Người được ghép tim lợn đầu tiên trên thế giới chết sau 2 tháng phẫu thuật

Hải Anh |

Người đàn ông Mỹ trong ca ghép tim lợn đầu tiên trên thế giới đã qua đời sau 2 tháng kể từ ca ghép tim lịch sử, bệnh viện Maryland thực hiện ca phẫu thuật thông báo ngày 9.3.

Người được ghép tim lợn đầu tiên trên thế giới, ông David Bennett, 57 tuổi, qua đời ngày 8.3 tại Trung tâm Y tế Đại học Maryland. Các bác sĩ Mỹ không công bố nguyên nhân chính xác của ca tử vong mà chỉ tiết lộ rằng tình trạng của người đàn ông nhận tim lợn 2 tháng trước đó bắt đầu xấu đi từ vài ngày trước khi chết.

Con trai của ông Bennett cảm ơn bệnh viện đã cho phép ông được ghép tim lợn và hy vọng ca phẫu thuật mạo hiểm của cha sẽ góp thêm nỗ lực hơn nữa để chấm dứt tình trạng thiếu nội tạng.

“Chúng tôi biết ơn mọi khoảnh khắc đổi mới sáng tạo, mọi giấc mơ điên rồ, mọi đêm không ngủ đã đi vào nỗ lực lịch sử này. Chúng tôi hy vọng câu chuyện này có thể là khởi đầu của hy vọng chứ không phải là kết thúc" - David Bennett Jr cho biết.

Trong nhiều thập kỷ, giới y học đã tìm cách sử dụng nội tạng động vật để cấy ghép. Ông Bennett ở Hagerstown, Maryland là ứng cử viên cho nỗ lực mới nhất này. Trước ca phẫu thuật, ông Bennett không đủ điều kiện để ghép tim người trong khi vốn đã nằm liệt giường, phải hỗ trợ sự sống và nhiều phương pháp khác.

Sau cuộc phẫu thuật ngày 7.1, con trai của ông Bennett chia sẻ với AP rằng cha anh biết rằng không có gì đảm bảo rằng quả tim lợn được cấy ghép sẽ hoạt động.

Những nỗ lực trước đó trong việc cấy ghép nội tạng như vậy phần lớn thất bại vì cơ thể bệnh nhân nhanh chóng đào thải nội tạng động vật. Lần này, các bác sĩ phẫu thuật ở Maryland đã sử dụng một quả tim từ một con lợn đã chỉnh sửa gene: Các nhà khoa học sửa đổi để loại bỏ các gene lợn kích hoạt quá trình đào thải siêu nhanh và thêm gene người để giúp cơ thể tiếp nhận nội tạng.

Lúc đầu, quả tim lợn vẫn hoạt động bình thường, và bệnh viện Maryland cập nhật định kỳ rằng ông Bennett dường như đang dần hồi phục.

Ông Bennett đã sống sót lâu hơn đáng kể với trái tim lợn đã được chỉnh sửa gene. Trước đó, năm 1984, Baby Fae, một trẻ sơ sinh ở California, sống được 21 ngày với trái tim của một con khỉ đầu chó. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Ba Lan bất ngờ giao hết phi đội MiG-29 cho Mỹ để cung cấp cho Ukraina

Hải Anh |

Ba Lan thông báo ngày 8.3 về việc sẽ giao tất cả các máy bay chiến đấu MiG-29 cho Mỹ, động thái thúc đẩy một thỏa thuận cho phép các máy bay chiến đấu được chuyển cho quân đội Ukraina.

Tân Đại sứ Mỹ đến Trung Quốc

Thanh Hà |

Tân Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nicholas Burns đã đến Bắc Kinh ngày 4.3 cùng vợ ông, bà Libby.

Lần đầu ghép tim lợn biến đổi gene cho bệnh nhân ở Mỹ

Hải Anh |

Các bác sĩ Mỹ đã cấy ghép một quả tim lợn vào một bệnh nhân trong nỗ lực cuối cùng để cứu sống người bệnh.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ba Lan bất ngờ giao hết phi đội MiG-29 cho Mỹ để cung cấp cho Ukraina

Hải Anh |

Ba Lan thông báo ngày 8.3 về việc sẽ giao tất cả các máy bay chiến đấu MiG-29 cho Mỹ, động thái thúc đẩy một thỏa thuận cho phép các máy bay chiến đấu được chuyển cho quân đội Ukraina.

Tân Đại sứ Mỹ đến Trung Quốc

Thanh Hà |

Tân Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nicholas Burns đã đến Bắc Kinh ngày 4.3 cùng vợ ông, bà Libby.

Lần đầu ghép tim lợn biến đổi gene cho bệnh nhân ở Mỹ

Hải Anh |

Các bác sĩ Mỹ đã cấy ghép một quả tim lợn vào một bệnh nhân trong nỗ lực cuối cùng để cứu sống người bệnh.