Dự báo thời điểm GDP của Trung Quốc sẽ vượt Mỹ

Thanh Hà |

Có rất nhiều dự báo về thời điểm GDP của Trung Quốc vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới.

20 năm trước, kinh tế Trung Quốc chỉ bằng 14% so với nền kinh tế Mỹ (theo tỉ giá hối đoái thị trường). Nhưng các nhà kinh tế đã bắt đầu suy đoán về thời điểm GDP của Trung Quốc có thể vượt GDP của Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trong bài báo xuất bản năm 2003, ngân hàng Goldman Sachs dự đoán năm GDP Trung Quốc vượt Mỹ là năm 2041.

Vào thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2009, dự đoán đó đã bị nghi ngờ. Khoảng cách giữa Trung Quốc và Mỹ thu hẹp nhanh hơn nhiều so với dự kiến. Điều này là do sự chao đảo của kinh tế Mỹ, sự tăng trưởng bền bỉ của Trung Quốc và đồng nhân dân tệ tăng giá đều đặn. Năm 2010, GDP của Trung Quốc bằng 40% GDP của Mỹ.

Khi đó, Goldman Sachs chuyển ngày GDP Trung Quốc vượt Mỹ từ đầu những năm 2040 sang cuối những năm 2020.

The Economist thậm chí còn mạnh dạn hơn, tạo ra biểu đồ tương tác trong năm 2010 cho phép độc giả đưa ra dự đoán của riêng họ về thời điểm Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ, dựa trên các giả định của độc giả về tăng trưởng, lạm phát và tỉ giá hối đoái.

Các giả định mặc định của tờ báo khi đó cho rằng thời điểm kinh tế của Trung Quốc vươn lên lớn nhất thế giới có thể đến sớm nhất là năm 2019.

Tuy nhiên, chỉ 5 năm sau đó, xu hướng này trở nên không còn thích hợp, không phải vì tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc thấp mà vì tỉ giá hối đoái của nước này, được điều chỉnh theo lạm phát, đột ngột ngừng mạnh lên.

Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ năm 2015, khiến các nhà đầu tư lo ngại đồng tiền này sẽ tiếp tục giảm giá. Ngày Trung Quốc vươn lên trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới đã bị điều chỉnh xa thêm.

Vào cuối năm 2015, năm của nhiều biến động, công ty EIU dự báo Trung Quốc sẽ không vượt qua Mỹ cho đến năm 2032, muộn hơn 8 năm so với dự báo 12 tháng trước đó.

Cũng theo The Economist, những trì hoãn về ngày định mệnh của kinh tế Trung Quốc đã dẫn tới một số nghi ngờ liệu ngày này có thực sự diễn ra hay không.

Lực lượng lao động của Trung Quốc bị thu hẹp và sự suy giảm có thể tăng tốc trong những thập kỷ tới. Ảnh: Xinhua
Lực lượng lao động của Trung Quốc bị thu hẹp và sự suy giảm có thể tăng tốc trong những thập kỷ tới. Ảnh: Xinhua

Tăng trưởng năng suất của Trung Quốc đã chậm lại và nhân khẩu học của nước này cũng đã thay đổi. Lực lượng lao động của Trung Quốc bị thu hẹp và sự suy giảm có thể tăng tốc trong những thập kỷ tới. Liên Hợp Quốc dự đoán dân số Trung Quốc trong độ tuổi 15-64 sẽ giảm hơn 100 triệu vào những năm 2030.

Theo hãng nghiên cứu Capital Economics, nếu GDP của Trung Quốc không vượt qua Mỹ vào giữa thập kỷ đó, thì nước này có thể không bao giờ vượt qua được.

Các tổ chức dự báo khác, bao gồm OECD, Viện Lowy và Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh, dự đoán GDP của Trung Quốc sẽ vượt qua GDP của Mỹ vào một thời điểm nào đó trong những năm 2030. Ví dụ, EIU hiện cho rằng thời điểm đó là năm 2039. Dự đoán này rất gần với thời điểm ban đầu mà Goldman Sachs nêu ra cách đây 20 năm.

