Lo ngại kịch bản giống Nord Stream, Đức có kế hoạch mới

Ngọc Vân |

Lo ngại một cuộc tấn công giống vụ Nord Stream, Đức có kế hoạch tăng cường LNG.

Bloomberg đưa tin, Đức có kế hoạch lắp đặt một hoặc hai cảng nhập khẩu LNG nổi tại Rügen - hòn đảo lớn nhất ở biển Baltic - vì các quan chức không loại trừ các cuộc tấn công tiếp theo vào cơ sở hạ tầng đường ống năng lượng và khí đốt.

Bloomberg dẫn các nguồn tin cho hay, Thủ tướng Đức Olaf Scholz không loại trừ khả năng xảy ra một cuộc tấn công khác vào đường ống dẫn khí sau vụ phá hoại bí ẩn đường ống Nord Stream vào mùa thu năm ngoái.

Cho đến giữa năm 2022, Đức đã nhận phần lớn khí đốt Nga qua Nord Stream 1 trước khi Nga ngừng giao hàng vào đầu tháng 9, viện dẫn lí do không có khả năng sửa chữa tuabin khí do lệnh trừng phạt của phương Tây. Vụ phá hoại trên đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 xảy ra vào cuối tháng 9.

Sau khi nguồn cung khí đốt của Nga ngừng lại, Na Uy hiện là nhà cung cấp khí đốt hàng đầu của Đức, cung cấp qua các đường ống.

Lo ngại về một cuộc tấn công mới có thể xảy ra đối với cơ sở hạ tầng đường ống, các quan chức Đức đang tìm cách xây dựng các cảng nhập khẩu LNG nổi tại cảng Mukran trên đảo Rügen vào năm 2024.

Đối mặt với viễn cảnh không còn khí đốt từ Nga, Đức đã gấp rút lắp đặt các thiết bị lưu trữ và tái chế khí nổi (FSRU) vào năm ngoái.

Nền kinh tế lớn nhất châu Âu có kế hoạch tăng công suất nhập khẩu LNG lên tới 70,7 triệu tấn mỗi năm vào năm 2030, khiến Đức trở thành nước có công suất nhập khẩu LNG lớn thứ tư trên thế giới.

Đức có kế hoạch lắp đặt tổng cộng 10 FSRU, một vài trong số đó sẽ bị loại bỏ và thay thế bằng các cơ sở tái chế khí trên bờ sau khi được xây dựng.

Khi hoàn thiện, Đức sẽ trở thành nước có công suất nhập khẩu LNG lớn thứ tư sau các khách hàng mua LNG lớn của châu Á là Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản.

Giám đốc điều hành RWE - công ty tiện ích hàng đầu của Đức - cho biết vào tháng trước trong một cuộc phỏng vấn với các tạp chí kinh doanh của Đức Der Stern và Capital rằng, Berlin có thể sẽ sử dụng ít công suất nhập khẩu LNG hơn so với kế hoạch triển khai trong thập kỉ này, nhưng thà an toàn còn hơn là hối tiếc.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tình tiết mới về đường ống Nord Stream trước ngày phát nổ

Thanh Hà |

Tàu cứu hộ tàu ngầm SS-750 của Nga có mặt tại Biển Baltic 4 ngày trước khi xảy ra vụ nổ Nord Stream (Dòng chảy Phương Bắc), theo báo Đan Mạch.

Động thái mới nhất của EU sau vụ phá hoại Nord Stream

Ngọc Vân |

Sau vụ Nord Stream bị phá hoại, EU đẩy mạnh tăng cường an ninh cơ sở hạ tầng năng lượng của khối.

Nga trừng phạt gã khổng lồ năng lượng Đức, Phần Lan

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh kiểm soát tạm thời tài sản của hai công ty năng lượng Đức và Phần Lan tại Nga.

Khách du lịch hài lòng với nhà vệ sinh công cộng tại phố đi bộ hồ Gươm

Thu Hiền |

Khác với hình ảnh nhếch nhác, xuống cấp của một số nhà vệ sinh công cộng ở Hà Nội hiện nay, nhà vệ sinh công cộng tại phố đi bộ hồ Gươm lại nhận được nhiều đánh giá tích cực của du khách trong và ngoài nước về sự sạch sẽ, chất lượng phục vụ. 

Vốn đầu tư công giải ngân ì ạch, cần chế tài xử lí nghiêm khắc

ĐÌNH TRƯỜNG |

Để giải ngân hơn 700.000 tỉ đồng vốn đầu tư công trong năm 2023 là một bài toán nan giải. Đặc biệt trong bối cảnh hết quý I, các bộ, ngành địa phương mới giải ngân được khoảng 10% con số trên. Giới chuyên gia nhận định, cần thiết có tính toán kĩ lưỡng về khả năng hấp thụ vốn đầu tư công.

Quảng Nam: 2 ngày 3 người chết đuối

Hoàng Bin |

Chỉ trong vòng 2 ngày nghỉ lễ, đã có 3 người chết đuối tại Quảng Nam.

Hiến kế “tái trưng tập” thợ giỏi, nghề thủ công truyền thống Huế

Tường Minh |

Mục đích của Huế khi tổ chức Festival Nghề truyền thống vào các năm lẻ, bắt đầu từ năm 2005, ngoài phục vụ du lịch còn là những cuộc “tái trưng tập” thợ giỏi trong cả nước nhằm mục đích phát triển nghề thủ công truyền thống Huế.

Bao phủ ngay vaccine COVID-19, vaccine tiêm chủng tránh nguy cơ dịch bệnh bùng phát

Thùy Linh |

Để phòng tránh nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát, các chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh việc bảo vệ nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trước COVID-19 như người già, trẻ em, người suy giảm miễn dịch, người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19.

Tình tiết mới về đường ống Nord Stream trước ngày phát nổ

Thanh Hà |

Tàu cứu hộ tàu ngầm SS-750 của Nga có mặt tại Biển Baltic 4 ngày trước khi xảy ra vụ nổ Nord Stream (Dòng chảy Phương Bắc), theo báo Đan Mạch.

Động thái mới nhất của EU sau vụ phá hoại Nord Stream

Ngọc Vân |

Sau vụ Nord Stream bị phá hoại, EU đẩy mạnh tăng cường an ninh cơ sở hạ tầng năng lượng của khối.

Nga trừng phạt gã khổng lồ năng lượng Đức, Phần Lan

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh kiểm soát tạm thời tài sản của hai công ty năng lượng Đức và Phần Lan tại Nga.