Nhà khoa học Trung Quốc chỉnh sửa gene người tái xuất với dự án mới

Khánh Minh |

Nhà khoa học Trung Quốc tạo ra 3 đứa trẻ được chỉnh sửa gene người đầu tiên trên thế giới đang tìm kiếm tài trợ của chính phủ cho dự án mới.

Hạ Kiến Khuê (He Jiankui) - cựu phó giáo sư tại Đại học Khoa học và Công nghệ miền Nam - năm 2019 đã bị Tòa án Nhân dân quận Nam Sơn, Thâm Quyến phạt 3 năm tù vì chỉnh sửa trái phép gene người để 3 đứa trẻ được sinh ra. Sau khi ra tù, Hạ Kiến Khuê đã chuyển đến Bắc Kinh và đang xin tài trợ của chính phủ cho một dự án tổng hợp ADN - tờ SCMP đưa tin.

“Tôi đến Bắc Kinh để phát triển” - Hạ Kiến Khuê đăng trên Weibo tháng trước. Trong một bài đăng riêng, Hạ Kiến Khuê cho biết muốn nghiên cứu một dự án tổng hợp ADN mới và đang chuẩn bị nộp đơn xin chính phủ tài trợ. “Tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu khoa học và phục vụ đất nước” - Hạ viết trên Weibo.

Khi được SCMP liên lạc hôm 7.9, Hạ Kiến Khuê từ chối nói rõ về kế hoạch của mình.

Theo đề xuất nghiên cứu mà nhà khoa học gây tranh cãi này đăng trên Weibo, dự án đặt mục tiêu huy động được 50 triệu nhân dân tệ (tương đương 7,2 triệu USD) để phát triển nền tảng tổng hợp ADN thế hệ thứ ba đầu tiên của Trung Quốc trong ba năm.

“Giải trình tự ADN giống như đọc dữ liệu từ đĩa máy tính, trong khi tổng hợp ADN giống như ghi dữ liệu từ đĩa. Công dụng lớn nhất của bộ tổng hợp ADN mà tôi định làm là để lưu trữ thông tin. Một đoạn ADN tổng hợp có kích thước bằng móng tay có thể lưu trữ nội dung của các cuốn sách từ toàn bộ thư viện quốc gia” - Hạ Kiến Khuê viết.

Nhà khoa học Trung Quốc nói thêm rằng bộ tổng hợp ADN đã kết hợp các công nghệ quan trọng bao gồm tổng hợp ADN, chip và sản xuất linh kiện điện tử khác, cũng như kỹ thuật cơ khí cao cấp.

“Chúng ta nên nắm bắt các cơ hội tăng trưởng kinh tế và công nghệ mới từ lĩnh vực sinh học tổng hợp” - Hạ viết trong đề xuất nghiên cứu.

Năm 2018, Hạ Kiến Khuê đã khiến cả thế giới sửng sốt khi thông báo đã tạo ra hai bé gái sinh đôi được chỉnh sửa gene, “Lulu” và “Nana”. Bé thứ ba, "Amy", được sinh ra vào năm 2019. Thông tin về ba cô bé này đến giờ vẫn chưa được công khai.

Hạ Kiến Khuê đã sử dụng công cụ chỉnh sửa gene CRISPR-Cas9 để viết lại gene CCR5 của ba phôi với mục đích làm cho chúng có khả năng miễn nhiễm HIV. Cha của những đứa trẻ này dương tính với HIV.

Các nhà khoa học cho biết công nghệ chỉnh sửa bộ gene có tiềm năng chữa khỏi một loạt bệnh di truyền trong tương lai nhưng công nghệ này vẫn chưa hoàn chỉnh. Cho đến nay, việc sử dụng các công cụ này trong phôi vẫn còn hạn chế trong nghiên cứu.

Hạ Kiến Khuê bị kết án 3 năm tù và bị phạt 3 triệu nhân dân tệ (432.000 USD) vì đã thực hiện "hành vi y tế bất hợp pháp" vào năm 2019. Hạ ra tù vào đầu năm nay.

Trước đó, Hạ Kiến Khuê đã bị Đại học Khoa học và Công nghệ Phương Nam ở Thâm Quyến sa thải.

Đầu năm nay, hai nhà đạo đức sinh học nổi tiếng của Trung Quốc đã kêu gọi chính phủ Trung Quốc bảo vệ tốt hơn ba bé gái đã được chỉnh sửa gene.

Trong một đề xuất được đệ trình lên Ủy ban Y tế Quốc gia vào tháng Hai, các nhà đạo đức sinh học đề nghị thành lập một “tổ chức nghiên cứu và chăm sóc” chuyên dụng và phân bổ quỹ để chăm sóc những đứa trẻ này.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Lần đầu ghép tim lợn biến đổi gene cho bệnh nhân ở Mỹ

Hải Anh |

Các bác sĩ Mỹ đã cấy ghép một quả tim lợn vào một bệnh nhân trong nỗ lực cuối cùng để cứu sống người bệnh.

Nhà khoa học Trung Quốc chỉnh sửa gene người lĩnh án tù

Song Minh |

Trung Quốc kết án nhà khoa học chỉnh sửa gene người 3 năm tù và phạt 430.000 USD vì vi phạm các quy định và nguyên tắc đạo đức.

Nhà khoa học Trung Quốc chỉnh sửa gene người lần đầu lên tiếng

Thanh Hà |

Nhà khoa học Trung Quốc cho biết, thí nghiệm này đã bị tạm dừng sau khi bị cộng đồng quốc tế phản đối kịch liệt.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Lần đầu ghép tim lợn biến đổi gene cho bệnh nhân ở Mỹ

Hải Anh |

Các bác sĩ Mỹ đã cấy ghép một quả tim lợn vào một bệnh nhân trong nỗ lực cuối cùng để cứu sống người bệnh.

Nhà khoa học Trung Quốc chỉnh sửa gene người lĩnh án tù

Song Minh |

Trung Quốc kết án nhà khoa học chỉnh sửa gene người 3 năm tù và phạt 430.000 USD vì vi phạm các quy định và nguyên tắc đạo đức.

Nhà khoa học Trung Quốc chỉnh sửa gene người lần đầu lên tiếng

Thanh Hà |

Nhà khoa học Trung Quốc cho biết, thí nghiệm này đã bị tạm dừng sau khi bị cộng đồng quốc tế phản đối kịch liệt.