Liu Liu đến Riyuewan vào tháng 12.2020 với mong muốn thoát khỏi cái lạnh mùa đông của Tô Châu. Anh cũng muốn học lướt sóng, bộ môn anh từng thử một lần ở thành phố Thanh Đảo.

Liu Liu tìm được một vị trí tình nguyện làm lái xe tại một câu lạc bộ lướt sóng và quyết định ở lại sau 1 tháng. Liu trở thành huấn luyện viên sau 3 tháng lướt sóng nhờ chủ câu lạc bộ giúp anh vượt qua các bài kiểm tra lý thuyết và thực hành.

Trước đây, Liu Liu làm việc trong lĩnh vực bán hàng và huấn luyện thể thao trẻ em. Tuy nhiên, công việc rất căng thẳng, giấc ngủ thất thường khiến anh tăng cân không kiểm soát.

Huấn luyện viên 30 tuổi chia sẻ: “Thời gian ở Riyuewan đã cho tôi không gian để thở". Anh cho biết đã giảm được 10kg kể từ khi chuyển đến Riyuewan nhờ nhịp sống chậm hơn và lành mạnh hơn.

Chủ sở hữu trường dạy lướt sóng Zhang Wei ghi nhận chương trình Summer Surf Shop năm 2020 giúp thu hút những người hâm mộ môn lướt sóng.

Người đàn ông 36 tuổi cũng nhận định, tác động dây chuyền của chính sách zero-COVID của Trung Quốc đã góp phần khiến Riyuewan nổi tiếng. Khi biên giới đóng cửa, giới trẻ Trung Quốc có ít lựa chọn cho kỳ nghỉ hoặc tang ping. Những người đến thử lướt sóng đã chia sẻ cho những người khác và nhiều người cuối cùng đã lưu lại đây lâu hơn dự kiến.

Anh Shi, nhà thiết kế đồ họa, từng học tại một trường đại học ở Nam Kinh, cảm thấy chấp nhận bản thân hơn khi sống ở Riyuewan. Ví dụ, anh đã chọn để mái tóc xoăn tự nhiên, điều mà anh từng rất xấu hổ khi còn trẻ. “Tất cả mọi người đều nói rằng mái tóc xoăn thực sự hợp với vẻ ngoài của một vận động viên lướt sóng, và tôi bắt đầu yêu thích mái tóc của mình cũng như bản thân mình hơn".

Sự chuẩn bị của Riyuewan

Chính quyền địa phương cũng đã triển khai các kế hoạch – bao gồm xây dựng các bể tạo sóng – để phát triển điểm lướt sóng hấp dẫn ở Riyuewan. Hiện nơi đây có các câu lạc bộ lướt sóng, nhà hàng và quán cà phê.

Zhang nhớ lại, Riyuewan từng yên tĩnh đến mức bất tiện khi anh đến đây lần đầu tiên năm 2015 để lướt sóng cùng một người bạn. “Thời điểm đó, chỉ có một cửa hàng cung cấp cho toàn khu vực mà cũng chỉ bán mì cốc và bàn chải đánh răng. Đèn đường cũng rất mờ. Khi đó, cũng không có giao hàng. Để nhận được bưu kiện, chúng tôi phải đi một chuyến vào thị trấn, cả lượt đi lượt về hết 1 giờ. Hiện tại, rất nhiều cửa hàng, quán bar và quán cà phê sôi động" - anh nói.

Tuy nhiên, tương lai của Riyuewan đang có nhiều câu hỏi khi người dân Trung Quốc có thể đi du lịch quốc tế trở lại và những du khách lâu năm như Shi và Liu Liu đang suy tính về tương lai.

“Thật khó để biết liệu sở thích lướt sóng tại Riyuewan của khách du lịch trong nước có được duy trì hay không khi giờ đây có nhiều lựa chọn hơn cho việc đi lại" - Liu Liu cho biết.

Anh dự định quyết định có ở lại Riyuewan hay không sau những đợt nghỉ lễ lớn của Trung Quốc vào tháng 5 và tháng 6. “Số lượng người đến trong 6 tháng đầu năm nay sẽ là dấu hiệu tốt cho thấy huấn luyện viên lướt sóng ở Riyuewan có phải là một nghề nghiệp khả thi hay không" - anh nói thêm.

