10 tháng thao túng thị trường cổ phiếu của ông chủ Louis Holdings, Trí Việt

Việt Dũng |

Trong thời gian ngắn, bị can Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam "bắt tay" đẩy giá cổ phiếu "rác" gấp 37 lần, từ đó thu lợi bất chính hơn 153 tỉ đồng từ việc thao túng 2 mã BII, TGG.

Khởi nguồn của hành vi thao túng chứng khoán

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố bị can Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch HĐQT Louis Holdings; Đỗ Đức Nam - Tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán Trí Việt về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” theo khoản 2 điều 211 Bộ luật Hình sự 2015.

Cùng bị đề nghị truy tố tội danh trên có Lê Thị Thu Hương - Phó Tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán Trí Việt; Lê Thị Thùy Liên - nhân viên dịch vụ tài chính chứng khoán Trí Việt; Trịnh Thị Thúy Linh - Giám đốc hành chính Louis Holding.

Ông Nhân, 41 tuổi, khởi nghiệp bằng nghề buôn gạo tại Cần Thơ sau đó cùng vợ lập công ty đầu tiên là Doanh nghiệp tư nhân Thành Nhân. Ông Nhân sau đó nổi dần với vai trò là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Louis Holdings.

Từ năm 2020, ông Nhân được mọi người biết đến nhiều hơn khi Louis Holdings thâu tóm thêm nhiều doanh nghiệp đang làm ăn thua lỗ, có giá trị cổ phiếu thấp. Từ đó tạo thành "hệ sinh thái" Louis Holdings do ông Nhân điều hành để thao túng thị trường chứng khoán.

Theo kết luận, khởi nguồn của việc làm lũng đoạn thị trường của ông Nhân là mua lại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư. Sau khi mua về, Bảo Thư đổi tên thành Công ty Louis Land (mã cổ phiếu là BII) hoạt động chính là đầu tư bất động sản nhưng chưa có dự án nào.

Ông Nhân sau đó thâu tóm thêm Công ty Đầu tư và Xây dựng Trường Giang về đổi tên thành Công ty Louis Capital (mã cổ phiếu TGG). Khi có hai mã cổ phiếu BII và TGG trong tay, ông Nhân bàn bạc với Nam tìm cách thao túng.

Hai "đại gia" thông đồng thao túng chứng khoán

Tại cơ quan điều tra, bị can Nhân thừa nhận việc thoả thuận, thông đồng, thống nhất với Đỗ Đức Nam về việc thực hiện giao dịch, mua bán, khớp lệnh đẩy giá cổ phiếu BII, TGG nhằm thu lợi bất chính.

Bị can đã dùng 20 tài khoản chứng khoán đứng tên mình và người thân, nhân viên để cùng với Nam sử dụng. Trong đó, 17 tài khoản của 15 cá nhân/pháp nhân Louis Holding giao dịch mã chứng khoán TGG; 17 tài khoản của 15 cá nhân/pháp nhân Louis Capital giao dịch mã BII.

Nhân và Nam thống nhất với nhau về việc khớp lệnh giao dịch, số lượng, khối lượng, thời gian khớp lệnh cổ phiếu, nguồn tiền, dòng tiền luân chuyển vào các tài khoản chứng khoán để mua, bán theo kịch bản từng giai đoạn diễn biến giá cổ phiếu.

Bị can Nhân là người chỉ đạo nhân viên nhận tiền, chuyển tiền, nộp rút tiền vào các tài khoản để mua bán cổ phiếu. Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo Hương, Liên khớp lệnh mua bán cổ phiếu TGG, BII. Nam lo nguồn vốn và được Nhân trả số tiền 4% ngoài hợp đồng vay vốn của Công ty của mình.

Khi kịch bản lên xong, tháng 1.2021, ông Nhân mở tài khoản chứng khoán để mua thử gần 100.000 cổ phiếu BII với giá 1.000 đồng/cổ phiếu, sau đó bán ra với giá gấp đôi. Thấy có lãi nên ông Nhân thống nhất với Nam về việc mở các tài khoản chứng khoán tại Công ty CP chứng khoán Trí Việt.

Ông Nhân sau đó nhờ người thân mở nhiều tài khoản chứng khoán để mua toàn bộ 10 triệu cổ phiếu BII với giá cao nhất là 6.500 đồng/cổ phiếu. Khi đã sở hữu số lượng lớn cổ phiếu BII, từ tháng 2.2021, ông Nhân và Nam dùng 17 tài khoản chứng khoán khác nhau để liên tục mua bán, khớp lệnh chéo.

Từ đó, giá BII được đẩy lên 11.200 đồng/cổ phiếu. Tham vọng khuấy đảo thị trường không dừng lại, tháng 8.2021 ông Nhân lập nhóm trên mạng xã hội mang tên “Louis Family” với hơn 10.000 thành viên.

