Doanh nghiệp thế giới đang đổ đồn về Ấn Độ

Thanh Hà |

Khi Tim Cook đến Ấn Độ vào đầu tháng 4 để mở cửa hàng đầu tiên của Apple tại quốc gia Nam Á này, ông được chào đón như người hùng.

Làn sóng ngày càng tăng

Chuyến thăm của Tim Cook, chuyến thăm mới nhất của một giám đốc điều hành tập đoàn toàn cầu hàng đầu, minh họa cho làn sóng quan tâm ngày càng tăng mà các tập đoàn và chính phủ vào hoạt động kinh doanh với Ấn Độ.

Chỉ vài ngày sau chuyến đi dấu mốc của nhà lãnh đạo Apple, Pret A Manger, chuỗi cửa hàng bánh sandwich thời thượng của Anh, lập cửa hàng đầu tiên tại thủ đô thương mại Mumbai, đặt cược vào tầng lớp trung lưu đang phát triển của Ấn Độ.

Ấn Độ đã vượt Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới, theo tính toán của Liên Hợp Quốc. Đây là dấu mốc sẽ củng cố hình ảnh của Ấn Độ như con cưng của nền kinh tế toàn cầu.

Vị thế mới của Ấn Độ đang thú hút sự chú ý bởi quan tâm xem nền kinh tế của quốc gia Nam Á này có khai thác được sức mạnh nhân khẩu học để thay thế Trung Quốc ở các phương diện khác hay không.

CEO Tim Cook (giữa) bên ngoài cửa hàng đầu tiên của Apple tại Ấn Độ. Ảnh: AFP
CEO Tim Cook (giữa) bên ngoài cửa hàng đầu tiên của Apple tại Ấn Độ. Ảnh: AFP

Việc đầu tư vào Ấn Độ, quốc gia có 1,4 tỉ dân, là rõ ràng và chỉ được thúc đẩy bởi những biến động địa chính trị gần đây. Khi các nhà lãnh đạo phương Tây tìm cách thúc đẩy hợp tác kinh tế với các quốc gia có chung giá trị, thì Ấn Độ - nền dân chủ lớn nhất thế giới - sẽ được hưởng lợi.

Trước đây, nhiều quốc gia và doanh nghiệp “đặt hết trứng vào giỏ Trung Quốc”, khi những biến động địa chính trị xảy ra, "động thái nhằm đa dạng hóa được triển khai và Ấn Độ thích hợp cho động thái này" - Partha Sen, giáo sư danh dự tại Trường Kinh tế Delhi, chỉ ra.

"Lợi tức nhân khẩu học” của Ấn Độ - tức tiềm năng tăng trưởng kinh tế phát sinh từ lượng lớn dân số trong độ tuổi lao động, là một cơ hội lớn. Thị trường tiêu dùng rộng lớn và nguồn lao động giá cả phải chăng cũng đang thu hút nhiều sự chú ý hơn từ các thương hiệu và đối tác thương mại toàn cầu.

Trong nỗ lực thúc đẩy lĩnh vực công nghiệp và tăng cường xuất khẩu, chính phủ Ấn Độ đã tìm cách kí kết các hiệp định thương mại tự do - động thái được chào đón nồng nhiệt trên khắp thế giới.

Kể từ năm 2021, Ấn Độ đã kí các thoả thuận với Australia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Mauritius. Ấn Độ cũng đang đàm phán các thỏa thuận với Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh và Canada.

Nga - quốc gia có hoạt động thương mại với phương Tây sụt giảm sau xung đột ở Ukraina - cũng quan tâm đến việc tăng cường quan hệ với Ấn Độ.

Trong những tháng gần đây, Mỹ và Ấn Độ đã có các bước để tăng cường quan hệ song phương đặc biệt về quốc phòng và công nghệ.

Tháng 1 năm nay, Nhà Trắng đã khởi động quan hệ đối tác với Ấn Độ về trí tuệ nhân tạo, thiết bị quân sự và chất bán dẫn. Tháng 2, Air India mua hơn 200 máy bay từ Boeing trong đợt bán hàng lớn thứ 3 từ trước đến nay của nhà sản xuất máy bay Mỹ.

Một tháng sau, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo đến thăm New Delhi cùng với một nhóm các giám đốc điều hành cấp cao của các doanh nghiệp Mỹ, kí thỏa thuận với các nhà lãnh đạo Ấn Độ để thảo luận về việc phối hợp đầu tư vào ngành công nghiệp bán dẫn.

Phép màu kinh tế

Ngoài địa chính trị, những nguyên tắc cơ bản về kinh tế và nhân khẩu học của Ấn Độ đang thúc đẩy sự quan tâm của doanh nghiệp.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) kì vọng quốc gia Nam Á này sẽ vượt trội so với tất cả những nền kinh tế lớn mới nổi và tiên tiến trong năm nay, đạt mức tăng trưởng GDP là 5,9%. Để so sánh, nền kinh tế Đức và Anh sẽ trì trệ trong khi Mỹ chỉ tăng trưởng 1,6%.

Nếu có thể duy trì đà phát triển, Ấn Độ sẽ vượt Đức trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới vào năm 2026 và đánh bật Nhật Bản khỏi vị trí thứ 3 vào năm 2032, theo phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh.

Một khu chợ ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: Xinhua
Một khu chợ ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: Xinhua

Dân số trong độ tuổi lao động của Ấn Độ là hơn 900 triệu người, theo dữ liệu năm 2021 từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Theo Capital Economics, trong vài năm tới, lực lượng lao động của Ấn Độ có thể lớn hơn của Trung Quốc.

