Những tấm lòng thiện nguyện tham gia hiến tạng ở Trung Quốc

Song Minh |

Chương trình hiến tạng ở Trung Quốc đạt tiến bộ lớn khi ngày càng có nhiều người trẻ tuổi tham gia.

Gia tăng số người hiến tạng

Qua nhiều năm nỗ lực, chương trình hiến và ghép tạng của Trung Quốc đã đạt tiến bộ lớn, tổng số người đăng ký hiến tạng đã vượt trên 6,18 triệu người - Hoàn cầu Thời báo đưa tin.

Theo Hiệp hội Chữ thập đỏ Trung Quốc, gần 1,54 triệu người đã đăng ký hiến tạng vào năm 2022, so với khoảng 1,52 triệu vào năm 2021 và 1,01 triệu trong năm 2020.

Dữ liệu từ tổ chức này cũng cho thấy Trung Quốc đã có 44.000 trường hợp hiến tạng sau khi chết với hơn 135.000 tạng được hiến tặng.

Đằng sau số lượng nhà tài trợ ngày càng tăng này là sự cống hiến và nỗ lực của khoảng 5,83 triệu tình nguyện viên.

Wu Yue, một phụ nữ đến từ Nam Kinh, tỉnh Giang Tô - người được cấy ghép hai lá phổi - đã trở thành người hiến tặng vào năm 2022.

Năm 26 tuổi, Wu được chẩn đoán mắc bệnh u cơ trơn bạch huyết ở phổi (LAM) giai đoạn giữa và giai đoạn cuối vào năm 2013. Đây là một dạng bệnh phổi hiếm gặp chỉ ảnh hưởng đến 5/1 triệu phụ nữ và không có cách điều trị cụ thể.

Mãi đến khi Wu gặp được hai người hiến tặng hoàn toàn phù hợp, cô mới hồi phục sức khỏe. Dù biết không thể liên lạc trực tiếp với người hiến tạng nhưng hàng năm Wu vẫn nhất quyết viết một lá thư để bày tỏ lòng biết ơn và tưởng nhớ người đã cho mình tái sinh.

Wu nói, với tư cách là một tình nguyện viên, cô nhận thấy không phải mọi người hiến tạng đều sẵn sàng tiết lộ danh tính vì sợ xã hội phân biệt đối xử và bất công, nhưng với nỗ lực không ngừng của các tổ chức khác nhau trong những năm gần đây, số lượng người hiến tạng đã tăng lên đáng kể, đặc biệt là ở thế hệ trẻ.

"Trong những năm qua, tôi đã gặp nhiều gia đình hiến tặng, thật ngạc nhiên là mặc dù họ không phải là gia đình của tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng họ là những người thân thiết nhất của tôi" - Wu nói.

Hành động cao cả

Năm 2015, Liao Yuan đăng ký tham gia lớp đào tạo điều phối viên do Trung tâm Quản lý Hiến tạng Trung Quốc tổ chức và chính thức trở thành điều phối viên hiến tạng người.

Bảy năm qua, Liao đã tham gia hơn 500 ca hiến tạng và cảm nhận sâu sắc nỗi đau mà người bình thường khó hình dung được đằng sau hành động cao cả của người hiến và gia đình họ.

Theo Liao, giao tiếp trực tiếp với các thành viên trong gia đình; giải thích các chính sách hiến tặng; chứng kiến ​​các thành viên trong gia đình ký vào đơn đồng ý hiến tặng và việc mua, phân bổ nội tạng được hiến tặng theo nguyên tắc đền bù tự nguyện; đảm bảo rằng mỗi lần hiến tặng được thực hiện công bằng và chính đáng theo mong muốn của các thành viên trong gia đình; báo cáo thông tin quyên góp kịp thời là trách nhiệm của điều phối viên, cũng là một phần khó khăn của công việc.

"Để hoàn thành nhiệm vụ của mình và đảm bảo hoàn thành thành công mỗi đợt quyên góp, tôi cần phải túc trực 24/24 giờ và bắt đầu bất cứ lúc nào. Đối mặt với áp lực công việc cao, tôi có nhiều lúc do dự" - Liao nói.

“Tuy nhiên, mỗi lần nhìn thấy những dòng tin nhắn động viên của gia đình người hiến khi biết ca mổ thành công, nhìn thấy nụ cười của bệnh nhân và nghe nhịp tim như tiếng 'cảm ơn' phát ra từ trái tim bệnh nhân sau ca phẫu thuật, tôi lại có can đảm để tiếp tục" - Liao chia sẻ.

Ở Trung Quốc, tạng được hiến tặng tự nguyện là nguồn ghép nội tạng hợp pháp duy nhất. Nói về hiến tạng, luôn có nhiều tiếng nói khác nhau ở Trung Quốc. Đôi khi, những người không biết sự thật có thể nghi ngờ về tính hợp pháp của việc hiến tạng.

"Tuy nhiên, chúng tôi là những người tình nguyện, gia đình người hiến và người nhận đều biết" - một tình nguyện viên khác tên Zhang nói.

Khi được hỏi tình nguyện viên nào khiến họ ấn tượng nhất, nhiều tình nguyện viên đã nhắc đến câu chuyện của Nika.

Cô gái người Nga tên Nika (tên đã được thay đổi) nằm lặng lẽ trong phòng phẫu thuật của Bệnh viện Đại học Y Quảng Tây vào ngày 16.11.2022.

