Hải Phòng: Sau 2 tháng bị cháy, chợ Tam Bạc ngày càng ô nhiễm

Hà Vi |

Hải Phòng - Sau gần 2 tháng bị cháy, chợ Tam Bạc cần giữ nguyên hiện trường nên những sản phẩm, đồ dùng đã cháy để lâu ngày có tình trạng bốc mùi và gây ô nhiễm, làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

 
 
Thông tin từ UBND quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng), chợ Tam Bạc có tổng diện tích là 4.618 m2, kết cấu là nhà khung thép 2 tầng (trong đó có 3.391 m2 thuê của Công ty TNHH MTV quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng).
 
Theo thống kê có 665/775 quầy hàng bị ảnh hưởng, chủ yếu kinh doanh các mặt hàng: vải, quần áo, giầy dép, vàng mã, đồ khô,...
 
 
Gần 2 tháng sau khi bị cháy, do phải giữ nguyên hiện trường nên nhiều khu vực trong chợ Tam Bạc có tình trạng bốc mùi, gây ô nhiễm cho người dân quanh khu vực. Tiểu thương Nguyễn Thị Thanh Minh - cho biết: "Cũng khoảng hơn tuần trở lại đây, thời tiết nồm ẩm nên những đồ bị cháy phía trong chợ bị ẩm mốc, tạo thành mùi hôi bốc lên vô cùng khó chịu".
 
 
"Vì bán hàng đối diện với khu vực này nên chúng tôi cùng nhau tìm lại những cuộn vải cháy vẫn tận dụng được để căng thêm. Một phần để đẹp hơn và sạch sẽ hơn, một phần để muỗi và côn trùng hạn chế bay ra khu vực ngoài này" - bà Minh nói.
 
Nhiều người dân cũng cho biết thêm, nằm ngay khu vực trung tâm thành phố do không được dọn dẹp ngay nên chợ Tam Bạc ngày càng gây ô nhiễm môi trường và làm mất mĩ quan đô thị.
 
 
Trao đổi với PV Lao Động, ông Lê Hoàng Long - Trưởng Ban quản lý chợ quận Hồng Bàng - xác nhận: "Do các mặt hàng bị cháy chủ yếu là vải, quần áo, giầy dép,... nên có tình trạng bị ngấm nước, để lâu ngày phát sinh ra mùi. Mặc dù, trước đó, ban quản lý chợ đã cho dọn dẹp bên ngoài, tiến hành rắc vôi bột đảm bảo vệ sinh môi trường".
“Từ ngày 8.4, phía quận Hồng Bàng đã tiến hành quây tôn và dọn dẹp vệ sinh để chuẩn bị cho công tác tháo, dỡ chợ” - ông Long - cho hay.
“Từ ngày 8.4, phía quận Hồng Bàng đã tiến hành quây tôn và dọn dẹp vệ sinh để chuẩn bị cho công tác tháo, dỡ chợ” - ông Long cho hay.
Được biết, quận Hồng Bàng chỉ đạo, triển khai quây 325 m tôn khu vực chợ Tam Bạc, trong đó quây kín tôn các phía đường Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, Hoàng Ngân và một phần đường Tôn Thất Thuyết để giữ an ninh trật tự hiện trường và bảo vệ môi trường khu vực.
Được biết, quận Hồng Bàng chỉ đạo, triển khai quây 325 m tôn khu vực chợ Tam Bạc, trong đó quây kín tôn các phía đường Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, Hoàng Ngân và một phần đường Tôn Thất Thuyết để giữ an ninh trật tự hiện trường và bảo vệ môi trường khu vực.
Hà Vi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Tìm người chứng kiến vụ tai nạn khiến 2 người đàn ông tử vong

Băng Tâm |

Chiều 7.3, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải An thông báo tìm người chứng kiến vụ tai nạn giao thông.

Hải Dương: Công trình nước sạch tiền tỉ 20 năm bỏ hoang không hoạt động

Hà Vi |

Công trình nước sạch sinh hoạt nông thôn ở xã Hiệp Hòa (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) sau khi xây dựng xong, suốt 20 năm vẫn chưa sử dụng được ngày nào.

Công viên ở Hải Phòng được chỉnh trang sau phản ánh của Báo Lao Động

Mai Dung |

UBND quận Ngô Quyền (Hải Phòng) đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương dọn dẹp, chỉnh trang khuôn viên Công viên 53 Lạch Tray sau phản ánh của Báo Lao Động.

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

Tân Hiệp Phát: Từ hợp đồng giả cách đến trốn thuế, chiếm đoạt tài sản

Linh Anh |

Hợp đồng giả cách được hiểu là hợp đồng mà các bên thực hiện nhằm mục đích che giấu đi một hợp đồng khác và thông qua hợp đồng đó để trục lợi, chiếm đoạt tài sản. Vụ việc của Tân Hiệp Phát là một ví dụ điển hình.

Bác đề xuất gia hạn báo cáo tài chính của Novaland, Hải Phát, Louis Capital

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 11.4, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết đã bác đề nghị gia hạn công bố báo cáo tài chính của nhiều doanh nghiệp như: Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát; Louis Capital và Novaland.

Góc độ pháp lý việc giáo viên đăng ảnh học sinh lên TikTok

KHÁNH AN |

Nhiều giáo viên tự ý đăng tải hình ảnh học sinh lên TikTok nhằm mục đích câu view, câu like. Dưới góc độ pháp lý, luật sư cho rằng, những hành vi này vi phạm vào quyền được bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ, có thể bị phạt tiền và buộc gỡ toàn bộ các hình ảnh khỏi mạng xã hội.

Vụ bị trừ lương do hàng lỗi: Công ty hoàn trả tiền lương cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Vụ hàng trăm công nhân Công ty TNHH Saitex International (Khu công nghiệp Amata, TP Biên Hoà) ngừng việc tập thể do bị công ty trừ tiền lương với lý do hàng bị lỗi, chiều 11.4, Công ty đã ra thông báo thu hồi yêu cầu bồi thường hàng lỗi từ 15-25% và sẽ hoàn lại tiền đã trừ trước đó cho người lao động.

Hải Phòng: Tìm người chứng kiến vụ tai nạn khiến 2 người đàn ông tử vong

Băng Tâm |

Chiều 7.3, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải An thông báo tìm người chứng kiến vụ tai nạn giao thông.

Hải Dương: Công trình nước sạch tiền tỉ 20 năm bỏ hoang không hoạt động

Hà Vi |

Công trình nước sạch sinh hoạt nông thôn ở xã Hiệp Hòa (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) sau khi xây dựng xong, suốt 20 năm vẫn chưa sử dụng được ngày nào.

Công viên ở Hải Phòng được chỉnh trang sau phản ánh của Báo Lao Động

Mai Dung |

UBND quận Ngô Quyền (Hải Phòng) đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương dọn dẹp, chỉnh trang khuôn viên Công viên 53 Lạch Tray sau phản ánh của Báo Lao Động.