Phát hiện thêm mỏ khí đốt khổng lồ ở Địa Trung Hải

Thanh Hà |

Ai Cập phát hiện mỏ khí đốt lớn ở lô Nargis phía đông Địa Trung Hải, Bộ trưởng Dầu mỏ Tarek El Molla thông tin.

Bộ trưởng Dầu mỏ Ai Cập nêu trong cuộc họp báo trước ủy ban quốc hội rằng việc đánh giá mỏ khí đốt mới phát hiện vẫn đang được tiến hành để xác định trữ lượng.

Nargis là một trong 4 lô thăm dò ngoài khơi mà tập đoàn dầu khí Mỹ Chevron tham gia điều hành hoạt động ở Ai Cập cùng với Tharwa Petroleum, theo trang web của Chevron.

Khảo sát Kinh tế Trung Đông thông tin trong tháng 12 rằng kích thước của giếng mới khoảng 100 tỉ mét khối khí đốt.

Các quan chức Ai Cập từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết về mỏ khí đốt mới phát hiện, theo Reuters.

Phát hiện mỏ khí đốt mới có thể thúc đẩy nỗ lực của Ai Cập trong việc định vị nước này là một trung tâm năng lượng ở phía đông Địa Trung Hải sau thông báo năm 2015 về việc Eni phát hiện ra mỏ khí đốt khổng lồ Zohr.

Theo Times of Israel, các cơ sở khí đốt tự nhiên lớn của Ai Cập ở Địa Trung Hải hầu như không hoạt động kể từ cuộc nổi dậy năm 2011 ở nước này.

Trong những năm gần đây, chính phủ của Tổng thống Abdel Fattah el-Sissi đã cải tạo và hiện đại hóa cơ sở vật chất. Năm 2018, Ai Cập ký một thỏa thuận trị giá 15 tỉ USD với công ty Delek Drilling của Israel và đối tác Mỹ Noble Energy về vận chuyển khí đốt.

Tháng 11, hãng Energean PLC công bố phát hiện mỏ khí đốt thương mại mới trữ lượng 13 tỉ mét khối ở phía đông Địa Trung Hải, ngoài khơi bờ biển Israel.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Để từ bỏ khí đốt của Nga, EU tiêu tốn hàng tỉ USD cho LNG

Thanh Hà |

Liên minh Châu Âu (EU) đang đầu tư hàng tỉ USD vào cơ sở hạ tầng trong nỗ lực thay thế nhiên liệu của Nga bằng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

EU phê duyệt cho Đức quốc hữu hóa hãng khí đốt Uniper

Thanh Hà |

Chính phủ Đức đã được Ủy ban Châu Âu cho phép quốc hữu hóa nhà nhập khẩu khí đốt Uniper, cũng như Sefe.

Phát hiện mỏ khí đốt khổng lồ ở đông Địa Trung Hải

Thanh Hà |

Hãng Energean tìm thấy 13 tỉ mét khối khí đốt ngoài khơi bờ biển của Israel.

WHO họp khẩn tìm vaccine cho virus cực nguy hiểm vừa bùng phát

Khánh Minh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hy vọng sẽ thử nghiệm vaccine phòng ngừa Marburg - loại virus cực kỳ nguy hiểm có tỉ lệ tử vong khoảng 50%.

Cháy ở Tiểu học Yên Hòa: Học sinh hốt hoảng, phụ huynh nháo nhác tìm con

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiều phụ huynh có mặt ở hiện trường đều rất lo lắng và nháo nhác tìm con trong số hàng trăm học sinh đang được sơ tán trước cổng Trường Tiểu học Yên Hòa.

Nghịch cảnh trong câu chuyện của Trấn Thành và Bùi Thạc Chuyên

Mi Lan |

Bộ phim “Tro tàn rực rỡ” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên được ví là “lửa sáng” của phim Việt năm 2022. Đặc biệt, đây là năm thua lỗ nghiêm trọng, đồng thời cảnh báo chất lượng đi xuống ở mức đáng báo động của phim Việt.

Chủ tịch Yên Bái yêu cầu xử lý nghiêm vụ khai thác khoáng sản trái phép

Văn Đức |

Chủ tịch tỉnh Yên Bái vừa ký văn bản yêu cầu xử lý nghiêm đối với trường hợp khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Vân Hội, huyện Trấn Yên.

Ớn lạnh đi trên những con đường đầy xe container ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Đường Nguyễn Duy Trinh, vòng xoay Mỹ Thủy, giao lộ Huỳnh Tấn Phát - Lưu Trọng Lư,... được người dân TPHCM ví là các "con đường tử thần", bởi thường xuyên xảy ra tai nạn chết người giữa xe container và xe máy.

Để từ bỏ khí đốt của Nga, EU tiêu tốn hàng tỉ USD cho LNG

Thanh Hà |

Liên minh Châu Âu (EU) đang đầu tư hàng tỉ USD vào cơ sở hạ tầng trong nỗ lực thay thế nhiên liệu của Nga bằng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

EU phê duyệt cho Đức quốc hữu hóa hãng khí đốt Uniper

Thanh Hà |

Chính phủ Đức đã được Ủy ban Châu Âu cho phép quốc hữu hóa nhà nhập khẩu khí đốt Uniper, cũng như Sefe.

Phát hiện mỏ khí đốt khổng lồ ở đông Địa Trung Hải

Thanh Hà |

Hãng Energean tìm thấy 13 tỉ mét khối khí đốt ngoài khơi bờ biển của Israel.