Công nhân ở lại TPHCM, chỉ quanh quẩn trong phòng trọ dịp nghỉ lễ vì "đi đâu cũng tốn kém"

Phương Ngân |

Cảnh hàng nghìn phương tiện chen chúc nhau trở lại thành phố sau mỗi kì nghỉ lễ đã trở thành nổi ám ảnh của nhiều người. Do đó, ở lại thành phố trong kì nghỉ lễ là lựa chọn của không ít công nhân, người lao động trong kì nghỉ lễ lần này.

Trong hai ngày cuối của kì nghỉ lễ 30.4 – 1.5, người dân từ các tỉnh lũ lượt kéo nhau trở lại TP Hồ Chí Minh để chuẩn bị quay lại nhà máy làm việc. Hết hôm nay là kết thúc kì nghỉ lễ kéo dài 5 ngày.

Khác với nhiều công nhân phải chen chúc nhau di chuyển hàng trăm cây số để trở lại TP Hồ Chí Minh chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên sau lễ, hai mẹ con bà Nguyễn Thị Pha (quê An Giang) đã lựa chọn ở lại thành phố trong những ngày lễ vừa qua, để tiết kiệm chi phí và không phải chịu cảnh "chôn chân" trên đường.

 
Chen chúc nhau trở lại TP Hồ Chí Minh sau mỗi kì nghỉ lễ đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Ảnh: Phương Ngân

Việc phải vạ vật trên đường, nhích từng chút một để di chuyển trở lại thành phố sau mỗi kì lễ, Tết đã trở thành nỗi ám ảnh của mẹ con bà Pha.

Theo bà Pha, thay vì về quê tốn kém thì bà chọn ở lại, để dùng khoản tiền đó chi tiêu cho những khoản chi phí cần thiết khác.

"Tôi bị mất việc còn con gái tôi thì bị giảm giờ làm. Giờ mọi chi phí sống ở TP Hồ Chí Minh đều trông vào tiền lương công nhân mỗi tháng của con.

Không có tiền, chúng tôi không về quê, để còn lo cho cuộc sống khó khăn sắp tới. Ở lại thành phố cũng có cái lợi, con gái tôi được nghỉ ngơi nhiều hơn để có sức ngày mai đi làm trở lại", bà Pha tâm sự.

 
Bà Nguyễn Thị Pha cùng con gái chọn ở lại TP Hồ Chí Minh thay vì về quê dịp lễ. Ảnh: Phương Ngân

Tương tự, chị Nguyễn Thị Lượng (quê Nghệ An), cũng cùng gia đình nhỏ ở lại TP Hồ Chí Minh trong kì nghỉ lễ 30.4 - 1.5 vì quê ở xa, chi phí về quê tốn kém.

Chị Lượng làm công nhân với mức thu nhập hơn 7 triệu đồng/tháng (nếu tăng ca đầy đủ), thu nhập chỉ vừa đủ lo toan cho cuộc sống tại TP Hồ Chí Minh, nên mỗi dịp lễ, chị Lượng cùng gia đình chỉ quanh quẩn ở thành phố, không về quê cũng không đi du lịch đây đó như nhiều người khác.

Chị Lượng chia sẻ: "Với nhiều người quê ở gần thì họ về quê, còn với tôi quê ở xa, mỗi lần về quê tốn kém nhiều chi phí nên tôi không về. Lễ thì công nhân cũng chỉ quanh quẩn ở phòng trọ, nghỉ ngơi không đi đâu chơi vì đi đâu cũng tốn kém", chị Lượng nói.

Cũng như bà Pha và chị Lượng, chị Nguyễn Thị Thúy An (quê Nghệ An) dành thời gian nghỉ lễ để nghỉ ngơi, thay vì phải "tay xách nách mang" về quê rồi vội vã quay trở lại thành phố, vừa mất thời gian, vừa mất chi phí. Trong những ngày lễ, gia đình chị An dành thời gian đi thăm họ hàng tại TP Hồ Chí Minh và nghỉ ngơi để chuẩn bị quay lại nhà máy sản xuất làm việc.