Chồng cô, Âu Dương, hôn lên má cô và nói xin lỗi: "Em ở lại được không? Anh thực sự muốn ở với em..." Gần đó, các nhân viên y tế đã rơm rớm nước mắt vĩnh biệt Nika.

Nika đến Trung Quốc năm 2018 và yêu đất nước này. Cô bắt đầu tìm kiếm một công việc trong lĩnh vực âm nhạc để có thể ở lại Trung Quốc. Cô gặp Âu Dương, trúng tiếng sét ái tình và cặp đôi nhanh chóng kết hôn.

Đến năm 2022, Nika được chẩn đoán mắc chứng thuyên tắc phổi và sau một cơn đột quỵ tim, cô bị tổn thương não không thể hồi phục. Dù đã cố gắng hết sức, các bác sĩ vẫn không thể cứu sống Nika. Cuối cùng, Âu Dương đã ký vào giấy đồng ý cho vợ mình hiến tạng sau khi được sự đồng ý của mẹ Nika.

Ngày 16.11.2022, ca phẫu thuật hiến tạng của Nika đã hoàn thành, mang lại cuộc sống mới cho 4 người. Đó cũng là ca hiến tạng đầu tiên của một công dân Nga ở Trung Quốc.

"Tình nguyện viên chúng tôi không chỉ thấy được tình yêu thương giữa hai vợ chồng mà còn thấy được lòng tốt, sự rộng lượng của họ.

Họ cho chúng tôi một nhận thức mới về sự sống và cái chết. Vì vậy, tôi luôn tin rằng, dù có người sẵn lòng hay không sẵn sàng hiến tặng, miễn là họ sẵn sàng hiểu và ủng hộ việc hiến tạng, chúng tôi sẽ rất biết ơn” - Zhang nói.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc xây cáp quang biển khổng lồ cạnh tranh Mỹ

Khánh Minh |

Trung Quốc và các đối tác xây cáp quang khổng lồ dưới biển để cạnh tranh với sự thống trị của Mỹ về cơ sở hạ tầng truyền thông toàn cầu.

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc đạt dấu mốc ngoạn mục mới

Song Minh |

Trung Quốc vừa thử nghiệm thành công hạ cánh thẳng đứng tên lửa trên biển, đánh dấu cột mốc mới trong công nghệ vũ trụ của nước này.

Phát hiện sửng sốt ở quả tim lợn cấy ghép cho người

Hải Anh |

Tim lợn dùng để cấy ghép cho một người đàn ông Mỹ được phát hiện chứa một loại virus động vật. Tuy nhiên, chưa thể nói liệu virus này có đóng vai trò gì dẫn tới cái chết của người đàn ông ghép tim lợn hay không.

Chưa mở phiên xử vụ ông chủ Louis Holdings thao túng chứng khoán

Việt Dũng |

Theo dự kiến hôm nay (10.4), TAND Hà Nội xét xử với 8 bị cáo trong vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Louis Holdings.

Hải Phòng: Sau 2 tháng bị cháy, chợ Tam Bạc ngày càng ô nhiễm

Hà Vi |

Hải Phòng - Sau gần 2 tháng bị cháy, chợ Tam Bạc cần giữ nguyên hiện trường nên những sản phẩm, đồ dùng đã cháy để lâu ngày có tình trạng bốc mùi và gây ô nhiễm, làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Đạo diễn Lương Đình Dũng: 578 ra thế giới là niềm tự hào và danh dự của tôi

Thanh Hương (thực hiện) |

Đạo diễn Lương Đình Dũng gây chú ý khi bộ phim “578: Phát đạn của kẻ điên” của anh được lựa chọn tham dự tại nhiều kì Liên hoan phim (LHP) cũng như tranh giải thưởng quốc tế trong thời gian tới.

Tin sáng: Sức ép tăng giá điện lớn khi EVN báo lỗ kỷ lục

KHÁNH LINH - DUY HƯNG |

TIN SÁNG ngày 10.4: EVN lỗ kỷ lục, sức ép tăng giá điện ngày càng lớn; Hội An sẽ bỏ vé tham quan phân biệt du khách trong và ngoài nước; Công bố chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2023 vào cuối tháng 6...

Sẽ có hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp từ giữa tháng 6

ĐÌNH TRƯỜNG |

Bộ Tài chính cho biết, đã chỉ đạo Sở Giao dịch chứng khoán khẩn trương xây dựng và đưa hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ vào hoạt động từ 16.6 tới đây để phát triển thị trường thứ cấp minh bạch, tăng tính thanh khoản cho TPDN riêng lẻ.

Trung Quốc xây cáp quang biển khổng lồ cạnh tranh Mỹ

Khánh Minh |

Trung Quốc và các đối tác xây cáp quang khổng lồ dưới biển để cạnh tranh với sự thống trị của Mỹ về cơ sở hạ tầng truyền thông toàn cầu.

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc đạt dấu mốc ngoạn mục mới

Song Minh |

Trung Quốc vừa thử nghiệm thành công hạ cánh thẳng đứng tên lửa trên biển, đánh dấu cột mốc mới trong công nghệ vũ trụ của nước này.

Phát hiện sửng sốt ở quả tim lợn cấy ghép cho người

Hải Anh |

Tim lợn dùng để cấy ghép cho một người đàn ông Mỹ được phát hiện chứa một loại virus động vật. Tuy nhiên, chưa thể nói liệu virus này có đóng vai trò gì dẫn tới cái chết của người đàn ông ghép tim lợn hay không.