Ông Nhân thường xuyên đăng bài viết với các khẩu hiệu như "đặt lệnh hôm nay, lưu lại ngày mai", "đến cuối năm BII không tăng lên 3x, TGG không được 4x, mọi người cứ chửi thoải mái". Những lời kêu gọi này đã thu hút nhiều nhà đầu tư, đẩy giá BII liên tục có các phiên tăng trần và lập đỉnh với giá 33.800 đồng/cổ phiếu, gấp 10 lần thời điểm nhóm ông Nhân mua vào.

Khi giá BII lập đỉnh cũng là lúc nhóm của Nhân và Nam thực hiện xong việc bán chốt lời để thu lợi bất chính. Từ thời điểm mua vào đến khi bán ra là 10 tháng, nhóm ông Nhân đã thu lời hơn 63 tỉ đồng từ mã BII.

Với cổ phiếu TGG, từ tháng 2-6.2021, nhóm ông Nhân liên tục dùng nhiều tài khoản khác nhau mua vào hơn 10 triệu cổ phiếu TGG với giá 1.800 đồng/cổ phiếu.

Nguồn tiền để mua vào vẫn là vay của Trí Việt để xoay vòng. Cũng giống như với BII, khi có số lượng lớn TGG trong tay, ông Nhân lại đi hô hào thu hút nhà đầu tư. Sau nhiều phiên tăng trần liên tiếp, TGG lập đỉnh với giá 74.800 đồng/cổ phiếu, gấp 37 lần thời điểm ông Nhân mua vào.

Khi vừa lập đỉnh là các phiên TGG giảm sàn liên tục do mất thanh khoản, khối lượng giao dịch ít nên rớt về giá 10.550 đồng/cổ phiếu. Lúc nhiều nhà đầu tư rơi vào tuyệt vọng khi TGG liên tục "nằm sàn", nhóm của ông Nhân đã kịp chốt lời, thu lợi bất chính hơn 90 tỉ đồng.

Tiền bán cổ phiếu, ông Nhân chỉ đạo cấp dưới nhận tiền, chuyển tiền vào các tài khoản chứng khoán trong nhóm ở các ngân hàng khác nhau. Cuối tháng, thuộc cấp của ông Nhân đưa các chứng từ cho người đứng tên mở tài khoản hộ để ký xác nhận hợp thức thủ tục hồ sơ.

Ông Nam bị xác định phê duyệt cho ông Nhân vay vốn và trực tiếp chỉ đạo cấp dưới thực hiện thao túng chứng khoán, giúp ông Nhân thu lời bất chính hơn 153 tỉ đồng. Ông Nam còn lợi dụng việc cho Louis Holding vay tiền mua bán, thao túng giá cổ phiếu để yêu cầu ông Nhân chi hoa hồng ngoài hợp đồng 500 triệu đồng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Mánh lới ông chủ Louis Holdings và Trí Việt sử dụng để thao túng cổ phiếu

Việt Dũng |

Ông Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch HĐQT Louis Holdings được Đỗ Đức Nam tư vấn đã thâu tóm cổ phiếu rác, dùng nhiều tài khoản để mua bán, tạo tính thanh khoản, làm giá để hưởng lợi bất chính hàng trăm tỉ.

Chứng khoán 7.6: Những cổ phiếu "họ FLC" bị ông Trịnh Văn Quyết thao túng

NHÓM PV |

Chứng khoán 7.6: Những cổ phiếu "họ FLC" bị ông Trịnh Văn Quyết thao túng; cổ phiếu VN30 chìm trong sắc đỏ;...

Bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Trí Việt Đỗ Đức Nam

Việt Dũng |

Ngoài ông Đỗ Đức Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công còn bắt tạm giam 3 bị can khác để điều tra về hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán".

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Mánh lới ông chủ Louis Holdings và Trí Việt sử dụng để thao túng cổ phiếu

Việt Dũng |

Ông Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch HĐQT Louis Holdings được Đỗ Đức Nam tư vấn đã thâu tóm cổ phiếu rác, dùng nhiều tài khoản để mua bán, tạo tính thanh khoản, làm giá để hưởng lợi bất chính hàng trăm tỉ.

Chứng khoán 7.6: Những cổ phiếu "họ FLC" bị ông Trịnh Văn Quyết thao túng

NHÓM PV |

Chứng khoán 7.6: Những cổ phiếu "họ FLC" bị ông Trịnh Văn Quyết thao túng; cổ phiếu VN30 chìm trong sắc đỏ;...

Bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Trí Việt Đỗ Đức Nam

Việt Dũng |

Ngoài ông Đỗ Đức Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công còn bắt tạm giam 3 bị can khác để điều tra về hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán".