Lãnh đạo hãng dầu khí khổng lồ kêu gọi đóng mỏ khí đốt lớn nhất châu Âu

Thanh Hà |

Lãnh đạo hãng dầu khí đa quốc gia Shell tại Hà Lan kêu gọi nước này đóng cửa mỏ khí đốt lớn nhất châu Âu. 

Chính phủ Hà Lan nên đóng cửa mỏ khí đốt lớn nhất châu Âu Groningen vào đầu năm nay, quan chức hàng đầu của Shell Hà Lan chia sẻ ngày 26.3.

Lời kêu gọi này diễn ra trong bối cảnh toàn cầu đang bất ổn về năng lượng sau xung đột Nga - Ukraina.

Chủ tịch sắp mãn nhiệm của Shell Hà Lan, bà Marjan van Loon, cho hay: "Mỏ này phải được đóng lại. Việc đóng cửa có thể thực hiện và phải được thực hiện".

“Các bên liên quan tin rằng mỏ này có thể bị đóng cửa trong năm nay nếu các bạn nhìn vào dữ liệu" - bà Van Loon chia sẻ trong chương trình trò chuyện trên truyền hình WNL.

Bà Van Loon đã từ chức lãnh đạo chi nhánh Shell tại Hà Lan và sẽ dừng công việc vào cuối tháng này.

"Có lẽ thật không thoải mái khi thực sự từ bỏ một thứ như thế này trong cuộc khủng hoảng năng lượng… nhưng việc này phải được thực hiện” - bà nhấn mạnh về việc đóng cửa mỏ khí đốt khổng lồ.

Bà nói thêm, Shell Hà Lan sẽ bồi thường thiệt hại và củng cố cơ sở hạ tầng trong khu vực mỏ khí đốt Groningen, nhưng "chúng tôi cần xem điều tốt nhất có thể thực hiện như thế nào và nó phải được tổ chức tốt".

Shell Hà Lan và ExxonMobil có cổ phần ngang nhau trong NAM - công ty chịu trách nhiệm khai thác khí đốt ở mỏ Groningen từ đầu những năm 1960.

Chính phủ Hà Lan cho hay, quyết định cuối cùng của nội các về việc đóng cửa mỏ khí đốt này sẽ được đưa ra vào tháng 6, nhưng "phụ thuộc vào tình hình quốc tế".

Khí đốt đã được bơm từ mỏ Groningen khổng lồ ở phía bắc Hà Lan từ năm 1963. Tuy nhiên, cư dân ở khu vực mỏ khí đốt khổng lồ này đã hứng chịu những trận động đất ngày càng dữ dội trong hơn 2 thập kỷ qua. Nguyên nhân trực tiếp của những trận động đất ở khu vực mỏ khí đốt Groningen là do hoạt động khai thác mỏ. Khai thác khí đốt từ mỏ Groningen đã gần như bị cắt giảm trong vài năm qua.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nga - Trung Quốc sắp ký siêu thỏa thuận khí đốt

Khánh Minh |

Siêu thỏa thuận khí đốt Nga - Trung Quốc đang "đi đến giai đoạn cuối cùng", theo Phó Thủ tướng Nga.

Quốc gia châu Phi quốc hữu hóa tài sản của gã khổng lồ dầu mỏ Mỹ

Thanh Hà |

Gã khổng lồ dầu mỏ Mỹ ExxonMobil rút khỏi Chad - quốc gia ở châu Phi - vào tháng 12 năm ngoái.

Phát hiện thêm mỏ khí đốt khổng lồ ở Địa Trung Hải

Thanh Hà |

Ai Cập phát hiện mỏ khí đốt lớn ở lô Nargis phía đông Địa Trung Hải, Bộ trưởng Dầu mỏ Tarek El Molla thông tin.

Chuyên gia: Sẽ có thêm đợt giảm lãi suất điều hành ngay trong tháng 5

Đức Mạnh |

Giai đoạn thắt chặt chính sách tiền tệ đang có dấu hiệu chậm lại và áp lực với các doanh nghiệp cũng dần giảm bớt. Ngân hàng Nhà nước từ đó sẽ có thêm không gian để hạ lãi suất.

Quảng bá du lịch Đà Nẵng qua mô hình nhà vệ sinh công cộng

Mai Hương |

Triển khai mô hình xã hội hóa nhà vệ sinh công cộng là một cách quảng bá hình ảnh du lịch Đà Nẵng thân thiện, mến khách.

Xuất hiện chiêu lừa đảo "ba con bị tai nạn, lên xe chú chở đến bệnh viện"

TUỆ NHI |

TPHCM - Trường học tại TP Hồ Chí Minh đã phát đi cảnh báo chiêu lừa đảo “Ba con bị tai nạn giao thông, lên xe chú chở đến bệnh viện” xuất hiện mới đây.

Chứng khoán: Cổ phiếu bất động sản sẽ tạo sóng cho thị trường

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán dự báo vẫn có thể tăng điểm nhờ nhóm cổ phiếu trụ có dòng tiền của các quỹ, thậm chí có cơ hội vượt qua vùng kháng cự 1.065 điểm.

Bước ngoặt mới trên chiến trường Ukraina

Ngọc Vân |

Ukraina đã nhận được xe tăng chiến đấu chủ lực đầu tiên của Anh, Đức và các nước phương Tây khác - bước ngoặt có thể thay đổi cục diện chiến trường.

Nga - Trung Quốc sắp ký siêu thỏa thuận khí đốt

Khánh Minh |

Siêu thỏa thuận khí đốt Nga - Trung Quốc đang "đi đến giai đoạn cuối cùng", theo Phó Thủ tướng Nga.

Quốc gia châu Phi quốc hữu hóa tài sản của gã khổng lồ dầu mỏ Mỹ

Thanh Hà |

Gã khổng lồ dầu mỏ Mỹ ExxonMobil rút khỏi Chad - quốc gia ở châu Phi - vào tháng 12 năm ngoái.

Phát hiện thêm mỏ khí đốt khổng lồ ở Địa Trung Hải

Thanh Hà |

Ai Cập phát hiện mỏ khí đốt lớn ở lô Nargis phía đông Địa Trung Hải, Bộ trưởng Dầu mỏ Tarek El Molla thông tin.