Nền kinh tế Trung Quốc đã có những thăng trầm trong 2 thập kỷ qua. Kết quả là, những dự báo về số phận của nền kinh tế nước này lại trở lại như dự đoán ban đầu. Đôi khi tương lai dễ nhìn thấy hơn từ khoảng cách xa, The Economist nhận định.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Phản ứng của người phụ nữ Trung Quốc sau khi được cứu ở Everest gây phẫn nộ

Thanh Hà |

Một người phụ nữ Trung Quốc suýt chết khi leo lên đỉnh Everest bị cáo buộc từ chối trả cho Sherpa dẫn đường - người đã cứu mạng cô - khoản phí cứu hộ 10.000 USD, gây ra phản ứng dữ dội trên mạng xã hội đại lục.

Lưới điện Trung Quốc căng thẳng dưới những đợt nắng nóng không ngừng

Khánh Minh |

Lưới điện bị căng thẳng liên tục khi các đợt nắng nóng ở phía nam và phía đông Trung Quốc sẽ kéo dài đến hết tháng 6.

Thanh niên ở Trung Quốc bỏ văn phòng sang làm việc nhẹ

Thanh Hà |

Khi Eunice Wang nhận được công việc cố vấn chiến lược tại một công ty dược phẩm ở Bắc Kinh, Trung Quốc, giấc mơ của cô trở thành hiện thực.

Hai cây cầu biểu tượng của TP Hồ Chí Minh có tên mới

Anh Tú |

2 cây cầu bắc qua sông Sài Gòn là cầu Thủ Thiêm 1 và cầu Thủ Thiêm 2 vừa được thay đổi tên mới lần lượt là Thủ Thiêm và Ba Son.

Đường độc đạo vào xã Bảo Thắng sạt lở nghiêm trọng, nguy cơ dân bị cô lập

HÀ THỦY |

Tuyến đường độc đạo đi vào xã miền núi Bảo Thắng huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đang bị sạt lở nhiều đoạn khiến cho cuộc sống của người dân rất khó khăn, tiềm ẩn nguy hiểm. Đặc biệt mùa mưa lũ sắp tới nếu không được sửa chữa kịp thời, xã Bảo Thắng dễ bị cô lập.

Người lao động tự do trải lòng lý do không mặn mà “lương hưu tự nguyện”

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hiện nay, nhiều lao động khu vực phi chính thức không mặn mà với Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, hay có người từng tham gia BHXH nhưng chọn rút một lần. Bởi theo họ, vì thời gian đóng BHXH kéo dài, sau khi đóng đủ năm vẫn phải chờ đến đủ tuổi để được nhận lương hưu và một số bất cập trong về quyền lợi, chế độ và chính sách đã khiến họ chùn bước khi tham gia hệ thống an sinh này.

"CIA nhận tin mật từ châu Âu về âm mưu phá hoại Nord Stream"

Ngọc Vân |

Theo thông tin mới của đài truyền hình Hà Lan và báo chí Đức, các điệp viên Hà Lan đã biết về âm mưu của Ukraina phá hoại các đường ống dẫn khí đốt Cảnh báo về âm mưu phá hoại Nord Stream Nord Stream và chuyển cảnh báo tới Washington.

Người không có lương hưu mong được giảm tuổi để nhận trợ cấp xã hội

Mạnh Cường |

Đủ 80 tuổi trở lên mới được nhận trợ cấp xã hội, theo nhiều người già không có lương hưu, độ tuổi này quá cao để nhận trợ cấp, nên giảm xuống mức từ 75 tuổi trở lên.

Phản ứng của người phụ nữ Trung Quốc sau khi được cứu ở Everest gây phẫn nộ

Thanh Hà |

Một người phụ nữ Trung Quốc suýt chết khi leo lên đỉnh Everest bị cáo buộc từ chối trả cho Sherpa dẫn đường - người đã cứu mạng cô - khoản phí cứu hộ 10.000 USD, gây ra phản ứng dữ dội trên mạng xã hội đại lục.

Lưới điện Trung Quốc căng thẳng dưới những đợt nắng nóng không ngừng

Khánh Minh |

Lưới điện bị căng thẳng liên tục khi các đợt nắng nóng ở phía nam và phía đông Trung Quốc sẽ kéo dài đến hết tháng 6.

Thanh niên ở Trung Quốc bỏ văn phòng sang làm việc nhẹ

Thanh Hà |

Khi Eunice Wang nhận được công việc cố vấn chiến lược tại một công ty dược phẩm ở Bắc Kinh, Trung Quốc, giấc mơ của cô trở thành hiện thực.