Trong khi đó, Shi đang xin thị thực vừa làm việc vừa du lịch ở New Zealand và hy vọng sẽ tiết kiệm đủ tiền cho một chương trình học tập tại Nhật Bản. “Tôi chọn hai quốc gia này vì có những bãi biển nổi tiếng để lướt sóng. Tôi yêu những thay đổi mà Riyuewan đã mang lại cho cuộc sống của mình và hi vọng có thể tiếp tục tìm thấy sự phát triển cá nhân ở những nơi khác đồng thời tiếp tục niềm đam mê lướt sóng" - Shi nói.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đông Nam Á trải thảm đỏ đón du khách Trung Quốc

Thanh Hà |

Khoảng 8h30 ngày 21.3, khách du lịch Trung Quốc tập trung tại các đường hầm dành cho người đi bộ bên dưới Cung điện Hoàng gia và Chùa Phật Ngọc của Bangkok, Thái Lan.

Đài Loan (Trung Quốc) tích nước chống hạn ở các trung tâm sản xuất chip

Thanh Hà |

Đài Loan (Trung Quốc), quê hương của ngành công nghiệp bán dẫn lớn nhất châu Á, một lần nữa chuẩn bị cho tình trạng thiếu nước chưa đầy 2 năm sau khi vượt qua đợt hạn hán tồi tệ nhất trong một thế kỷ.

Thành phố già nhất Trung Quốc: Cửa sổ nhìn lại quá khứ, nghĩ về tương lai

Thanh Hà |

Nằm ở cửa sông Dương Tử và Hoàng Hải, thành phố Nam Thông của Trung Quốc có nhiều cư dân cao tuổi đến mức giống như một cộng đồng hưu trí. Tuy nhiên, không nhiều người ở đây thực sự nghỉ hưu.

Vụ Alibaba: Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm hầu toà phiên phúc thẩm

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 27.3, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa phúc thẩm, xem xét kháng cáo của Nguyễn Thái Luyện (37 tuổi, Chủ tịch Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba) cùng đồng phạm trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 5.4.

Lãnh đạo hãng dầu khí khổng lồ kêu gọi đóng mỏ khí đốt lớn nhất châu Âu

Thanh Hà |

Lãnh đạo hãng dầu khí đa quốc gia Shell tại Hà Lan kêu gọi nước này đóng cửa mỏ khí đốt lớn nhất châu Âu. 

Đà Nẵng vận động khách sạn, nhà hàng mở cửa nhà vệ sinh cho du khách

THUỲ TRANG |

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Sơn Trà, Đà Nẵng, đang phối hợp với UBND các phường vận động ít nhất 50 chủ nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn mở cửa nhà vệ sinh miễn phí cho du khách.

Ronaldo lập cú đúp, Bồ Đào Nha thắng Luxembourg 6-0

Văn An |

Ronaldo phá sâu các kỷ lục của chính mình sau khi lập cú đúp trong chiến thắng 6-0 của tuyển Bồ Đào Nha trước Luxembourg ở vòng loại EURO 2024.

14 lãnh đạo cấp tướng, tá được đề nghị xét tặng huân chương, danh hiệu

Quang Việt |

Ngoài Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên Nguyễn Thanh Trường được đề nghị xét tặng Huân chương Chiến công hạng Ba, nhiều cán bộ được lấy ý kiến tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua.

Đông Nam Á trải thảm đỏ đón du khách Trung Quốc

Thanh Hà |

Khoảng 8h30 ngày 21.3, khách du lịch Trung Quốc tập trung tại các đường hầm dành cho người đi bộ bên dưới Cung điện Hoàng gia và Chùa Phật Ngọc của Bangkok, Thái Lan.

Đài Loan (Trung Quốc) tích nước chống hạn ở các trung tâm sản xuất chip

Thanh Hà |

Đài Loan (Trung Quốc), quê hương của ngành công nghiệp bán dẫn lớn nhất châu Á, một lần nữa chuẩn bị cho tình trạng thiếu nước chưa đầy 2 năm sau khi vượt qua đợt hạn hán tồi tệ nhất trong một thế kỷ.

Thành phố già nhất Trung Quốc: Cửa sổ nhìn lại quá khứ, nghĩ về tương lai

Thanh Hà |

Nằm ở cửa sông Dương Tử và Hoàng Hải, thành phố Nam Thông của Trung Quốc có nhiều cư dân cao tuổi đến mức giống như một cộng đồng hưu trí. Tuy nhiên, không nhiều người ở đây thực sự nghỉ hưu.