Đà Nẵng vận động khách sạn, nhà hàng mở cửa nhà vệ sinh cho du khách

THUỲ TRANG |

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Sơn Trà, Đà Nẵng, đang phối hợp với UBND các phường vận động ít nhất 50 chủ nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn mở cửa nhà vệ sinh miễn phí cho du khách.

Đây là hoạt động nhằm tái khởi động mô hình xã hội hóa nhà vệ sinh công cộng với thông điệp “Thoải mái như ở nhà” (Comfort as home), góp phần giải quyết nhu cầu về nhà vệ sinh phục vụ khách du lịch đến với thành phố.

Trước đó từ năm 2015, mô hình xã hội hóa nhà vệ sinh công cộng được quận Sơn Trà triển khai trên cơ sở nhân rộng mô hình từ quận Hải Châu.

 
UBND quận Sơn Trà dán biểu tượng ở những cơ sở tham gia mô hình nhà vệ sinh miễn phí cho khách. Ảnh: Nguyên Thi

Tuy nhiên, sau nhiều năm thực hiện, mô hình dần bị lãng quên do dịch bệnh COVID-19, biểu tượng nhận diện mô hình xã hội hóa nhà vệ sinh công cộng bị hư hỏng, phai màu…

Để kịp phục vụ khách du lịch đến tham quan, du lịch thành phố, nhất là du khách đến dịp hè sắp đến, UBND quận Sơn Trà đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường làm cơ quan đầu mối, hỗ trợ các địa phương và sử dụng kinh phí sự nghiệp của đơn vị để in biểu tượng của xã hội hóa nhà vệ sinh công cộng với thông điệp bằng tiếng Việt và tiếng Anh, dán tại các nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh, dịch vụ.

Mỗi cơ sở tham gia mô hình được dán 2 tờ biểu tượng của mô hình là hình mặt cười “Free Restroom” màu xanh cùng thông điệp “Thoải mái như ở nhà - Comfort as home” trước mặt tiền và khu vực nhà vệ sinh để du khách và người dân dễ dàng quan sát, sử dụng miễn phí nhà vệ sinh.

Ông Nguyễn Hoàng Việt - Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết, trước mắt, các đơn vị sẽ vận động tối thiểu 50 cơ sở tham gia thực hiện mô hình để đưa vào phục vụ khách. Phòng Văn hóa - Thông tin của quận Sơn Trà cũng khẩn trương cập nhật thông tin các cơ sở tham gia thực hiện mô hình để công khai lên kênh thông tin, phổ biến cho người dân và khách du lịch biết.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa: Đùn đẩy quản lý nhà vệ sinh công cộng, dân phóng uế bừa bãi

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Hiện nay trên địa bàn TP. Thanh Hóa đang tồn tại thực trạng hàng loạt nhà vệ sinh công cộng được đầu tư hàng trăm triệu đồng, tuy nhiên các nhà vệ sinh thông minh thì đóng cửa, nhiều nhà vệ sinh khác thì dán băng keo, nhếch nhác và hôi thối.

Nhà vệ sinh nhiều “không” tại bệnh viện, bệnh nhân ngán ngẩm

Bích Ngọc |

Cần Thơ – Không nước xả, không giấy vệ sinh, không xà bông, không người lau dọn,… là thực trạng của một số nhà vệ sinh ở Cần Thơ khiến bệnh nhân cũng như người thăm khám cảm thấy khó chịu.

100 cửa hàng ở Quận 1 cho dùng nhà vệ sinh miễn phí: Nơi hưởng ứng, nơi còn e ngại

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM – Trong khi có nhà hàng hưởng ứng kế hoạch cho du khách và người dân dùng nhà vệ sinh miễn phí thì cũng không ít người lo ngại vấn đề ý thức của người sử dụng.

Cưỡng chế nhà này đập luôn nhà kế bên, Cà Mau khẳng định không nhầm

NHẬT HỒ |

Chiều 28.3, UBND TP Cà Mau tổ chức cuộc họp cung cấp thông tin quá trình cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng đối với ông Chiêm Buồl Cột tại khóm 4, phường 5, TP Cà Mau. Thành phố Cà Mua khẳng định không nhầm mà đây là sai sót.

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường gây mưa dông diện rộng

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết đêm nay không khí lạnh tiếp tục bổ sung gây mưa rào và dông ở Bắc Bộ và khu vực Nghệ An đến Quảng Ngãi.

Kiểm tra việc thực hiện kết luận về cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Thanh tra Chính phủ tiến hành kiểm tra ngay việc thực hiện kết luận thanh tra về công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam và thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về các nội dung liên quan.

3 lần bấm nút xin đường, 49 phương tiện không nhường đường cho người đi bộ

Thế Kỷ - Khánh Trinh |

Hà Nội - Khảo sát ngẫu nhiên tại 3 vị trí có lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông dành cho người đi bộ, trong 3 lần bấm nút báo hiệu xin đường (1 lần/vị trí), có tới 49 phương tiện vẫn tiếp tục di chuyển, không nhường đường cho người đi bộ.

Giáo viên chủ nhiệm được 10.000 đồng trên mỗi học sinh đồng ý đi ngoại khóa

Chân Phúc |

TPHCM - Một thông báo gửi vào group giáo viên chủ nhiệm ở Trường THCS Nguyễn Văn Bứa (huyện Hóc Môn) với nội dung giao nhiệm vụ cho giáo viên chủ nhiệm phải vận động lớp tham gia chương trình ngoại khóa. Và thông báo cũng nêu, bên du lịch sẽ gửi lại cho giáo viên chủ nhiệm 10.000 đồng/học sinh tham gia.

Thanh Hóa: Đùn đẩy quản lý nhà vệ sinh công cộng, dân phóng uế bừa bãi

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Hiện nay trên địa bàn TP. Thanh Hóa đang tồn tại thực trạng hàng loạt nhà vệ sinh công cộng được đầu tư hàng trăm triệu đồng, tuy nhiên các nhà vệ sinh thông minh thì đóng cửa, nhiều nhà vệ sinh khác thì dán băng keo, nhếch nhác và hôi thối.

Nhà vệ sinh nhiều “không” tại bệnh viện, bệnh nhân ngán ngẩm

Bích Ngọc |

Cần Thơ – Không nước xả, không giấy vệ sinh, không xà bông, không người lau dọn,… là thực trạng của một số nhà vệ sinh ở Cần Thơ khiến bệnh nhân cũng như người thăm khám cảm thấy khó chịu.

100 cửa hàng ở Quận 1 cho dùng nhà vệ sinh miễn phí: Nơi hưởng ứng, nơi còn e ngại

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM – Trong khi có nhà hàng hưởng ứng kế hoạch cho du khách và người dân dùng nhà vệ sinh miễn phí thì cũng không ít người lo ngại vấn đề ý thức của người sử dụng.