"Chúng tôi muốn trở thành một phần trong phép màu kinh tế của các bạn" - Donald Lu - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Nam và Trung Á, chia sẻ với PTI tuần trước. 

Tính đến năm 2021, ngành sản xuất chiếm chưa đến 15% nền kinh tế hoặc việc làm của Ấn Độ - tương đối nhỏ so với tiêu chuẩn toàn cầu, Capital Economics lưu ý. May mắn là, nhu cầu về nhiều dây chuyền lắp ráp hơn xuất hiện khi các doanh nghiệp tìm kiếm những trung tâm sản xuất mới.

Alexandra Hermann - nhà kinh tế hàng đầu tại Oxford Economics - cho biết, Ấn Độ sẽ được hưởng lợi khi các công ty đa dạng hóa chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc, nhưng sẽ có một số trở ngại cho sự thay đổi.

Bà chỉ ra, đó là luật lao động nghiêm ngặt, thuế nhập khẩu cao và những thách thức về logistic. Dù xuất khẩu công nghệ của Ấn Độ tăng đều đặn trong những năm gần đây, nhưng những nơi như Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam “cho đến nay vẫn được hưởng lợi nhiều hơn trong tìm các nguồn nhập khẩu thay thế", bà nói.

Dù phát triển về cơ sở hạ tầng, chi phí logistics của Ấn Độ vẫn cao hơn Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia và Thái Lan, theo Ngân hàng Thế giới.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thế hệ thất nghiệp tại Ấn Độ từ những chiếc bằng vô giá trị

Thảo Phương |

Hàng nghìn thanh niên Ấn Độ tốt nghiệp với kĩ năng hạn chế hoặc không có kĩ năng, làm suy yếu nền kinh tế vào thời điểm tăng trưởng then chốt.

Thị trường nhà ở Ấn Độ hồi sinh nhờ thế hệ millennial

Thanh Hà |

Khi đại dịch COVID-19 hoành hành trên toàn thế giới, K. Singh (tên nhân vật đã được thay đổi) dùng số tiền tiết kiệm được trong nhiều năm từ công việc giám đốc điều hành của một hãng hàng không tư nhân để thuê một căn hộ ba phòng ngủ ở Gurgaon, ngoại ô thủ đô New Delhi của Ấn Độ.

Những điều khiến thị trường Ấn Độ rất quan trọng với Apple

Thanh Hà |

CEO Apple Tim Cook đang ở Ấn Độ trong tuần này. Ông khai trương 2 cửa hàng mới của Apple, ​​gặp Thủ tướng Narendra Modi, tham quan và gặp gỡ khách hàng ở Ấn Độ.

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị làm rõ vụ bảo vệ bệnh viện ở Hưng Yên cản trở phóng viên tác nghiệp

Minh Hạnh |

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam - Nguyễn Đức Lợi vừa ký công văn số 32 CV/HNBVN gửi UBND tỉnh Hưng Yên và Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, đề nghị bảo vệ phóng viên, hội viên khi tác nghiệp.

Xe chuyển bệnh từ thiện tông xe máy, 1 người tử vong

Vũ Tiến |

Trên đường chuyển bệnh nhân, tài xế xe chuyển bệnh từ thiện ở An Giang đã tông xe máy đi cùng chiều khiến 1 người tử vong.

Đường sắt sẽ không bị bỏ rơi

Xuyên Đông |

Nhiều hạng mục đường sắt có tuổi đời trên 100 năm, trong khi đó, nguồn lực cho đường sắt trước đây rất nhỏ giọt.

Công nhân ở lại TPHCM, chỉ quanh quẩn trong phòng trọ dịp nghỉ lễ vì "đi đâu cũng tốn kém"

Phương Ngân |

Cảnh hàng nghìn phương tiện chen chúc nhau trở lại thành phố sau mỗi kì nghỉ lễ đã trở thành nổi ám ảnh của nhiều người. Do đó, ở lại thành phố trong kì nghỉ lễ là lựa chọn của không ít công nhân, người lao động trong kì nghỉ lễ lần này.

Động thái mới nhất của Nga về Nord Stream

Khánh Minh |

Nga giải thích về bức ảnh tàu Nga gần địa điểm xảy ra vụ nổ Nord Stream.

Thế hệ thất nghiệp tại Ấn Độ từ những chiếc bằng vô giá trị

Thảo Phương |

Hàng nghìn thanh niên Ấn Độ tốt nghiệp với kĩ năng hạn chế hoặc không có kĩ năng, làm suy yếu nền kinh tế vào thời điểm tăng trưởng then chốt.

Thị trường nhà ở Ấn Độ hồi sinh nhờ thế hệ millennial

Thanh Hà |

Khi đại dịch COVID-19 hoành hành trên toàn thế giới, K. Singh (tên nhân vật đã được thay đổi) dùng số tiền tiết kiệm được trong nhiều năm từ công việc giám đốc điều hành của một hãng hàng không tư nhân để thuê một căn hộ ba phòng ngủ ở Gurgaon, ngoại ô thủ đô New Delhi của Ấn Độ.

Những điều khiến thị trường Ấn Độ rất quan trọng với Apple

Thanh Hà |

CEO Apple Tim Cook đang ở Ấn Độ trong tuần này. Ông khai trương 2 cửa hàng mới của Apple, ​​gặp Thủ tướng Narendra Modi, tham quan và gặp gỡ khách hàng ở Ấn Độ.