Nhà khoa học Trung Quốc gây tranh cãi với dự án y khoa đầy tham vọng

Thảo Phương |

Sau 3 năm bị kết án tù vì hành nghề bất hợp pháp, nhà khoa học Trung Quốc Hạ Kiến Khuê (He Jiankui) tiếp tục gây tranh cãi bởi dự án y khoa mới: Tìm ra phương pháp trị bệnh rối loạn dưỡng cơ.

Trở nên nổi tiếng trong giới y khoa bởi những dự án “điên rồ” song Hạ Kiến Khuê vẫn được một số bệnh nhân ngỏ lời tiếp tục nghiên cứu những căn bệnh “vô phương cứu chữa”.

Sau khi mãn hạn 3 năm tù vì chỉnh sửa trái phép gene người để ba đứa trẻ được sinh ra, Hạ Kiến Khuê tiếp tục nhắm đến những dự án tham vọng và gần như không có khả năng thực hiện.

Li Zhaoxia - cha của một cậu bé 9 tuổi mắc chứng rối loạn dưỡng cơ đã liên hệ nhà khoa học từng bị kết án 3 năm tù với mong muốn có thể giúp con trai trị khỏi bệnh. Sau 2 tháng nghiên cứu, Hạ Kiến Khuê nói với Li rằng, về mặt kỹ thuật, ông có khả năng trị liệu hoàn toàn căn bệnh nan y mà cậu bé 9 tuổi đang gặp phải.

Tháng 12.2022, Hạ Kiến Khuê đã công bố dự án y khoa của mình trên Twitter với mục đích huy động 50 triệu nhân dân tệ (khoảng 171 tỉ VND) cho nghiên cứu về bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne (DMD). Ông cho biết kế hoạch có thể bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vào tháng 3.2025.

 
Nhà khoa học Trung Quốc Hạ Kiến Khuê đang huy động 50 triệu nhân dân tệ cho dự án y khoa mới. Ảnh: Xinhua

DMD là căn bệnh di truyền hiếm gặp, chủ yếu ảnh hưởng đến các bé trai và làm suy nhược cũng như mất dần những khối cơ quan trọng trên cơ thể. Hiện tại, giới khoa học chưa đưa ra cách chữa bệnh loạn dưỡng cơ, song thuốc và liệu pháp có thể giúp kiểm soát các triệu chứng và làm chậm quá trình bệnh.

Hạ Kiến Khuê cho biết sự đặc thù của căn bệnh khiến người trẻ chết vì suy tim và phổi khi họ khoảng 20 tuổi đang không có loại thuốc hữu dụng nhưng liệu pháp gene có thể giúp ích. “Chúng tôi hy vọng các công cụ AI có thể phát triển và cải thiện hiệu quả của liệu pháp gene, đồng thời giảm phần lớn chi phí của để mỗi gia đình có thể chi trả được” - Hạ Kiến Khuê chia sẻ.

Cuối tháng 2.2023, Hạ Kiến Khuê khiến giới truyền thông bất ngờ khi mở họp báo và tuyên bố rằng đã được cấp thị thực theo chương trình thu hút nhân tài tại Hong Kong (Trung Quốc). Nhà khoa học từng bị kết án cho biết ông đang liên hệ với các trường đại học, viện nghiên cứu và công ty tại đặc khu hành chính để tiến hành kế hoạch nghiên cứu gene.

 
Hạ Kiến Khuê khẳng định liệu pháp gene có thể giúp ích cho căn bệnh loạn dưỡng cơ. Ảnh: Instagram @brianxwang

Tuy nhiên, chưa đầy 1 ngày sau khi Hạ Kiến Khuê thông báo được cấp thị thực, các quan chức nhập cư Hong Kong đã nhanh chóng phản hồi rằng trường hợp của nhà khoa học Trung Quốc là không tồn tại. Cuộc điều tra hình sự cũng đang được tiến hành với cáo buộc một cá nhân “khai báo sai sự thật” trong đơn. Tuyên bố không nêu tên Hạ Kiến Khuê, nhưng đề cập đến các chi tiết trong trường hợp của ông.

Hạ Kiến Khuê được trả tự do vào tháng 4.2022 và từng được mời đến Đại học Oxford để đàm đạo về công trình nghiên cứu y khoa. Tuy nhiên, theo chia sẻ trên Twitter của nhà khoa học Trung Quốc, ông chưa sẵn sàng để nói về những trải nghiệm của mình trong ba năm qua và quyết định hủy bỏ chuyến thăm.

Trước đó, dự án nghiên cứu biến đổi gene người cho 3 trẻ sơ sinh của Hạ Kiến Khuê vào năm 2018 đã bị chỉ trích nặng nề. Thậm chí 122 nhà khoa học đã bày tỏ sự phẫn nộ mạnh mẽ về đạo đức y khoa của ông.

“Các thí nghiệm trực tiếp trên con người chỉ có thể được mô tả là ‘điên rồ’. Bất kỳ nỗ lực nào để biến đổi trực tiếp phôi người và cố gắng cho những đứa trẻ ra đời trước khi được kiểm nghiệm nghiêm ngặt là một rủi ro lớn”, 122 bác sĩ đưa ra tuyên bố chung.

Thảo Phương
TIN LIÊN QUAN

Hé lộ cuộc sống của những em bé chỉnh sửa gene đầu tiên trên thế giới

Song Minh |

Theo nhà khoa học Trung Quốc chỉnh sửa gene người Hạ Kiến Khuê, những em bé chỉnh sửa gene đầu tiên trên thế giới do ông tạo ra hiện đang sống hạnh phúc với cha mẹ.

Nhà khoa học Trung Quốc chỉnh sửa gene người tái xuất với dự án mới

Khánh Minh |

Nhà khoa học Trung Quốc tạo ra 3 đứa trẻ được chỉnh sửa gene người đầu tiên trên thế giới đang tìm kiếm tài trợ của chính phủ cho dự án mới.

Nhà khoa học Trung Quốc chỉnh sửa gene người lĩnh án tù

Song Minh |

Trung Quốc kết án nhà khoa học chỉnh sửa gene người 3 năm tù và phạt 430.000 USD vì vi phạm các quy định và nguyên tắc đạo đức.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Hé lộ cuộc sống của những em bé chỉnh sửa gene đầu tiên trên thế giới

Song Minh |

Theo nhà khoa học Trung Quốc chỉnh sửa gene người Hạ Kiến Khuê, những em bé chỉnh sửa gene đầu tiên trên thế giới do ông tạo ra hiện đang sống hạnh phúc với cha mẹ.

Nhà khoa học Trung Quốc chỉnh sửa gene người tái xuất với dự án mới

Khánh Minh |

Nhà khoa học Trung Quốc tạo ra 3 đứa trẻ được chỉnh sửa gene người đầu tiên trên thế giới đang tìm kiếm tài trợ của chính phủ cho dự án mới.

Nhà khoa học Trung Quốc chỉnh sửa gene người lĩnh án tù

Song Minh |

Trung Quốc kết án nhà khoa học chỉnh sửa gene người 3 năm tù và phạt 430.000 USD vì vi phạm các quy định và nguyên tắc đạo đức.