Khác với mọi năm, kì nghỉ lễ kéo dài lần này đã không còn là niềm vui sum họp gia đình với nhiều công nhân lao động mà đâu đó vẫn có những âu lo, sự trăn trở về những khó khăn trong công việc, thu nhập hiện tại và thời gian sắp tới. Tuy vậy, những ngày nghỉ lễ vừa qua là những ngày người lao động được nghỉ ngơi, thư giãn để tái tạo sức lao động, chuẩn bị cho những tháng cuối năm với kì vọng công việc sẽ tốt hơn.

Phương Ngân
TIN LIÊN QUAN

Nhiều công nhân vẫn làm việc xuyên kì nghỉ lễ

Linh Nguyên - Bảo Hân |

Ngày 2.5, dù vẫn đang trong dịp nghỉ lễ, nhưng tại Khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội, nhiều công nhân vẫn hối hả làm việc.

Người dân lũ lượt trở về các thành phố lớn sau kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Nhóm PV |

Các cửa ngõ Hà Nội, sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) đã tấp nập người trở về dù hôm nay (2.5) chưa phải ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ.

Chưa hết kỳ nghỉ, người dân đã lo không mua được vé trở lại thành phố

HỮU CHÁNH |

Dù chưa hết kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, nhưng nhiều người dân đã cảm thấy lo lắng khi chưa thể mua được để quay lại thành phố làm việc.

Trực tiếp SEA Games 32 ngày 12.5: Wushu liên tục mang về huy chương vàng

NHÓM PV |

Cập nhật trực tiếp các môn thi đấu tại SEA Games 32 ngày 12.5. Hôm nay hứa hẹn sẽ là một ngày các vận động viên Việt Nam có thể giành nhiều huy chương vàng tại SEA Games 32.

Cân nhắc việc hủy hộ chiếu khi công dân không đến nhận

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội đề nghị cân nhắc phương án xử lý trong trường hợp bất khả kháng về việc hủy hộ chiếu khi công dân không đến nhận.

Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân lĩnh 5 năm 6 tháng tù

Việt Dũng |

Hà Nội - Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch HĐQT Công ty Louis Holdings bị xác định dùng thủ đoạn cùng đồng phạm thổi giá hai mã cổ phiếu TGG, BII, thao túng để hưởng lợi hơn 154 tỉ đồng.

Ukraina nhận tên lửa tầm xa trong đợt vũ khí mới nhất từ phương Tây

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace xác nhận nước này đang cung cấp tên lửa hành trình tầm xa cho Ukraina. 

Vợ bị cáo Nguyễn Thái Luyện tìm nhà đầu tư mới để bồi thường gần 2.400 tỉ đồng

Anh Tú |

Ngày 12.5, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba. Tại phiên tòa, bị cáo Mai (vợ Nguyễn Thái Luyện) cho biết chỉ khắc phục được hậu quả tội rửa tiền với số tiền 12 tỉ đồng, còn về khắc phục hậu quả số tiền 2.400 tỉ tội lừa đảo bị cáo cho biết đang tìm nhà đầu tư khác khắc phục thay.

Nhiều công nhân vẫn làm việc xuyên kì nghỉ lễ

Linh Nguyên - Bảo Hân |

Ngày 2.5, dù vẫn đang trong dịp nghỉ lễ, nhưng tại Khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội, nhiều công nhân vẫn hối hả làm việc.

Người dân lũ lượt trở về các thành phố lớn sau kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Nhóm PV |

Các cửa ngõ Hà Nội, sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) đã tấp nập người trở về dù hôm nay (2.5) chưa phải ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ.

Chưa hết kỳ nghỉ, người dân đã lo không mua được vé trở lại thành phố

HỮU CHÁNH |

Dù chưa hết kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, nhưng nhiều người dân đã cảm thấy lo lắng khi chưa thể mua được để quay lại thành phố làm việc.